“Tuổi hưu” làm giàu từ mô hình nuôi nhím

08:47, 06/03/2025

BHG - Trong những năm qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong đó bà Nguyễn Kim Liên (sinh năm 1961), hội viên phụ nữ thôn Minh Thành, xã Trung Thành là một điển hình.

Năm 2011, sau khi nghỉ hưu, bà Liên cùng chồng bắt đầu mua thử 6 cặp nhím giống từ thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang về nuôi với giá 5 triệu đồng/ cặp. Tại thời điểm đó, đây là hướng đi mới ở địa phương. Sau khi thấy hiệu quả, nuôi dễ lại có sẵn nguồn thức ăn bà Liên đã mạnh dạn nuôi và nhân giống thành công số nhím trong chuồng nuôi của mình. Hiện nay, sau khi xuất bán gia đình có 2 chuồng nhím với hơn 70 con.

Lãnh đạo Hội LHPN xã thăm mô hình nuôi nhím của hội viên Nguyễn Kim Liên (bên phải)
Lãnh đạo Hội LHPN xã thăm mô hình nuôi nhím của hội viên Nguyễn Kim Liên (bên phải)

Bà Liên chia sẻ: Một trong những ưu điểm lớn nhất của việc nuôi nhím là việc xây chuồng trại đơn giản, chiếm ít diện tích, chỉ cần phân các ô, xây bằng xi măng kiên cố và không ảnh hưởng nhiều đến vệ sinh môi trường như chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhím để xuất ra thị trường sẽ đạt khoảng 18 – 20kg với 250 nghìn/kg. Một năm chuồng nhím của bà sinh sản 2,5 lứa, mỗi lứa từ 2 -3 con. Trung bình một năm gia đình bà trừ hết chi phí có thu nhập hơn 120 triệu đồng.

Cũng theo bà Liên, hiện nay thị trường tiêu thụ nhím rất rộng, nuôi đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Nhiều thương lái về tận chuồng đặt hàng dài hạn, lại được giá lên chăn nuôi nhím có lãi gấp nhiều lần so với các loài vật nuôi thông thường.

Không dừng lại ở mô hình nuôi nhím, bà Liên còn trồng hơn 100 gốc nhãn, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Nhờ sự kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt, bà không chỉ tối ưu hóa hiệu quả sản xuất mà còn góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững.

Thức ăn cho nhím là những thứ dễ kiếm như rau, củ, quả, ngô...
Thức ăn cho nhím là những thứ dễ kiếm như rau, củ, quả, ngô...

Từ những kinh nghiệm thành công, gia đình bà Liên không ngần ngại chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm có hiệu quả trong sản xuất, chăn nuôi với chị em phụ nữ trong hội và nhân dân trong khu phố để họ tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phù hợp với thổ dưỡng, góp phần đẩy mạnh các phong trào, mô hình ở địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Thành, Hoàng Thị Thắm cho biết: “Hội viên Nguyễn Kim Liên luôn là tấm gương điển hình trong phong trào phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi. Không chỉ chăm chỉ lao động, hội viên Liên còn tích cực giúp đỡ các hội viên khác cùng phát triển kinh tế, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.”

Với sự kiên trì, nỗ lực không ngừng, hội viên Nguyễn Kim Liên đã chứng minh rằng dù ở bất kỳ độ tuổi nào, chỉ cần có quyết tâm, tinh thần học hỏi, dám nghĩ dám làm thì sẽ gặt hái được thành công. Mô hình nuôi nhím không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình bà mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo động lực cho nhiều hội viên phụ nữ vươn lên làm giàu.

Bài, ảnh: Mai Ánh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Toàn tỉnh trồng được gần 615 nghìn cây xanh dịp Xuân Ất Tỵ 2025
BHG - Thực hiện chương trình Tết trồng cây năm 2025, từ ngày 3.2 (tức mùng 6 Tết) đến 28.2, toàn tỉnh trồng được gần 615 nghìn cây xanh, trong đó có hơn 502 nghìn cây lâm nghiệp và trên 112 nghìn cây cảnh quan.
28/02/2025
Gỡ “điểm nghẽn” giải ngân vốn đầu tư công: Kỳ cuối - Nỗ lực vượt thách thức
BHG - Với việc ban hành nhiều văn bản, thông báo kết luận đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm, nhất là gắn trách nhiệm người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương nên những “nút thắt” giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) dần được tháo gỡ, để lại nhiều kinh nghiệm quý cho tỉnh trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
28/02/2025
Những gương điển hình phát triển kinh tế ở Thèn Phàng
BHG - Nhiều hộ dân ở xã Thèn Phàng (Xín Mần) đã mạnh dạn triển khai các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Cùng với đó, áp dụng khoa học kỹ thuật và liên kết chuỗi giá trị trong chăn nuôi, mang lại nhiều giá trị kinh tế, trở thành những mô hình tiêu biểu tại xã khó khăn Thèn Phàng.
28/02/2025
Gỡ “điểm nghẽn” giải ngân vốn đầu tư công: Kỳ đầu - “Điểm nghẽn” kìm hãm tăng trưởng
BHG - Giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) luôn được tỉnh ta xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Bằng việc nhận định rõ những “nút thắt” trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để rút ra kinh nghiệm và đồng bộ giải pháp tháo gỡ đang tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm “nước rút”.
27/02/2025