Giảm thiểu ảnh hưởng thiên tai trên các dự án trọng điểm
Chủ động phòng ngừa ảnh hưởng do mưa lũ
Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 là công trình trọng điểm quốc gia với tổng chiều dài toàn tuyến trên 104 km. Dự án có quy mô tiêu chuẩn 4 làn xe hoàn chỉnh, khối lượng thi công đào, đắp mặt bằng khối lượng lớn, hình thành nhiều khu vực ta - luy độ dốc cao, có nơi cao độ 30 - 40 m tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn.
Mùa mưa lũ năm 2024, trên công trường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Hà Giang (cũ) nhà thầu phải tạm dừng thi công dài ngày do hàng chục nghìn mét khối đất, đá bị sạt lở xuống nền đường và đất nông nghiệp của người dân; nhiều đoạn phần nền đường đắp đất bị sói lở bắt buộc phải thi công lại… Thiên tai làm thiệt hại cho các nhà thầu hàng chục tỷ đồng.
![]() |
Tích cực thi công, không để gián đoạn tiến độ do ảnh hưởng mưa lũ trên công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh mới. |
Vì vậy, năm nay các hạng mục phòng ngừa ảnh hưởng, thiệt hại trong mùa mưa lũ như: kè, giật cấp hạ độ cao mái ta - luy khu vực có độ cao lớn và đẩy nhanh thi công hệ thống cống, rãnh thoát nước đã được các đơn vị triển khai sớm.
Ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc điều hành kiêm Chỉ huy trưởng công trường gói thầu XL-04, đoạn qua xã Bắc Quang cho biết: Để đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ, chúng tôi đã chủ động các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng sạt lở, sụt lún các hạng mục công trình. Điều này không chỉ giúp đảm bảo tiến độ thi công, quan trọng hơn là giữ an toàn cho người lao động và các phương tiện, máy móc, thiết bị công trường.
Không để gián đoạn tiến độ
Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh mới là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với tổng mức đầu tư gần 1.770 tỷ đồng. Mưa lũ khiến vận chuyển vật liệu gặp khó khăn, công tác san lấp mặt bằng bị ảnh hưởng, tiến độ có thời điểm bị gián đoạn.
Trước thực trạng trên, chủ đầu tư dự án đã chỉ đạo, đôn đốc giải pháp khắc phục, đảm bảo tiến độ như tăng cường máy móc, nhân công trên công trường; tổ chức thi công “3 ca”, “4 kíp”; xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư kịp thời đảm bảo thi công liên tục.
Ông Vũ Duy Hưng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh - Đơn vị quản lý dự án cho biết: Hiện trên công trường luôn duy trì gần 30 máy móc, thiết bị và gần 300 công nhân làm việc ngày đêm. Đến nay tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình (không tính lắp đặt vật tư, thiết bị) của 3 gói thầu xây dựng số 13, 14, 15 bình quân đạt trên 70%.
Trên công trường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (cũ), ông Nguyễn Thiện Tuyên, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh - chủ đầu tư dự án chia sẻ: Từ tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh mưa nhiều ảnh hưởng tới hoạt động thi công. Để đáp ứng kịp tiến độ, chúng tôi đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực thi công “3 ca, 4 kíp”, nhằm bù lại tiến độ bị chậm do thời tiết bất lợi và vướng mắc mặt bằng.
Trước tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng gia tăng và diễn biến khó lường, phức tạp, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công cần tiếp tục linh hoạt, ứng phó kịp thời các tình huống phát sinh, hoàn thành các dự án đúng tiến độ, góp phần phát triển KT - XH và đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.
Bài, ảnh: Duy Tuấn
Ý kiến bạn đọc