Công ty CPTĐ Sông Miện 5 thành công nhờ quyết sách đúng
(Xuân Giáp Ngọ)- Từ một doanh nghiệp chuyên thi công các công trình xây dựngbằng ngân sách Nhà nước, sớm mạnh dạn chuyển hướng sang làm chủ đầu tư các dự án thủy điện - lĩnh vực thế mạnh được tỉnh khuyến khích phát triển - Công ty Cổ phần thủy điện (CPTĐ) Sông Miện 5 đã và đang gặt hái những thành công. Dòng điện từ nhà máy do Công ty làm chủ đầu tư, đang tỏa đi khắp miền, thắp sáng những mùa Xuân tương lai.
CHUYỂN HƯỚNG ĐÚNG
Trong dịp đón Xuân Quý Tỵ 2013 vừa qua, Công ty CPTĐ Sông Miện 5, chính thức khánh thánh Nhà máy Thuỷ điện Sông Miện 5. Đây là sự kiện quan trọng, đặt một mốc son mới, khẳng định thành công bước đầu của quá trình chuyển đổi từ doanh nghiệp chuyên thi công các công trình bằng nguồn vốn ngân sách, sang tự làm chủ đầu tư. Thủy điện Sông Miện 5, thuộc quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ giai đoạn II, được xây dựng trên sông Miện, xã Thuận Hoà (Vị Xuyên). Nhà máy có công suất 20 MW, tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng, gồm 2 tổ máy tua bin trục đứng lắp cách sau đập 45 m, hàng năm cung cấp sản lượng điện trên 75 triệu Kwh.
Thi công thủy điện Sông Miện 5A.
Từ khi chính thức phát điện lên lưới quốc gia (cuối năm 2012) đến nay, sản lượng điện từ Nhà máy Thủy điện Sông Miện 5 đạt trên trăm triệu KWh, góp phần tích cực cùng các nhà máy khác bù đắp nguồn điện năng thiếu hụt trên hệ thống quốc gia, nhất là vào giờ cao điểm. Nguồn năng lượng từ Nhà máy Thủy điện Sông Miện 5, được điều tiết phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp của “thành phố thép” - Thái Nguyên. Quá trình hoạt động cho thấy, các thông số kỹ thuật luôn đảm bảo an toàn. Điều đó cũng chứng tỏ, việc lựa chọn công nghệ, thiết bị rất phù hợp, đội ngũ cán bộ, công nhân làm việc tại nhà máy không ngừng trưởng thành.
Toàn cảnh Nhà máy thủy điện Sông Miện 5.
Tiếp nối thành công của quá trình chuyển đổi, ngay khi Nhà máy Thủy điện Sông Miện 5 hoàn thành việc đầu tư, Công ty CPTĐ Sông Miện 5 tiếp tục triển khai xây dựng Thủy điện Sông Miện 5A. Đây là nhà máy bậc 2 của Thủy điện Sông Miện 5, công suất lắp máy 9MW, gồm 2 tổ máy, tạo thành hệ thống thủy điện khép kín trên sông Miện, đoạn chảy qua địa phận xã Thuận Hòa. Trao đổi với chúng tôi, ông Chu Văn Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty CPTĐ Sông Miện 5 chia sẻ: Nhà máy Thủy điện Sông Miện 5A là một bước kế thừa, một khẳng định về sự chuyển hướng thành công của doanh nghiệp.
Qua 2 năm triển khai, nhiều hạng mục chính của Nhà máy Thủy điện Sông Miện 5A đang đồng loạt được khởi công, đã thực hiện được khối lượng lớn công việc như lắp đặt hoàn chỉnh TBA 110KV, phần đập chính, móng và tường nhà máy, các tổ hợp chìm trong bê tông... Với nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư, của cán bộ, công nhân các nhà thầu, trên công trường xây dựng Nhà máy Thủy điện Sông Miện 5A có rất nhiều kỷ lục được xác lập đó là, thời gian thi công nhanh nhất, chất lượng nhất, an toàn nhất và đạt thẩm mỹ nhất. Dự kiến, Nhà máy sẽ phát điện thương phẩm vào cuối năm 2014, cung cấp vào lưới điện Quốc gia mỗi năm khoảng 35 triệu KWh, đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 15 tỷ đồng/năm.
HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG
Công ty CPTĐ Sông Miện 5 hiện làm chủ đầu tư 2 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh, tổng vốn trên 800 tỷ đồng. Nhà máy Thủy điện Sông Miện 5 và 5A đã tạo thành bậc thang thủy điện hoàn thiện trên sông Miện, góp phần điều tiết lũ hiệu quả, phục vụ đắc lực sản xuất và đời sống nhân dân.
Thời gian vừa qua, nhiều nhà máy thủy điện ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã trở thành tâm điểm, gây bức xúc trong dư luận về chuyện xả lũ, gây thiệt hại lớn cho nhân dân. Nhưng những dự án thủy điện do Công ty CPTĐ Sông Miện 5 triển khai, lại nhận được sự đồng thuận rất cao của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương. Các nhà máy thủy điện đã thực hiện tốt vai trò điều tiết nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Trên địa bàn xã Thuận Hòa, trước đây nhiều diện tích đất canh tác chỉ sản xuất được một vụ, nhờ có sự điều tiết nước hợp lý của Nhà máy Thủy điện Sông Miện 5 nên đã sản xuất được 2 vụ chính, năng suất cao hơn, đời sống người dân khấm khá hơn.
Quá trình triển khai, đầu tư các dự án trên địa bàn xã Thuận Hòa, Công ty CPTĐ Sông Miện 5 luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng, gắn lợi ích doanh nghiệp và nhân dân. Tại các dự án do Công ty triển khai, đã có hàng trăm con em địa phương được nhận vào làm việc với mức lương 4-5 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ được tạo việc làm, tăng thu nhập, những con em đồng bào còn được truyền nghề, đào tạo trực tiếp theo hình thức cầm tay chỉ việc. Kết thúc quá trình lao động tại các nhà máy, họ có tay nghề vững, có thể tự thành lập nhóm chuyên xây dựng các công trình ở địa phương.
Các hộ dân thuộc diện di dời, GPMB được Công ty phối hợp với chính quyền địa phương đền bù đầy đủ, đúng chế độ và thoả đáng. Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ toàn bộ chi phí di chuyển, san ủi mặt bằng, làm đường, lắp đặt đường ống, bể cấp nước sạch, đường điện hạ thế đến khu định cư mới. Từ sự hỗ trợ của Công ty, các hộ dân đã tạo dựng được những căn nhà khanh trang, vững chắc hơn nơi ở cũ, có đầy đủ thiết bị nghe nhìn, điện thắp sáng được Công ty lắp đặt, cung cấp miễn phí với chỉ tiêu dưới 100 KW/hộ/tháng.
Có điện lưới Quốc gia là ước mơ của nhiều thế hệ đồng bào các dân tộc Hà Giang. Ngày nay, ước mơ đó, không chỉ thành hiện thực, Hà Giang còn vươn lên trở thành một trong những địa phương xuất khẩu điện. Trong thành quả chung đó, có sự đóng góp rất lớn của những dòng điện từ các nhà máy do Công ty CPTĐ Sông Miện 5 làm chủ đầu tư. Sự chung sức, đồng lòng của ban lãnh đạo, đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết đến người lao động và họ nguyện tận tâm đóng góp công sức, xây dựng ngôi nhà chung - Công ty CPTĐ Sông Miện 5 ngày càng phát triển, lớn mạnh cùng mùa Xuân của đất nước.
Ý kiến bạn đọc