Xã Liên Hiệp phát huy hiệu quả trồng rừng
BHG- Là xã có điều kiện tự nhiên, địa hình đồi núi tương đối thấp; với diện tích đất lâm nghiệp 2.500 ha. Những năm qua, xác định đẩy mạnh trồng rừng là một trong những thế mạnh để phát triển kinh tế, xã Liên Hiệp (Bắc Quang) đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế rừng.
![]() |
Mô hình trồng rừng kinh tế thâm canh của gia đình bác Mông Văn Đỗ thôn Tân Thành 2, xã Liên Hiệp đang là hướng đi bền vững, tăng thu nhập và cần được nhân rộng cho nhiều hộ dân trong xã. |
Hiện, toàn xã Liên Hiệp có 8 thôn, bản với 928 hộ và 4.250 khẩu; gồm 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Tày chiếm 60%. Người dân phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm nghiệp, trồng trọt kết hợp với chăn nuôi. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Hà Giang, đồng bào phải biết phát huy lợi thế, tiềm năng về rừng, khai thác nguồn tài nguyên rừng đi đôi với việc trồng mới, bảo vệ và chăm sóc rừng. Những năm qua, công tác trồng rừng được cấp ủy, chính quyền xã chú trọng. Xã đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ và phát triển rừng, nghiêm cấm chặt phá, khai thác rừng bừa bãi. Chỉ đạo lực lượng Tổ, đội bảo vệ phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở nhân dân không được phát dọn, đốt rừng khi nắng nóng, nắm chắc diễn biến thời tiết và xử lý kịp thời. Cùng nhiều chính sách hỗ trợ, hướng dẫn bà con trồng mới, lồng ghép các chương trình dự án, chú trọng phát triển trồng rừng. Hằng tháng, xã đều cử cán bộ Khuyến nông đến từng thôn hướng dẫn người dân về kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ rừng. Chủ động chuyển đổi cơ cấu giống, đưa các giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao vào trồng rừng. Cùng với công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân dần được thay đổi, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích trồng những cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao như: Keo lai, bồ đề, mỡ. Năm 2015, xã đã vận động nhân dân trồng rừng được 500 ha. Trong đó, chủ yếu là trồng cây bồ đề với 229 hộ trồng được gần 350 ha, 53 hộ trồng được 70 ha keo, 108 hộ trồng được 30 ha cây phân tán, còn lại là nhân dân tự trồng. Đặc biệt là từ tháng 7.2012, thôn Tân Thành 2 của xã được huyện Bắc Quang chọn làm mô hình điểm – mô hình trồng rừng kinh tế thâm canh với 6 hộ tham gia trồng diện tích 20 ha, trong đó chủ yếu là giống keo hạt ngoại, mật độ gieo trồng 1.660 cây/ha, hỗ trợ gần 500 kg phân bón NPK/ha. Do trồng đúng quy trình và kỹ thuật chăm sóc, đến nay, cây keo sinh trưởng và phát triển tốt. Bà con nhân dân ai nấy tham gia đều phấn khởi, nhiều hộ muốn tham gia trồng thêm. Bên cạnh đó, xã còn quy hoạch vùng trồng rừng kinh tế, thâm canh và phòng hộ để tiện việc theo dõi và chăm sóc (ngoài diện tích mô hình trồng rừng thâm canh, xã còn trồng trên 35 ha rừng phòng hộ ở thôn Nà Ôm, khoảng 2 ha rừng sản xuất tại thôn Đi, còn lại là trồng rừng kinh tế). Nhiều mô hình kinh tế rừng như trồng cây lâm nghiệp, hay trồng rừng kết hợp với chăn nuôi và trồng cây ăn quả đạt hiệu quả cao, nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 18 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 còn 5,6% (giảm 6,4% so với năm 2010 là 12%).
![]() |
Bác Đỗ chăm sóc đồi keo của gia đình. |
Đến thăm gia đình bác Mông Văn Đỗ ở thôn Tân Thành 2, khi mà gia đình bác vẫn còn tràn ngập niềm vui từ việc khai thác rừng kinh tế, bác Đỗ tâm sự: “Trước đây gia đình tôi khó khăn lắm, còn từng là hộ nghèo của thôn, xã. Những năm gần đây, thấy được hiệu quả trồng rừng vừa có kinh tế, vừa chống xói mòn, sạt lở đất nên gia đình tôi quyết định đầu tư trồng 15 ha keo từ năm 2008; đến năm 2012, tôi trồng mới thêm 6 ha. Trung bình 1 ha keo giống trồng từ 1.600 – 2.000 cây, sau 5 – 7 năm thu được khoảng từ 50 - 100 triệu đồng/ha. Đợt vừa rồi, tôi khai thác một phần gỗ keo bán được hơn 500 triệu đồng, với giá 900 nghìn đồng/khối gỗ, trung bình cứ thu 40 khối/ha. Ngoài ra, gia đình tôi còn nuôi thêm 20 con lợn thịt, vài chục con gia cầm. Thu nhập cho cũng khá, sắp tới tôi sẽ trồng mới rừng nhiều hơn, nhất là giống keo lai”.
Anh Tỉnh Hà Chuyển, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp cho biết: “Xã luôn xác định trồng rừng là hướng đi bền vững giúp bà con giảm nghèo, phát triển kinh tế. Nên luôn quan tâm và khuyến khích, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bảo vệ rừng. Thực tế cho thấy, trồng rừng có nhiều ưu điểm như đầu tư không quá lớn, không tốn nhiều công chăm sóc, lại có giá trị kinh tế cao. Tính riêng trên địa bàn xã, hiện có 5 xưởng gỗ bóc tư nhân liên tục thu mua. Từ trồng rừng đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân trên địa bàn.
MỸ HẰNG
Ý kiến bạn đọc