Phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái tại Việt Nam

16:16, 30/09/2026

Các đơn vị cùng nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, thử nghiệm và từng bước triển khai các giải pháp hàng không không người lái tại Việt Nam.

Đại diện 4 doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ hợp tác thử nghiệm và triển khai hệ sinh thái hàng không không người lái (UAV/eVTOL). Ảnh: T.Q

Ngày 29-9, Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và công nghệ Hưng Việt, Aerial Sea Ventures (ASV) và EHang Holdings Limited cùng Tập đoàn Hateco, ký biên bản ghi nhớ hợp tác thử nghiệm và phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái (UAV/eVTOL) phục vụ logistics, cảng biển và bất động sản.

Theo đó, Tập đoàn Hateco đóng vai trò kết nối hệ sinh thái hạ tầng logistics, cảng biển, khu công nghiệp và bất động sản của tập đoàn, tạo điều kiện nghiên cứu các mô hình ứng dụng công nghệ vào hoạt động thực tiễn.

Công ty Hưng Việt đảm nhiệm vai trò điều phối hợp tác tại Việt Nam; ASV kết nối các nguồn lực và đối tác quốc tế; EHang tham gia cung cấp hoặc hỗ trợ cung cấp phương tiện bay cùng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật và chuyên môn liên quan.

Ông Đặng Đức Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và công nghệ Hưng Việt. Ảnh: T.Q

Nọi dung trọng tâm của thỏa thuận là nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và taxi bay (eVTOL) trong vận chuyển hàng hóa giữa các trung tâm logistics, cảng cạn, khu công nghiệp, kho vận, sân bay và các địa điểm phù hợp, hướng tới khả năng tích hợp phương tiện bay vào chuỗi logistics hiện hữu.

Đối với lĩnh vực cảng biển, các bên sẽ nghiên cứu mô hình vận chuyển hàng hóa, vật tư, phụ tùng và nhu yếu phẩm giữa bờ, khu vực cảng và tàu biển; xem xét các kịch bản thử nghiệm tại khu vực Lạch Huyện (Hải Phòng), Liên Chiểu (Đà Nẵng) và những địa điểm phù hợp khác.

Bên cạnh đó, hợp tác còn hướng tới nghiên cứu phát triển hạ tầng cất, hạ cánh, sạc và điều phối phương tiện bay (Vertiport); tích hợp các nền tảng số phục vụ quản lý hàng hóa, theo dõi hành trình và vận hành dịch vụ.

Taxi bay được ứng dụng vận chuyển hành khách cự ly ngắn, du lịch trên không và hỗ trợ logistics khẩn cấp. Ảnh: Internet

Đặc biệt, các bên cũng đặt mục tiêu nghiên cứu phát triển năng lực UAV/eVTOL tại Việt Nam thông qua hoạt động đào tạo, vận hành, bảo dưỡng, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ và từng bước nội địa hóa phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo lộ trình dự kiến, chương trình hợp tác sẽ được triển khai qua các giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị, thử nghiệm, đánh giá và xem xét mở rộng, thương mại hóa trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, pháp lý, tài chính và điều kiện thị trường.

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và công nghệ Hưng Việt, nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát đề xuất mô hình phát triển kinh tế tầm thấp - phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hoá tự hành - Ehang. Việc ký thoả thuận hợp tác là bước khởi đầu để thử nghiệm phương tiện “taxi bay” theo mô hình sandbox.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Fitch Ratings nâng hồ sơ Tín nhiệm độc lập của EVNNPC lên “BB+”
Fitch Ratings vừa công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trong đó nâng hồ sơ Tín nhiệm độc lập (SCP) của EVNNPC từ “bb” lên “bb+”, đồng thời khẳng định Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức “BB+”, Triển vọng Ổn định.
30/09/2026
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân: Doanh nghiệp phải thực sự vào cuộc để nâng năng lực đổi mới sáng tạo
Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, nền kinh tế trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026, tăng một bậc so với năm 2025. Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, kết quả này cho thấy những chuyển biến bước đầu từ việc triển khai Nghị quyết số 57, song để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia dẫn đầu về GII vào năm 2030, cần đặc biệt phát huy vai trò của doanh nghiệp trong đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
30/09/2026
Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam tăng 1 bậc, hướng tới nhóm 40 thế giới vào năm 2030
Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2026 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam xếp thứ 43 trong 139 quốc gia, nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025. Tính từ năm 2016 đến nay, thứ hạng GII của Việt Nam đã cải thiện 16 bậc, từ vị trí 59 lên 43.
30/09/2026
Số hóa để nâng cao năng lực quản trị biển
Từ viễn thám, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật đến robot biển và “bản sao số” đại dương, khoa học-công nghệ đang làm thay đổi phương thức điều tra, dự báo và quản trị biển.
30/09/2026