Giúp trái cam Sành Hà Giang vươn xa

07:45, 05/01/2017

BHG- Nói đến Hà Giang chắc hẳn ai cũng nhớ đến sản phẩm cam Sành, một loại quả ngọt nổi tiếng. Dù có tiếng thơm nức lòng người như vậy nhưng cam Sành Hà Giang vẫn hạn chế trên thị trường tiêu thụ, phần lớn là thị trường tự phát do người trồng cam tìm kiếm. Xác định những khó khăn đó, năm 2016 trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công thương (KC-XTCT) Hà Giang đã tích cực xúc tiến, kết nối các thị trường có mức tiêu thụ lớn trong nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng... Qua đó, giúp cam Sành Hà Giang thâm nhập vào nhiều thị trường, từng bước tìm đầu ra ổn định.

Lãnh đạo Trung tâm KC-XTCT tỉnh trả lời phỏng vấn của cơ quan báo chí về sản phẩm cam Sành Hà Giang, tại Hội nghị kết nối cung – cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh - thành tháng 11.2016.
Lãnh đạo Trung tâm KC-XTCT tỉnh trả lời phỏng vấn của cơ quan báo chí về sản phẩm cam Sành Hà Giang, tại Hội nghị kết nối cung – cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh - thành tháng 11.2016.

Nhớ lại một thời cam Sành Hà Giang phát triển mạnh mẽ về diện tích, năng suất, chất lượng và chỗ đứng trên thị trường, đem lại nguồn lợi kinh tế cao cho người nông dân. Tuy nhiên, từ năm 2008, do nhiều nguyên nhân mà quả cam Sành mất dần vị thế, chỗ đứng trên thị trường. Từ đó, sản lượng, năng suất, diện tích cam ngày càng sụt giảm. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 2012, diện tích cam giảm còn 1.500 ha, trong đó có hơn 1.000 ha cho thu hoạch. Từ những con số báo động đó, những năm trở lại đây, tỉnh ta đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ người nông dân phát triển lại vườn cam Sành, khôi phục lại loại cây có giá trị kinh tế cao, cụ thể như: Hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn cho các tổ chức, cá nhân đầu tư thâm canh vườn cam theo quy trình VietGAP, với mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối đa 80 triệu đồng/ha; hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn cho các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở bảo quản cam với mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối đa 500 triệu đồng/dự án... Đến nay diện tích cam toàn tỉnh đạt trên 7.900 ha. Trong đó, trên 1.400 ha cam sản xuất theo quy trình VietGap. Đồng thời, tỉnh ta đã có định hướng ổn định diện tích cam đến năm 2020 cùng sản lượng cam toàn tỉnh đạt 50.000 – 80.000 tấn/năm...

Tuy giá trị, chất lượng của cam Sành Hà Giang đã và đang được cải thiện rõ nét, nhưng quả cam Sành Hà Giang không còn độc tôn trên thị trường, mà có sự cạnh tranh rất lớn từ các loại cam khác như cam Sành Hàm Yên (Tuyên Quang), cam Sành Trung Quốc, cam Vinh, cam Cao Phong (Hòa Bình)... Thị trường cam Sành của Hà Giang vẫn còn hẹp, chưa ổn định đầu ra, nên thu nhập về sản phẩm cam vẫn còn bấp bênh, phụ thược nhiều vào thị trường truyền thống là các tỉnh phía Bắc. Để giữ vững, ổn định và phát triển thương hiệu cam Sành Hà Giang, trong hơn 2 năm, từ tháng 4.2014 đến tháng 6.2016, tỉnh ta đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp - nông thôn xây dựng Chỉ dẫn địa lý “Hà Giang” dùng cho sản phẩm cam Sành của tỉnh. Đây là việc vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm cam Sành cũng như bảo vệ giá trị thương hiệu không thể lẫn với vùng miền nào khác.

Khi đã xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho quả cam Sành, việc tìm kiếm thị trường ổn định cho cam Sành là rất cần thiết, năm 2016 tỉnh ta đã có nhiều giải pháp cụ thể để kết nối cung – cầu tiêu thụ, cụ thể như: Tham gia giới thiệu sản phẩm cam Sành Hà Giang tại Hội nghị kết nối cung – cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vào ngày 25.11.2016; tổ chức Tuần lễ Cam sành Hà Giang trong khuân khổ Hội chợ Xúc tiến tiêu dùng 2016 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh, từ ngày 28.12.2016 đến hết ngày 4.1.2017.

