Nuôi nhím sinh sản, hướng đi mới của người dân thôn Làng Thượng
(HGĐT)- Mô hình nuôi nhím sinh sản của Dự án DPPR (Dự án Phân cấp giảm nghèo) huyện Xín Mần được triển khai tại thôn Làng Thượng, xã Khuôn Lùng (Xín Mần) từ hơn một năm nay, tuy là mô hình thí điểm, song có thể khẳng định: Dự án không chỉ tạo việc làm, nguồn thu nhập cho những hộ nông dân nghèo ở đây từ một nghề mới, đồng thời mở ra hướng đi mới trong chăn nuôi.
![]() |
Anh Hoàng Hải Vần và đôi nhím mới của gia đình anh. |
Tìm hiểu về dự án, chúng tôi được các anh trong Ban quản lý dự án DPPR huyện Xín Mần cho biết: Dự án được được triển khai thí điểm tại 4 hộ gia đình tại thôn Làng Thượng, xã Khuôn Lùng, song thực tế đến nay, rất nhiều hộ ở xã có nhu cầu được tham gia dự án. Bởi sau hơn một năm dự án đi vào hoạt động, qua theo dõi sổ sách và các hộ báo cáo thì trừ các khoản chi phí đầu tư, các hộ đều khẳng định bước đầu đã có lãi, trong tương lai sẽ mở ra hướng đi mới trong chăn nuôi nhím đối với các hộ nông dân ở đây.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ vượt đèo bằng chiếc xe máy tronglúc trời mưa tầm tã, chúng tôi có mặt ở xã Khuôn Lùng. Đến thăm gia đình anh Hoàng Hải Vần, thôn Làng Thượng, với hệ thống chuồng 3 gian được gia đình anh đầu tư xây dựng khá kiên cố, khang trang, sạch sẽ và thoáng mát, từ chỗ cho nhím ăn đến chỗ cho nhím ngủ... anh Vần cho biết: Tháng 4.2006, gia đình anh được dự án cho vay 13 triệu đồng, anh đầu tư vào làm chuồng hết 2,5 triệu đồng và mua một đôi nhím bố mẹ trị giá 9 triệu đồng, số tiền còn lại anh mua một con nghé. Vì lần đầu nuôi, chưa có kinh nghiệm nên anh mua phải đôi nhím đồng huyết, không thể sinh sản được. Tháng 9.2007, anh quyết định bán lại đôi nhím trên cho gia đình anh Xuyến ở xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang với giá 13 triệu 900 nghìn đồng và mua một đôi nhím khác của gia đình anh Xuyến với giá 15 triệu đồng. Đến nay đôi nhím mới của gia đình anh, con cái đã sắp đẻ. Khi được hỏi vì sao nuôi có một đôi nhím mà gia đình anh lại đầu tư chuồng trại kiên cố như vậy? Anh Vần vui vẻ nói, gia đình anh có ý định nuôi nhím lâu dài, có chuồng tốt giờ anh chỉ việc đầu tư con giống và chăn nuôi đúng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Nuôi nhím rất nhàn, không vất vả như nuôi những con vật khác, hơn nữa nguồn thức ăn cho nhím lại sẵn có trong vườn gia đình vì nhím chỉ ăn các loại củ, quả, măng, sắn... và nhím là loại rất ít bị mắc bệnh. Mặc dù đôi nhím đầu của gia đình không sinh sản được, song sau một năm, bán đi, anh cũng lãi vài triệu đồng. Còn năm nay, chắc chắn gia đình không chỉ có lãi ở đôi nhím bố mẹ mà còn lãi được một nhím con, không có gì thay đổi, sang năm gia đình sẽ trả được tiền vay ban đầu cho dự án. Anh cũng cho biết, dự án này rất phù hợp với những hộ nông dân như anh, đặc biệt là đối với các hộ nghèo, vì vậy mong dự án tiếp tục đầu tư và mở rộng để cho nhiều người trong thôn và trong xã cùng được tham gia.
Còn gia đình anh Hoàng Đức Thổ, Hoàng Đức Thanh là người cùng tham gia dự án, các anh chung mua 2 con cái và 1 con đực với giá 23 triệu đồng, đến nay cả 2 con cái đều đã đẻ và mỗi con nhím con của gia đình các anh sau 1 năm đã có giá từ 5 - 6 triệu đồng.










