Hội thảo tổng kết Dự án bảo tồn các loài thực vật nguy cấp dựa vào cộng đồng

17:50, 28/04/2025

BHG - Chiều 28.4, tại thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Tổ chức Bảo tồn động thực vật Quốc tế (FFI) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án bảo tồn các loài thực vật nguy cấp dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2016 - 2024.

Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Dự án bảo tồn các loài thực vật nguy cấp dựa vào cộng đồng do Tổ chức FFI phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh triển khai từ năm 2016 tại huyện Quản Bạ. Đây là chương trình bảo tồn các loài thực vật quý hiếm, nguy cấp như: Giổi na, giổi chanh, bách xanh, bách vàng, nghiến; đồng thời hỗ trợ các giống cây trồng khác như lát hoa, sa mộc, nhội, quế cho địa phương. Chương trình tập trung bảo tồn tại chỗ các quần thể thực vật quý hiếm tại khu rừng Khau Ca, khu Cao Tả Tủng và khu rừng đặc dụng Bát Đại Sơn; đồng thời thử nghiệm nhân giống tại các vườn ươm Tùng Bá, Tùng Vài và Bát Đại Sơn bằng nhiều phương pháp nhằm bảo tồn, duy trì và phát triển các loài thực vật nguy cấp trên địa bàn huyện Quản Bạ nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung.

Các đại biểu dự hội thảo.
Các đại biểu dự hội thảo.

Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị đã trồng và ươm hơn 506.000 cây quý hiếm các loại như giổi na, giổi chanh, nghiến, lát hoa; triển khai xây dựng 3 vườn ươm với tổng diện tích gần 1.000 m² để ươm cây giống; thành lập và duy trì hoạt động của các nhóm tuần tra, bảo vệ thực vật; hỗ trợ người dân vùng dự án xây dựng 49 lò đun tiết kiệm củi; đồng thời tổ chức nhiều buổi tập huấn, tham quan nhằm nâng cao nhận thức cho người dân ở khu vực dự án.

Qua thực hiện các giải pháp, Dự án bảo tồn các loài thực vật nguy cấp dựa vào cộng đồng đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Nổi bật là dự án đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực từ chính quyền địa phương và người dân vùng dự án; nhận thức cộng đồng về bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn các loài thực vật quý hiếm được nâng cao; số vụ chặt phá cây rừng được kiểm soát; số lượng loài thực vật quý hiếm tăng dần, sinh trưởng và phát triển tốt.

Trong thời gian tới, Tổ chức FFI tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các địa phương vùng dự án tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, đa dạng sinh học cho người dân; duy trì các chương trình tuần tra, bảo vệ rừng, phục hồi sinh cảnh, khoanh vùng ưu tiên cho các loài thực vật hoang dã; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tạo sinh kế bền vững cho người dân nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào rừng, góp phần bảo tồn các loài thực vật nguy cấp.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Triển vọng từ mô hình trồng dưa hấu ở Vị Ke
BHG - Những mầm dưa hấu xanh mướt đang từng ngày phủ kín các cánh đồng ở thôn Vị Ke, xã Nậm Ban (Mèo Vạc). Thành công bước đầu từ mô hình trồng dưa hấu nơi đây không chỉ mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương.
28/04/2025
Chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng ở Nà Chì
BHG - Triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) không chỉ mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho người dân xã Nà Chì (Xín Mần), mà còn tạo động lực bền vững trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển KT - XH địa phương.
27/04/2025
Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh: Hiện thực hóa Nghị quyết 11 bằng hành động cụ thể
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh chia sẻ với Báo Công Thương về hiện thực hóa Nghị quyết 11 bằng hành động thực chất cho người dân.
26/04/2025
Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ
BHG - Khẳng định vai trò “trụ cột” nền kinh tế của tỉnh, thời gian qua, ngành Nông nghiệp đang tháo gỡ khó khăn để phát triển bền vững theo hướng hữu cơ, tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.
25/04/2025