Việt Nam - Myanmar mở rộng dư địa hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Tiếp nối những định hướng hợp tác được lãnh đạo cấp cao hai nước xác lập trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Việt Nam diễn ra sáng ngày 06/9/2026 tại Thủ đô Hà Nội cho thấy nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, chuyển đổi số và phát triển chuỗi giá trị đang mở ra thêm nhiều dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế.
![]() |
Trước đó, tại cuộc hội đàm ngày 5/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn. Hai bên đồng thời khuyến khích mở rộng hợp tác tại những lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ và nhu cầu, trong đó có nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, viễn thông và công nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lượng và hạ tầng giao thông.
Tại Diễn đàn sáng ngày 6/9, Tổng thống Min Aung Hlaing tiếp tục nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; đồng thời mời gọi doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến những lĩnh vực Myanmar đang có nhu cầu phát triển như chế biến nông sản, kho lạnh, hậu cần, thực phẩm, thủy sản và cung ứng nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp chế biến. Phía Myanmar cũng khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh lâu dài.
![]() |
Phát biểu tại Diễn đàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho rằng cộng đồng doanh nghiệp cần trở thành một trong những động lực quan trọng để cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, tăng cường liên kết và cộng hưởng nguồn lực giữa hai nền kinh tế; qua đó đưa những tiềm năng hợp tác thành các dự án, sản phẩm và giá trị cụ thể.
![]() |
| Ông U Ye Min Aung trình bày định hướng xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp và thực phẩm Myanmar - Việt Nam theo mô hình “từ trang trại đến bàn ăn”. Ảnh: Tư liệu sự kiện |
Đối với lĩnh vực nông nghiệp, ông U Ye Min Aung, Chủ tịch Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF), Phó Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Myanmar (UMFCCI), phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, trình bày tham luận về xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp và thực phẩm Myanmar - Việt Nam theo mô hình “từ trang trại đến bàn ăn”. Riêng đối với ngành lúa gạo, MRF đề xuất nhiều hướng hợp tác từ nghiên cứu chọn tạo giống, xây dựng quy trình canh tác bền vững, giảm phát thải, xây dựng hệ thống nhà máy xay xát, kho chứa bảo quản lúa gạo thông minh kết hợp với việc ứng dụng công nghệ số trong quá trình thu thập dữ liệu để đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc cho toàn chuỗi; dựa trên những thành quả của hai quốc gia, đặc biệt là của Việt Nam trong lĩnh vực chọn tạo giống, kinh nghiệm chế biến và năng lực phát triển thị trường.
![]() |
| Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF) và Tập đoàn Lộc Trời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) ngày 27/7/2026. Ảnh: Tư liệu sự kiện |
![]() |
| Các giống lúa của Tập đoàn Lộc Trời (Việt Nam) tại khu vực trưng bày của Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF). Ảnh: Tư liệu sự kiện |
Song hành với việc cùng nhau phát triển và nâng cao công nghệ trồng lúa nước, yếu tố ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng được đặt vào trọng tâm. Ông Ngô Vĩnh Quý, Tổng Giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế Myanmar (Mytel), liên doanh viễn thông do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đầu tư tại Myanmar, xác định nông nghiệp số và kinh tế khu vực nông thôn là 1 trong 4 lĩnh vực trọng tâm của định hướng phát triển kinh tế số Myanmar giai đoạn 2026-2030. Các giải pháp được đề xuất bao gồm cảm biến kết nối vạn vật (IoT) phục vụ canh tác, cảnh báo sâu bệnh và thời tiết, cùng nền tảng kết nối trực tiếp nông dân với thị trường.
Sau các phiên phát biểu và tham luận, Tổng thống Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn đại biểu hai nước đã tham quan khu vực triển lãm của cộng đồng doanh nghiệp.
Tại đây, các sản phẩm Việt Nam hiện diện khá đa dạng, từ những thương hiệu tiêu dùng quen thuộc như cà phê Trung Nguyên Legend, đến các sản phẩm nông nghiệp, công nghệ và giải pháp phục vụ chuỗi giá trị.
Đáng chú ý, tại khu vực trưng bày của Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF), 3 giống lúa xác nhận Lộc Trời 1, Lộc Trời 28 và OM18 cũng được giới thiệu trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa MRF và Tập đoàn Lộc Trời. Hoạt động này tiếp nối Biên bản ghi nhớ (MOU) đã được hai bên ký kết cho lĩnh vực cùng nghiên cứu, chọn tạo giống, cùng xây dựng quy trình canh tác lúa gạo bền vững, giảm phát thải, thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng và biến đổi khí hậu, đặc biệt là cùng hợp tác trong lĩnh vực thương mại lúa gạo nhằm nâng cao đời sống, kinh tế cho người nông dân trồng lúa tại hai quốc gia thông qua việc trao đổi chuyên môn, khảo nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ thuật canh tác, nghiên cứu những mô hình hợp tác phù hợp với điều kiện sản xuất của mỗi nước.
![]() |
| Mẫu gạo của 3 giống lúa Lộc Trời 1, Lộc Trời 28 và OM18 được trưng bày tại Diễn đàn. Ảnh: Tư liệu sự kiện |
Theo thông tin giới thiệu tại khu trưng bày, 3 giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 95-105 ngày; trong đó 2 giống lúa Lộc Trời 1 và Lộc Trời 28 có đặc tính nổi bật là hạt dài, cơm mềm, vị ngọt, mùi thơm đặc trưng, còn giống lúa OM18 có chất lượng gạo tốt, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng của nhiều thị trường, đặc biệt có thể trồng được 3 vụ/năm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Việc giới thiệu các mẫu giống lúa tại Diễn đàn lần này tạo tiền đề để hai bên tiếp tục cùng trao đổi kỹ thuật, nghiên cứu khả năng thích nghi và kết nối chuyên môn giữa các tổ chức, doanh nghiệp ngành hàng lúa gạo hai nước, trên nền tảng hợp tác đã được xác lập giữa MRF và Lộc Trời.
Từ công nghệ số đến công nghệ chọn tạo giống cây trồng và xây dựng, triển khai thực hiện mô hình chuỗi giá trị lúa gạo bền vững tại Diễn đàn và không gian triển lãm lần này cho thấy những định hướng hợp tác nói chung, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Myanmar, đang từng bước chuyển hóa thành những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể dựa trên nền tảng, giá trị, kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai quốc gia.
















Ý kiến bạn đọc