Thực tế cho thấy, thị trường thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thị trường tiêu thụ lớn của cả nước, việc tham gia Hội nghị xúc tiến cung – cầu, sản phẩm cam Sành Hà Giang được giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng nhận biết mẫu mã, chủng loại, tem nhãn, chất lượng sản phẩm cam sành đạt tiêu chuẩn VietGap, giúp khách hàng thành phố nhận biết nguồn gốc sản phẩm... Sự kiện này cũng thu hút nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đến đưa tin, quảng bá. Không chỉ tham gia xúc tiến, kết nối cho sản phẩm cam Sành Hà Giang ở thị trường T.P Hồ Chí Minh, trong tháng 1.2017, Trung tâm KC-XTCT tiếp tục giới thiệu, quảng bá tại Hà Nội để người dân thủ đô tiếp tục ủng hộ, quan tâm đến sản phẩm cam Sành của Hà Giang.

Đặc biệt, để nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm cam Sành Hà Giang, ngày 14.12 tại UBND huyện Bắc Quang, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Kết nối cung - cầu, xúc tiến, tiêu thụ cam Sành Hà Giang niên vụ 2016-2017. Để kết nối với thị trường, Trung tâm KC-XTCT đã liên hệ, mời các đại biểu đại diện cho cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ nông sản nói chung và sản phẩm cam Sành nói riêng trên địa bàn cả nước. Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các nhà quản lý, doanh nghiệp đánh giá về tiềm năng, lợi thế và thị trường tiêu thụ của cam Sành Hà Giang. Qua đó đã mời gọi, kết nối các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Cam sành Hà Giang. Cùng với việc xúc tiến, quảng bá và tìm kiếm thị trường, Trung tâm KC-XTCT cũng mong muốn các ngành chức năng liên quan cần phối hợp hơn nữa trong việc quản lý, bảo vệ thương hiệu cam Sành Hà Giang để quả cam có thị trường ổn định và phát triển một cách bền vững.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VXI đề ra, cây cam là một trong 5 sản phẩm cây con chủ lực, để thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Việc thúc đẩy, phát triển lại vùng cam Sành cũng như nâng cao giá trị sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ đang là hướng đi đúng đắn của tỉnh. Với những cách tiếp cận thị trường tiêu thụ của Trung tâm KC-XTCT, tin tưởng rằng giá trị cam Sành Hà Giang ngày càng được “lan tỏa” tới mọi miền của đất nước.

Lê Thị Thu Hằng (Giám đốc Trung tâm KC-XTCT tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập trung thực hiện thành công"2 đột phá và 4 chương trình trọng tâm"

BHG - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Xín Mần đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

31/12/2016
Vì mục tiêu đổi thay diện mạo nông thôn

BHG - Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tế và được nhân dân đồng thuận trong việc triển khai xây dựng NTM; đến nay, bộ mặt nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều đổi thay rõ nét, cuộc sống ấm no đang về khắp các nẻo quê. Để có được bước chuyển mình đó, ngoài việc phát huy các nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì vai trò của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM (VPĐPXD NTM) của tỉnh đã đóng góp công sức không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu đổi thay diện mạo nông thôn. 

31/12/2016
Giao thông - Vận tải một năm nhìn lại

BHG - Kết thúc năm Bính Thân 2016, nhìn lại chặng đường năm qua, với một khối lượng công việc bận rộn nhưng với sự quyết tâm, chủ động của ngành Giao thông - Vận tải (GTVT) tỉnh đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được UBND tỉnh và Bộ GTVT giao, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tại địa phương.

31/12/2016
Sẽ có đêm hội thưởng trà hữu cơ-organic tại Thành phố Hà Giang

BHG- Nhận thức rõ thế mạnh và tiềm năng giá trị của những cây chè Shan tuyết hàng trăm tuổi, bà con thôn Phìn Hồ (Thông Nguyên, Hoàng Su Phì) đã đã thành lập HTX chế biến chè Phìn Hồ, có trụ sở tại thôn Làng Giang, hoạt động theo Luật HTX năm 2012

30/12/2016