Intel huy động 20 tỷ USD giữa cơn sốt đầu tư AI

09:19, 12/08/2026

Gã khổng lồ ngành chip Intel của Mỹ ngày 11-8 cho biết đã huy động 20 tỷ USD từ đợt chào bán hơn 210 triệu cổ phiếu, nhằm bổ sung nguồn vốn cho kế hoạch mở rộng sản xuất chip và đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Các sản phẩm chip của Intel. Ảnh: Intel

Intel định giá cổ phiếu chào bán ở mức 95 USD/cổ phiếu, thấp hơn 2,6% so với giá đóng cửa phiên trước. Tập đoàn ban đầu đặt mục tiêu huy động 15 tỷ USD nhưng sau đó nâng quy mô thêm 5 tỷ USD.

Theo Intel, đợt chào bán dự kiến hoàn tất ngày 12-8, mang về khoảng 19,7 tỷ USD thu ròng sau khi trừ chiết khấu, hoa hồng cho các tổ chức bảo lãnh phát hành và chi phí liên quan.

Tập đoàn cũng trao cho các ngân hàng bảo lãnh quyền chọn mua thêm cổ phiếu trị giá 2,25 tỷ USD trong vòng 30 ngày. Nếu được thực hiện đầy đủ, tổng số tiền huy động có thể lên tới 22,25 tỷ USD.

Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng cho các mục đích chung, trong đó có chi tiêu vốn và vốn lưu động. Intel đặc biệt hướng tới AI vật lý, chip chuyên dụng và công nghệ đóng gói tiên tiến, trong bối cảnh nhu cầu về năng lực điện toán AI tăng mạnh.

Làn sóng đầu tư vào AI đang thúc đẩy nhu cầu đối với bộ xử lý trung tâm (CPU) và các công nghệ bán dẫn tiên tiến, buộc Intel phải đẩy mạnh xây dựng nhà máy, đầu tư vào thiết bị và nâng cấp công nghệ đóng gói. Tháng 7, tập đoàn nâng dự báo chi tiêu vốn năm 2026 từ 18 tỷ USD lên 20 tỷ USD và dự kiến tiếp tục tăng đầu tư trong năm tới.

Theo Goldman Sachs, tổng chi tiêu của các tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn cho cơ sở hạ tầng AI dự kiến đạt 765 tỷ USD trong năm nay và 1.200 tỷ USD vào năm 2027.

Triển vọng từ AI cũng giúp cổ phiếu Intel tăng mạnh. Tính đến ngày 10-8, giá cổ phiếu đã tăng khoảng 175% trong năm 2026.

Các chuyên gia cho rằng đà tăng này tạo điều kiện thuận lợi để Intel huy động vốn cho kế hoạch mở rộng, nhất là khi giá cổ phiếu hiện đã tăng gấp 5 lần so với tháng 8 năm ngoái.

Intel cũng đang đẩy mạnh mảng sản xuất chip theo hợp đồng. Tập đoàn đã có Tesla làm khách hàng sử dụng quy trình 14A và đặt mục tiêu đưa công nghệ này vào sản xuất hàng loạt từ năm 2028.

Tháng trước, Intel công bố khoản đầu tư 5 tỷ euro, tương đương 5,77 tỷ USD, để nâng cấp và mở rộng cơ sở sản xuất chip tại Ireland, chiếm hơn 25% kế hoạch chi tiêu vốn của tập đoàn trong năm 2026.

Tổng hợp

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chuyển đổi số tạo nền tảng đổi mới toàn diện giáo dục
Lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm động lực và người học làm trung tâm, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, thực chất.
12/08/2026
Samsung mở không gian trải nghiệm công nghệ
Với việc mở Business experience studio, Samsung cam kết đồng hành với quá trình chuyển đổi số của các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.
12/08/2026
Nvidia cùng sáu "ông lớn" định hình lại cuộc chơi AI
"Gã khổng lồ" chip bán dẫn Nvidia vừa có một động thái "gây sốt" cả Thung lũng Silicon và Phố Wall, cụ thể, Tập đoàn này sẽ chính thức bắt tay cùng liên minh 6 định chế tài chính quyền lực nhất hành tinh để thiết lập một gói tài trợ hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá lên tới 500 tỷ USD.
12/08/2026
Sắp diễn ra Diễn đàn Năng suất Chất lượng Quốc gia 2026
Ngày 14-8 tới, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức Diễn đàn Năng suất Chất lượng Quốc gia năm 2026 với chủ đề “Bứt phá năng suất dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Việt Nam tiến nhanh tới Tầm nhìn 2045”. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 600 doanh nghiệp cùng các chuyên gia, tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý để cùng nhận diện những điểm nghẽn và tìm giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng.
12/08/2026