Nghĩa Thuận chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Đến xã vùng biên Nghĩa Thuận những ngày này, một màu xanh mướt mắt phủ khắp chân đồi. Thay vì các cây trồng truyền thống cho giá trị kinh tế thấp, những năm gần đây, người dân Nghĩa Thuận đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại sức sống mới cho những mảnh ruộng, vạt nương.
Khai thác tối đa nguồn lực từ đất
Xã Nghĩa Thuận có diện tích đất nông nghiệp lớn, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm trên 2.500 ha. Trước đây người dân chủ yếu trồng các loại cây lương thực truyền thống như lúa, ngô, sắn, đậu tương... giá trị kinh tế đem lại không cao. Trong khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiếu nước sản xuất nên nhiều diện tích lúa chỉ cấy được một vụ, vụ còn lại người dân không canh tác.
Từ thực tế trên, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung vận động nhân dân chuyển đổi sang trồng cà chua, dưa chuột, bắp cải, những diện tích không chủ động được nước tưới chuyển đổi sang trồng cỏ gắn với chăn nuôi đại gia súc. Với các thôn như Pả Láng, Na Lình, Phín Ủng có khí hậu mát mẻ quanh năm, xã vận động chuyển đổi vườn đồi tạp sang trồng hồng không hạt.
![]() |
Ông Dỉ Xuân Cường, thôn Thanh Long chăm sóc vườn dưa chuột. |
Trên mảnh đất gần 2.000 m2, trước đây gia đình anh Hùng Văn Sinh, thôn Lùng Cáng chủ yếu trồng ngô 2 vụ, mỗi năm cho thu nhập không đáng kể. Từ năm 2019, anh chuyển sang trồng cỏ, vay vốn đầu tư xây dựng chuồng trại và mua con giống nuôi bò sinh sản.
Được cán bộ khuyến nông, thú y xã thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cỏ; phòng, chống dịch bệnh nên đàn bò nhà anh sinh trưởng, phát triển tốt, trong chuồng thường xuyên duy trì 5 - 15 con. Sau khi xuất bán, mỗi năm gia đình có nguồn thu trên 80 triệu đồng. Anh Sinh chia sẻ: “Việc chuyển đổi sang trồng cỏ gắn với chăn nuôi bò đem lại thu nhập cao hơn so với trước đây rất nhiều. Nhờ đó, năm 2024, gia đình tôi đã thoát nghèo”.
Gia đình ông Dỉ Xuân Cường, thôn Thanh Long lại lựa chọn chuyển đổi từ đất trồng ngô, lúa kém hiệu quả sang trồng chuyên canh rau, màu như cà chua, dưa chuột, ớt. Theo ông Cường, việc chuyển đổi sang trồng rau màu chuyên canh đem lại giá trị kinh tế cao hơn gấp 3 - 4 lần so với trước đây. Hiện nay, gần 100% hộ dân trong thôn Thanh Long đã thực hiện chuyển đổi từ cây trồng truyền thống sang trồng rau, màu, góp phần nâng cao thu nhập.
Đến nay, xã Nghĩa Thuận đã chuyển đổi được trên 200 ha cây trồng, giá trị sản phẩm ước đạt 47 triệu đồng/ha hằng năm. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp nông dân khai thác tối đa nguồn lực từ đất, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, đa dạng hóa sản phẩm, tăng thu nhập, khắc phục được tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp.
Liên kết sản xuất để tăng giá trị
Để nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, xã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để người dân liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Hiện, địa phương đã phối hợp với Công ty TNHH Dưa leo Vùng Miền liên kết trồng và bao tiêu sản phẩm dưa chuột, cà chua cho các hộ dân, tập trung ở thôn Thanh Long.
![]() |
Anh Hùng Văn Sinh, thôn Lùng Cáng chuyển đổi từ trồng ngô sang trồng cỏ gắn với chăn nuôi đem lại thu nhập ổn định. |
Với sản phẩm hồng không hạt, là cây ăn quả đặc sản của địa phương, xã cũng triển khai liên kết với một số HTX, tổ chức, cá nhân thu mua, bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý, góp phần ổn định giá, tránh tình trạng được mùa - mất giá. Ông Hồ Dền Quẩy, thôn Pả Láng chia sẻ: “Trước đây, sau khi thu hoạch, các hộ chủ yếu đem bán ở chợ, giá cả bấp bênh, thu nhập cũng không ổn định.
Vài năm trở lại đây, có các doanh nghiệp, HTX đến thu mua tận vườn với mức giá khá cao từ 30.000 đồng/kg trở lên. Bà con rất phấn khởi vì tiết kiệm được chi phí, thu nhập từ trồng hồng cũng cao hơn nhiều so với trước đây. Một số hộ thu nhập đạt từ 150 - 200 triệu đồng/năm như hộ Mai Xuân Sèng, thôn Na Lình; Don Phù Sần, Vương Trung Hùng, thôn Phín Ủng…”.
Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận Đặng Thị Hưởng cho biết: xã đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, toàn xã chuyển đổi được trên 300 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Hiện nay xã tập trung tập huấn cho bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp, HTX đầu tư liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn.
Bài, ảnh: Nguyễn Phương
Ý kiến bạn đọc