IAEA lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân gia tăng

08:11, 16/09/2026

Ngày 14/9, Hội nghị toàn thể lần thứ 70 của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã khai mạc tại Vienna (Áo). Tại đó, IAEA đưa ra lời kêu gọi tăng cường hợp tác đa phương và thúc đẩy nỗ lực duy trì cơ chế chống phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Bà Monica Juma, Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna, phát biểu tại Hội nghị toàn thể lần thứ 70 của IAEA ở Vienna, Áo, ngày 14/9/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, tại hội nghị, bà Monica Juma, Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna, đã chuyển lời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định hội nghị diễn ra vào thời điểm thế giới đang có những biến động và bất ổn sâu sắc.

Các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân đang gia tăng. Những yếu tố thúc đẩy phổ biến vũ khí hạt nhân đang tăng tốc trong khi các hàng rào bảo vệ lại đang suy giảm.

"Thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng trong lĩnh vực điện hạt nhân, một cuộc cách mạng đòi hỏi phải được quản lý và giám sát chặt chẽ. Hơn bao giờ hết, thế giới cần đến sự chuyên nghiệp, tính khách quan và năng lực kỹ thuật của IAEA", Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh trong thông điệp.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi phát biểu tại hội nghị rằng Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vẫn tiếp tục là cơ chế vững chắc cho vấn đề này.

"Trong thời điểm căng thẳng và mất niềm tin gia tăng như hiện nay, chúng ta phải nỗ lực củng cố khuôn khổ pháp lý này bằng cách hỗ trợ IAEA và hướng tới các mục tiêu của cơ quan. Một thế giới có nhiều vũ khí hạt nhân hơn và nhiều quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hơn không phải là một thế giới an toàn hơn", Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi phát biểu.

Khóa họp thường kỳ lần thứ 70 của Hội nghị toàn thể IAEA, diễn ra đến hết ngày 18/9, đã thu hút gần 4.000 quan chức cấp cao, đại biểu từ các quốc gia thành viên IAEA, cùng các đoàn đại biểu từ các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ.

Được tổ chức thường niên từ khi IAEA thành lập năm 1957, Hội nghị toàn thể xem xét các vấn đề liên quan việc sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, từ sản xuất năng lượng, điều trị ung thư đến an ninh lương thực, quản lý nguồn nước, an toàn và an ninh hạt nhân, cũng như công tác kiểm tra, giám sát.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống: Sức trẻ trong dòng chảy công nghệ
Từ chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thanh niên Thủ đô đang biến tinh thần tiên phong thành những việc làm cụ thể: Chủ động học hỏi công nghệ, hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến…
15/09/2026
Khai thác dữ liệu cho phát triển trí tuệ nhân tạo
Phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo Việt Nam đòi hỏi nguồn dữ liệu lớn, chất lượng và đa dạng, nhưng việc khai thác nguồn tài nguyên này đang đặt ra vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và phạm vi sử dụng hợp pháp nội dung được bảo hộ.
15/09/2026
67.158 tài khoản bị lộ lọt, tăng gần 50% so với tháng 7
Trong tháng 8-2026 có 67.158 tài khoản lộ lọt từ các hệ thống, được công khai, rao bán trên không gian mạng.
15/09/2026
Tắt hoàn toàn sóng 2G từ 0h ngày 16-9
Kể từ 0h ngày 16-9, mạng 2G sẽ tắt sóng hoàn toàn, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK.
15/09/2026