Sinh viên góp phần lan tỏa giao thông không phát thải

15:07, 27/09/2026

Chuyển đổi sang phương tiện giao thông không phát thải cần đồng thời công nghệ, chính sách và thay đổi trong nhận thức, thói quen sử dụng. Và sinh viên được kỳ vọng là một hạt nhân lan tỏa xu hướng tích cực này.

Các đại biểu khởi động ngày hội. Ảnh: PV

Tại festival tân sinh viên chuyển đổi xanh, với chủ đề “Bắt đầu xanh - Bước tới tương lai”, do Báo Xây dựng phối hợp tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội, các bạn sinh viên được trực tiếp trải nghiệm các mẫu xe điện, tìm hiểu công nghệ và yêu cầu sử dụng. Qua đó, câu chuyện chuyển đổi xanh trực tiếp gắn với lựa chọn phương tiện và nhu cầu đi lại hằng ngày.

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên các trường đại học tại Hà Nội tham dự. Ảnh: PV

Theo Ban Tổ chức, với hàng triệu người Việt Nam, xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn gắn với việc học tập, lao động, khởi nghiệp và kết nối cuộc sống. Vì vậy, quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện không đơn thuần là thay đổi một phương tiện giao thông, mà còn là thay đổi trong tư duy và cách thức xây dựng các đô thị xanh, hiện đại, bền vững hơn.

Trong khi đó, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh, nhận thức về di chuyển xanh, giao thông xanh cần được hình thành ngay từ những ngày đầu các tân sinh viên bước vào môi trường đại học - nơi các em bắt đầu xây dựng những thói quen, lựa chọn và lối sống sẽ đồng hành trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tìm hiểu về các mẫu xe điện phổ biến trên thị trường. Ảnh: Hoàng Linh

Tại festival, các bạn sinh viên không chỉ được xem và trải nghiệm các mẫu xe điện mà còn tham gia các hoạt động tìm hiểu công nghệ, kỹ năng sử dụng phương tiện và tranh biện về giao thông xanh.

Bên cạnh trải nghiệm, festival cũng mở rộng sang các đề tài chuyên sâu. Tại tọa đàm “Xe máy điện - Từ chính sách, công nghệ đến an toàn và hiệu quả sử dụng”, các vấn đề về công nghệ pin, sạc, an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm, lốp và kỹ năng vận hành tiếp tục được làm rõ.

Từ những lựa chọn đầu tiên trong quãng đời sinh viên, thế hệ trẻ có thể trở thành những hạt nhân thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông không phát thải trong xã hội. Ảnh: Hoàng Linh

Tọa đàm cũng giải quyết các vấn đề như: Vai trò của xe máy điện trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh của giao thông Việt Nam; chính sách, công nghệ và hạ tầng cần được chuẩn bị ra sao để quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn...

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, cuộc thi Green Voice cũng đã chứng kiến sinh viên các trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Học viện Cảnh sát nhân dân; Đại học Kinh tế quốc dân; và Đại học Xây dựng tranh biện về những vấn đề thực tế của giao thông xanh, trong đó có việc hạn chế xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, điều kiện để chuyển sang phương tiện điện, chi phí và hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi.

Học viên Học viện cảnh sát nhân dân trình bày về phương tiện điện hóa trong cuộc thi Green Voice. Ảnh: PV

Thông qua các hoạt động trải nghiệm - tìm hiểu - tranh luận - trang bị kiến thức, chương trình không chỉ khuyến khích sử dụng xe điện mà còn hướng tới hình thành những người sử dụng hiểu công nghệ, có ý thức về an toàn và có khả năng chia sẻ với cộng đồng.

Nhiều hoạt động tìm hiểu về công nghệ xe máy điện, chuyển đổi phương tiện không phát thải... được giới trẻ quan tâm. Ảnh: Hoàng Linh
Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
BMW M đối trọng Mercedes-AMG, hâm nóng cuộc đua xe hiệu năng cao tại Việt Nam
Việc BMW đưa dòng xe hiệu năng cao M vào Việt Nam đã tạo thế cạnh tranh bên cạnh Mercedes-AMG, cho thấy phân khúc độc đáo được yêu mến này tại thị trường trong nước sau nhiều năm lép vế cuối cùng đã được các hãng xe sang nhìn nhận như lối đi mới nhiều tiềm năng.
27/09/2026
Tiếp tục mở rộng cơ hội phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao thông qua học bổng Intense 2026
Sinh viên Việt Nam ngày càng gia tăng sự quan tâm đối với các cơ hội đào tạo quốc tế trong những lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ, đồng thời mở thêm cơ hội để nguồn nhân lực trẻ tiếp cận môi trường học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp quốc tế.
27/09/2026
Lộ diện 15 giải pháp AI Việt vào vòng sơ khảo Âu Lạc Grand Prize
Từ hơn 400 lượt ghi danh, 15 giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) do người Việt phát triển và làm chủ đã được lựa chọn vào vòng sơ khảo Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, với giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu USD. Các giải pháp trải rộng từ pháp lý, y tế, nghiên cứu khoa học đến sản xuất, năng lượng và hạ tầng số.
27/09/2026
Trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến là một trong 8 trụ cột hợp tác Việt Nam-Canada
Việt Nam và Canada vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, xác lập 8 trụ cột hợp tác, trong đó chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo được xác định là một trụ cột riêng.
27/09/2026