Để chợ nông thôn ở Quang Bình phát huy tác dụng
HGĐT- Chợ nông thôn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Nhằm từng bước xây dựng hệ thống chợ nông thôn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân, góp phần xây dựng NTM, huyện Quang Bình đặc biệt quan tâm xây dựng, nhiều chợ đã phát huy được hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Huyện Quang Bình có tổng số 13 chợ phiên nông thôn thuộc 13/15 xã, thị trấn được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Hầu hết các chợ hoạt động 1 phiên/tuần và phát huy được hiệu quả như chợ: Xuân Giang, Xuân Minh, Nà Khương, Tân Bắc, Tân Trịnh. Riêng chợ xã Vĩ Thượng họp 2 phiên/tuần. Mỗi phiên chợ, không chỉ có người dân trong xã đến mua bán, trao đổi hàng hóa mà các tiểu thương tại những nơi lân cận cũng mang các loại hàng hóa khác đến kinh doanh, buôn bán. Qua đó, giúp bà con tiêu thụ các sản phẩm nông sản của địa phương như: chè, gia cầm, thủy sản, rau, củ quả... Hệ thống chợ nông thôn đã giải quyết nhu cầu trao đổi hàng hóa, đưa quá trình giao thương nông thôn vào nề nếp. Mặt khác, các chợ này đã từng bước thay thế chợ tạm, chợ cóc hình thành tự phát, khuyến khích người dân phát triển sản xuất, mở rộng hệ thống thương mại, đưa các mặt hàng hóa đến các vùng dân cư, đặc biệt là xã vùng sâu, vùng xa. Qua đó đã góp phần nâng giá trị sản xuất thương mại dịch vụ của huyện Quang Bình trong 6 tháng đầu năm 2014 tăng 17 – 18% so với cùng kỳ năm 2013.

Một góc chợ phiên xã Vĩ Thượng.
Chúng tôi có mặt tại chợ phiên xã Vĩ Thượng. Chợ họp vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, mỗi phiên thu hút hàng trăm hộ kinh doanh, buôn bán. Không chỉ có người dân xã Vĩ Thượng đến mua bán, trao đổi hàng hóa mà các tiểu thương những nơi lân cận như các xã Tiên Yên, Đồng Yên (Bắc Quang), huyện Lục Yên (Yên Bái) cũng đến trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, diện tích chợ còn nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu mua bán của người dân nơi đây; tình trạng hàng quán bày bán dọc hai bên đường gây tắc nghẽn, mất an toàn giao thông vẫn xảy ra ở mỗi phiên chợ. Bà Phạm Thị Tỉnh, thôn Thượng Minh, xã Vĩ Thượng lo lắng: Nhiều chợ hiện nay cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư nâng cấp, trong khi rất đông người mua bán; xe đi chợ phải để dọc hai bên đường, cản trở giao thông, rất nguy hiểm. Bà Nông Thị Chỉa, thôn Kem, xã Tiên Yên, một tiểu thương buôn bán tại chợ chia sẻ mong muốn: Tiểu thương cũng như người dân nơi đây rất ủng hộ việc đầu tư nâng cấp chợ, bởi cơ sở hạ tầng của chợ đã xuống cấp, khi có mưa to chợ rất lầy lội.
Ðể chợ nông thôn phát huy được tác dụng, huyện Quang Bình đã chú trọng công tác quy hoạch chợ trong đó tính đến điều kiện kinh tế cũng như tập quán sinh hoạt của người dân từng khu vực, tránh tình trạng xây dựng xong lại bỏ không, gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước cũng như tiền của, công sức của nhân dân. Chuyển đổi mục đích sử dụng chợ thành nhà văn hóa thôn, điểm trường hoặc giải phóng mặt bằng di chuyển chợ sang địa điểm khác. Đối với những chợ hoạt động có hiệu quả, huyện đẩy mạnh kêu gọi đầu tư theo hướng xã hội hóa “lấy chợ nuôi chợ”; đồng thời vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; có cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, lồng ghép với các dự án đầu tư của tỉnh để khai thác tối đa mọi nguồn lực, phát huy tính đồng bộ trong đầu tư xây dựng chợ theo tiêu chí NTM.
Có như vậy chợ nông thôn mới thực sự phát huy được hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đóng góp vào sự phát triển chung của bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Quang Bình.









Ý kiến bạn đọc