Hiệu quả bước đầu mô hình trồng rau an toàn ở Bắc Mê

11:13, 23/01/2019

BHG - Những năm trở lại đây, diện tích rau trên địa bàn huyện Bắc Mê ngày càng tăng mạnh; bà con sản xuất để phục vụ đời sống và một phần trở thành hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài huyện. Tuy nhiên, việc sản xuất rau vẫn mang tính tự phát, diện tích nhỏ lẻ, chưa thành vùng tập trung, chưa được đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật… nên sản phẩm chưa đem lại giá trị kinh tế cao.

Các thành viên tham gia mô hình chăm sóc rau.
Các thành viên tham gia mô hình chăm sóc rau.

Thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, huyện Bắc Mê đã triển khai mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, mở ra hướng phát triển cho nông nghiệp trên địa bàn… Mô hình được Nhà nước hỗ trợ xây dựng 1 nhà lưới với quy mô 1.000 m2. Khung nhà được làm bằng ống kẽm kết hợp cột bê-tông cốt thép, bao quanh khung nhà lưới phần chân tiếp đất xây bằng gạch bê-tông; xung quanh phần khung phía trên quây thép B40 và sử dụng lưới chống côn trùng, có hệ thống tưới nước tự động. Tham gia mô hình có 3 hộ dân thôn Nà Nèn thị trấn Yên Phú; trồng các loại rau như Bắp cải, Su hào, Cà chua...

Là một hộ dân được tham gia mô hình trồng rau an toàn, chị Trương Thị Tích chia sẻ: Qua tìm hiểu và được cán bộ khuyến nông tuyên truyền, hướng dẫn, gia đình nhận thấy trồng rau trong nhà lưới có hệ thống tưới tự động tránh được những rủi ro do thời tiết nắng, mưa thất thường và côn trùng, nên đã đăng ký tham gia mô hình.

Gia đình chị Hoàng Thị Thiên có thu nhập chính từ vườn rau, củ, quả. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất cây trồng hàng hóa, biết luân canh mùa nào cây đấy, nhưng do thời tiết khắc nghiệt, nên gặp rất nhiều khó khăn... Chị Thiên chia sẻ: Khi mô hình mới triển khai, đầu tiên chúng tôi còn băn khoăn vì chưa làm bao giờ. Nhưng được hướng dẫn về cách làm, quy trình cũng như được hỗ trợ về giống và phân bón chúng tôi đã dần tin tưởng. Chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm quy trình sản xuất rau an toàn.

Tham gia mô hình, các hộ dân được Trạm Khuyến nông huyện cung ứng giống rau, phân bón và hướng dẫn quy trình kỹ thuật làm đất, kỹ thuật trồng rau trong nhà lưới, theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của rau, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh đến khi thu hoạch. Triển khai thực hiện mô hình từ tháng 5.2018 đến nay, khu nhà lưới đã hoàn thành, các hộ trồng rau và rau phát triển xanh tốt.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Bắc Mê cho biết: Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Bắc Mê đã tổ chức thực hiện trồng cây vụ Đông với nhiều loại rau; tuy nhiên, vì thời tiết, khí hậu nên gặp rất nhiều khó khăn cho những người trồng rau. Năm 2018, được sự quan tâm của huyện, Trạm Khuyến nông phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng đã đầu tư, hỗ trợ xây dựng mô hình nhà lưới trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, nhằm phát huy hiệu quả, đem lại thu nhập cho người dân. Việc xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn là một hướng đi để người dân có thu nhập ổn định ngay trên mảnh đất quê hương.

Có thể thấy, thông qua mô hình nhà lưới trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, giúp người nông dân tiếp cận với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật; nâng cao nhận thức về sản xuất hàng hoá; tạo điều kiện để nông dân làm quen với nền kinh tế thị trường trong sản xuất nông, lâm nghiệp; góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát triển bền vững nghề nuôi ong ở Mèo Vạc

BHG - Nghề nuôi ong lâu nay đã trở thành sinh kế giúp người dân Mèo Vạc từng bước vươn lên thoát nghèo. Địa phương cũng xác định phát triển đàn ong là một trong những nội dung trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; cùng với các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ của tỉnh, huyện đã tạo "đòn bẩy" để nghề nuôi ong có sự phát triển bền vững và giúp cho thương hiệu "Mật ong Bạc hà" vang danh khắp trong và ngoài nước. Theo đánh giá của cơ quan chức năng và những người trực tiếp nuôi ong ở Mèo Vạc, ong là loài dễ nuôi...

22/01/2019
Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng làm việc với Công ty TNHH Thanh Bình

BHG - Ngày 21.1, lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Sở NN&PTNT) có buổi làm việc với đại diện Công ty TNHH Thanh Bình về tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Cùng dự buổi làm việc có đại diện Sở Công thương. Năm 2017, Công ty TNHH Thanh Bình và Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thống nhất ký kết hợp đồng và phụ lục hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR. 

21/01/2019
40 tấn cam sành Hà Giang mỗi ngày được bán tại hệ thống siêu thị VINMART

BHG - Sau nhiều năm đi tìm đầu ra cho sản phẩm Cam sành, đến nay trái cam Sành Hà Giang đã được bày bán tại chuỗi Siêu thị Vinmart, hệ thống bán lẻ lớn nhất cả nước. Với 40 tấn cam Sành được tiêu thu mỗi ngày là kết quả nỗ lực cố gắng của Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công Thương tỉnh và Hiệp hội Cam sành Hà Giang. 

21/01/2019
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2019

BHG - Ngày 20.1, Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Hà Giang (Vietinbank Hà Giang) đã tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Giang.

21/01/2019