Mùa no ấm Yên Minh
(Xuân Giáp Ngọ)- Mỗi độ Tết đến, Xuân về là dịp để tập thể cán bộ Phòng NN – PTNT huyện Yên Minh cùng nhau nhìn lại những khó khăn, vất vả và thành công sau một năm cố gắng.
Anh Trần Văn Toàn, Trưởng phòng NN – PTNT huyện chia sẻ: “Năm qua là năm khó khăn cho sản xuất với nhiều diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu, rét đậm, rét hại kéo dài, hạn hán... gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất. Song, những khó khăn đó càng ghi nhận sự cố gắng, đột phá của ngành Nông nghiệp huyện, bởi kết thúc năm đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra”.
Nông dân thị trấn Yên Minh thu hoạch lúa mùa.
Những thành công trong năm qua trước hết được khẳng định bằng việc huyện đã triển khai, thử nghiệm thành công giống lúa thuần chất lượng cao Japonica – ĐS1 trên diện tích 20 ha tại thôn Cốc Cai, xã Mậu Duệ với sản lượng bình quân đạt 60 tạ/ha, cao hơn hẳn so với các giống lúa thuần khác. Đặc biệt, chất lượng gạo được đánh giá cao, giá thành ổn định. Bên cạnh đó, đây là năm huyện giành thắng lợi trong sản xuất cây ngô vụ 2. Diện tích ngô phát triển từ 100 ha năm 2012, lên 322,7 ha trong năm 2013. Cây ngô phát triển tốt, dự kiến cho năng suất bình quân 32 tạ/ha, cao hơn so với năng suất bình quân của cây ngô Xuân trồng xuống chân ruộng 1 vụ. Bên cạnh đó, huyện đã chuyển đổi 100% bộ giống đậu tương ĐT84 cấp I trên toàn bộ diện tích gieo trồng đậu tương trong năm, năng suất bình quân đạt 13,84 tạ/ha. Đồng thời hỗ trợ kinh phí cho 19 hộ xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn từ 30 đến 70 con theo chủ trương của tỉnh về lựa chọn “1 cây, 1 con” với định mức hỗ trợ 40 triệu đồng/trang trại.
Gia đình anh Lù Hồng Phà, xã Đông Minh chăn nuôi lợn quy mô trang trại.
Ngoài điểm nhấn trên, các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp hàng năm cũng đạt cao. Tổng diện tích gieo trồng của huyện đạt trên 24.000 ha, đạt 102 % kế hoạch. Trong đó, một số chỉ tiêu sản xuất của các loại cây lương thực đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch như: Diện tích gieo cấy lúa 2.451 ha, đạt 104,6% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 56,27 tạ/ha, sản lượng 13.760 tấn; diện tích ngô 7.908 ha, đạt 101,1% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 34,5 tạ/ha, sản lượng đạt 26.992 tấn. Bên cạnh đó, việc triển khai sản xuất cây vụ Đông nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của bà con, do đó diện tích đạt gần 1.000 ha, tăng hàng trăm ha so với kế hoạch... Với một số loại cây công nghiệp, cây ăn quả như chè, lê xanh, hồng, mận tiếp tục đầu tư chăm sóc, trồng mới, nâng tổng lũy kế các loại cây ăn quả đạt 1.241 ha. Bên cạnh đó, công tác chăn nuôi, thú y cũng được chú trọng, đầu tư, nhất là công tác phòng, chống đói, rét và tiêm phòng dịch bệnh, góp phần duy trì, phát triển đàn gia súc, gia cầm với tổng đàn trên 101.896 con, đạt 100% kế hoạch... Ngoài ra, huyện Yên Minh cũng tập trung nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Trong năm qua, huyện đã tiếp nhận và phân bổ xi măng cho các xã điểm để giúp các hộ dân làm nền nhà, công trình vệ sinh, bể nước để thực hiện nội dung “vườn sạch, nhà đẹp”...
Định hướng trong năm tới, ngành Nông nghiệp huyện tiếp tục quán triệt chỉ đạo của tỉnh, huyện về việc thay đổi cơ cấu đầu tư từ thuần túy, dàn trải cho lúa, ngô sang đầu tư tập trung, có trọng tâm để phát triển những cây trồng thế mạnh, cho giá trị kinh tế cao. Trong đó sẽ tập trung phát triển diện tích cây hồng không hạt ở Na Khê, phấn đấu đến năm 2015 toàn huyện đạt trên 100 ha. Tiếp tục hoàn thiện những điều kiện cơ bản về giống, kinh phí nhân rộng diện tích giống lúa Japonica – ĐS1 trong vụ Xuân 2014 lên 100 ha, xây dựng thành vùng sản suất gạo hàng hóa. Tiếp tục mở rộng “Phát triển chăn nuôi lợn theo hình thức chăn nuôi trang trại tập trung” trong mô hình “1 cây, 1 con” thêm 14 trang trại trong năm 2014, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nâng cao nhận thức của người nông dân về sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các phương án, đề án của tỉnh, huyện và quan tâm thực hiện chương trình xây dựng NTM.
Năm Quý Tỵ qua đi, có thể thấy, với sự đoàn kết, nhất trí và cố gắng của ngành Nông nghiệp đã góp phần tăng thêm niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân. Đón năm mới, những thành công đó sẽ giúp người dân thay đổi tư duy, định hướng phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống.
Ý kiến bạn đọc