Xuân Giang ngày càng... Xuân
(Xuân Giáp Ngọ)- Đón Xuân 2014, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Xuân Giang (Quang Bình) vô cùng phấn khởi khi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của xã trong năm qua đã đạt và vượt đáng kể so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến tích cực. Giúp người dân từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.
Đảng bộ, chính quyền xã xác định việc nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, vì vậy với tổng diện tích tự nhiên 5.794 ha, trong năm qua, BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi để nâng cao giá trị diện tích canh tác. Người dân không chỉ gieo trồng lúa, ngô, mà cùng nhau gieo trồng cây vụ Đông như khoai tây, rau đậu... chuyển những diện tích đất trũng, cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, hình thành những vùng VAC, VACR cho giá trị cao; vùng trồng lúa hàng hóa cao sản thay thế giống lúa truyền thống, ngoài ra các loại cây chè, cam, quýt cũng được mở rộng diện tích mang lại giá trị kinh tế cao.
Nông dân trong xã tích cực làm vụ Đông.
Với tổng diện tích lúa cả năm 534 ha, xã đã đưa 518 ha vào thâm canh, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha, sản lượng đạt 3.187 tấn. Cây ngô gieo trồng với tổng diện tích là 215.2 ha, trong đó trên 100 ha đưa vào thâm canh, năng suất bình quân đạt 34 tạ/ha, sản lượng đạt 647,8 tấn. Riêng vụ mùa năm 2013, toàn xã gieo trồng gần 300 ha lúa, trong đó thực hiện cánh đồng mẫu lớn 32 ha và cánh đồng thâm canh 60 ha. Khi triển khai thực hiện cánh đồng mẫu lớn, bà con nông dân được Nhà nước hỗ trợ 70% giá giống, 40% giá phân bón hóa học, hỗ trợ 100% vôi bột, vì thế bà con rất phấn khởi tích cực sản xuất.
Cùng với sản xuất nông, lâm nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ cũng phát triển mạnh, chợ phiên được duy trì hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân, các hộ kinh doanh cá thể và nhiềuHTX hoạt động kinh doanh hàng hoá - dịch vụ trên địa bàn cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Bên cạnh đó trên địa bàn xã có Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động, vì thế đã huy động được nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các tổ chức, cá nhân vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo.
Bằng hướng đi đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã cộng với đức tính cần cù, chịu khó nên trong những năm gần đây đời sống của nhân dân đã khấm khá lên rất nhiều. Thu nhập bình quân đạt 17,6 triệu đồng/người/năm, bình quân lương thực đạt 727kg/người/năm. Tỷ lệ hộ giàu toàn xã chiếm 30%, hộ khá chiếm 48%, hộ nghèo giảm xuống còn 2,6%, không còn hộ đói, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.
Trong xây dựng nông thôn mới, toàn xã đã tuyên truyền vận động được 1.500 ngày công lao động tham gia đắp đường giao thông được trên 3.300m trục đường thôn và trục nội đồng, vận động nhân dân hiến đất 1.200 m2 đất làm đường giao thông và công trình phúc lợi... Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã còn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo, vì vậy số lượng học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 100%, cơ sở vật chất cho dạy và học bảo đảm, xã cũng đã kịp thời chỉ đạo trường THCS thực hiện xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo đúng lộ trình, đạt trường chuẩn Quốc gia vào năm 2014. Sự nghiệp văn hóa thể thao, y tế, DSKHHGĐ, công tác an sinh xã hội thường xuyên được đẩy mạnh, an ninh - quốc phòng, TTATXH ổn định...
Bằng tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của Đảng bộ cùng với sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong xã, nên trong những năm qua xã Xuân Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hứa hẹn bước vào năm mới một cách tự tin hơn...
Ý kiến bạn đọc