Doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc lần đầu xuất khẩu vệ tinh sang Đông Nam Á

14:49, 26/08/2026

Ngày 25-8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin công ty hàng không vũ trụ nội địa GalaxySpace vừa ghi dấu mốc mới khi hoàn tất việc phát triển, phóng và bàn giao trên quỹ đạo một vệ tinh hoàn chỉnh cho Thái Lan.

Vệ tinh Lingzhi-09 Thailand CubeSat. Ảnh: GalaxySpace

Đây là lần đầu tiên một công ty Trung Quốc cung cấp trọn gói giải pháp vệ tinh cho một quốc gia Đông Nam Á - nơi nhu cầu về viễn thông, quan sát Trái Đất và chuyển đổi số đang gia tăng nhanh chóng.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên GalaxySpace xuất khẩu đồng bộ cả vệ tinh và hệ thống trạm mặt đất tới một quốc gia đối tác trong khuôn khổ sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI).

Theo GalaxySpace, vệ tinh Lingzhi-09 Thailand CubeSat đã được bàn giao cho Cơ quan Phát triển Công nghệ Không gian và Địa tin học Thái Lan (GISTDA), đơn vị phụ trách các chương trình công nghệ không gian và quan sát trái Đất của nước này.

Cùng ngày, tên lửa đẩy Trường Chinh-6C (Long March-6C) đã được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), đưa thành công 7 vệ tinh vào quỹ đạo định sẵn. Trong số đó có 3 vệ tinh do GalaxySpace phát triển, bao gồm Lingzhi-09 Thailand CubeSat.

Vệ tinh Lingzhi-09 Thailand CubeSat được thiết kế để thu thập dữ liệu viễn thám phục vụ quản lý đất đai, nông nghiệp và giám sát môi trường tại Thái Lan.

Ngoài nhiệm vụ quan sát Trái Đất, dự án hợp tác về vệ tinh này còn hỗ trợ đào tạo nhân lực cho các trường đại học Thái Lan trong các lĩnh vực thiết kế, chế tạo vệ tinh, điều khiển và theo dõi vệ tinh cũng như ứng dụng dữ liệu viễn thám.

Công ty cho biết, đã cung cấp giải pháp tích hợp từ thiết kế vệ tinh, xây dựng hệ thống điều khiển mặt đất đến đào tạo nhân lực. Các kỹ sư Thái Lan đã tham gia nhiều khóa huấn luyện tại Trung Quốc trước khi chuyên gia GalaxySpace sang Thái Lan hỗ trợ triển khai thực tế.

GalaxySpace đánh giá, Thái Lan là một trong những thị trường không gian thương mại tiềm năng nhất Đông Nam Á nhờ nhu cầu phát triển Internet vệ tinh, mức độ sẵn sàng của thị trường và hệ sinh thái công nghiệp đang hình thành.

GalaxySpace cũng nhấn mạnh, việc bàn giao thành công Lingzhi-09 không chỉ đánh dấu bước tiến trong hợp tác không gian giữa Trung Quốc và Thái Lan mà còn chứng minh các công ty tư nhân Trung Quốc đã có khả năng cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng nước ngoài, từ phát triển, phóng vệ tinh, vận hành đến đào tạo đội ngũ kỹ thuật.

Giới quan sát cho rằng, đây là dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp vũ trụ thương mại của Trung Quốc đang bước sang giai đoạn mới. Nếu trước đây các dự án xuất khẩu vệ tinh chủ yếu do doanh nghiệp nhà nước đảm nhiệm thì nay các công ty tư nhân cũng bắt đầu tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Thực tế, Trung Quốc đã có những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực này. Năm 2024, công ty Star Vision đã triển khai dự án xuất khẩu vệ tinh thương mại đầu tiên cho Oman với vệ tinh OL-1 và hệ thống mặt đất đi kèm. Cũng trong năm đó, GalaxySpace tiến hành các thử nghiệm truyền thông vệ tinh tại Thái Lan dựa trên chòm vệ tinh Internet băng rộng quỹ đạo tầm thấp Mini Spider.

(tổng hợp)

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Điện thoại màn hình gấp trước chu kỳ bùng nổ mới với iPhone Ultra
Dù vẫn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, các dòng điện thoại với màn hình gấp được dự báo chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất, một phần nhờ việc iPhone Ultra dự kiến ra mắt trong tháng 9.
26/08/2026
Apple bất ngờ tung ra Mac Mini và Mac Studio mới với M5 và M6
Tối 25-8 (giờ Việt Nam), Apple gây bất ngờ khi làm mới toàn bộ dòng máy tính để bàn, trang bị các chip Apple Silicon mới nhất nhằm tăng mạnh hiệu năng AI, đồng thời khẳng định chiến lược đưa Mac trở thành nền tảng xử lý trí tuệ nhân tạo ngay trên thiết bị.
26/08/2026
Hình thành chuỗi liên kết làm chủ, thương mại hóa công nghệ chiến lược
Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ tối thiểu 4 công nghệ, thương mại hóa ít nhất 15 sản phẩm và phát triển 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ chiến lược.
26/08/2026
Chuẩn bị hàng chục nghìn nhân lực cho điện hạt nhân đến năm 2035
Để vận hành 4 tổ máy công suất lớn và 10-15 lò phản ứng mô-đun nhỏ, Việt Nam cần xây dựng đội ngũ nhân lực quy mô hàng chục nghìn người. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để phát triển điện hạt nhân an toàn, hiệu quả và bền vững.
26/08/2026