Thu thập đúng, đủ thông tin
Cuộc Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn đang được triển khai trên phạm vi cả nước, trong đó có Tuyên Quang. Đây là cuộc điều tra thống kê quy mô lớn, được tổ chức định kỳ 10 năm một lần, kết quả của cuộc tổng điều tra là cơ sở để Trung ương, tỉnh hoạch định chính sách phát triển nông thôn, nông nghiệp. Với yêu cầu đó, các điều tra viên phải đến từng nhà, gặp đúng người, thu thập đúng, đủ thông tin đảm bảo chính xác, hiệu quả.
Tuyên truyền hiệu quả - Điều tra chính xác
Ngày 1-7, cuộc Tổng điều tra chính thức bắt đầu, kết thúc vào ngày 30-7. Đồng chí Phạm Hùng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê tỉnh cho biết: Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp diễn ra trong bối cảnh cả nước thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp. Đảm bảo thời hạn điều tra 30 ngày, rất nhiều công việc đã được chuẩn bị từ trước thời điểm 1-7, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền để người dân nông thôn nắm được chủ trương cuộc tổng điều tra, chủ động phối hợp với điều tra viên cung cấp thông tin, số liệu.
![]() |
Điều tra viên phỏng vấn hộ gia đình tại địa bàn xã Minh Quang. |
Ngành cũng huy động trên 3.800 người, trong đó có 3.509 điều tra viên có trình độ, dày dạn kinh nghiệm để thu thập thông tin từ 340.000 phiếu hộ tại 3.503 địa bàn. Trước khi bước vào điều tra, các điều tra viên được tập huấn kỹ lưỡng về cách xác định hộ nông, lâm, thủy sản, kỹ năng phỏng vấn, thu thập thông tin và thao tác phần mềm CAPI. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo thông tin thu thập đúng - đủ - kịp thời.
Ông Nguyễn Minh Phượng, thôn Làng Ẻn, xã Bạch Xa cho biết: Những ngày qua, người dân trong thôn đã được tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra thông qua nhiều hình thức như truyền hình, băng rôn, khẩu hiệu và loa phát thanh. Theo lời ông Phượng, ông và các hộ trong thôn đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin điều tra viên cần. Người dân thôn Làng Ẻn kỳ vọng, kết quả Tổng điều tra sẽ giúp Nhà nước có cái nhìn tổng thể, toàn diện về nông thôn, nông nghiệp, từ đó ban hành những chính sách phù hợp, giúp người dân nông thôn, đặc biệt là người dân ở vùng cao nâng cao đời sống, phát triển sản xuất bền vững.
Anh Ngô Thanh Tân, điều tra viên xã Bạch Xa cho biết, công tác chuẩn bị đã được triển khai sớm, điều tra viên được tập huấn kỹ lưỡng và thành thạo sử dụng phiếu điện tử (CAPI) và Webform. Ngay sau lễ ra quân, anh Tân bắt đầu tiếp cận các hộ dân. Với hiểu biết thực tế tại địa phương, anh Tân sắp xếp thời gian hợp lý để gặp đúng chủ hộ. Tuy nhiên, địa bàn rộng, người dân đi làm sớm, thời tiết nắng nóng và số lượng câu hỏi nhiều là những thách thức lớn. “Chúng tôi sẵn sàng đi lại nhiều lần, tranh thủ thời gian nghỉ của người dân để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ”, anh Tân chia sẻ.
Ông Lý Seo Quáng, Tổ trưởng địa bàn điều tra xã Xín Mần cho biết: Đảm bảo tính chính xác của thông tin, tổ yêu cầu các điều tra phải thực hiện đúng quy trình, đảm bảo “5 điểm đúng”: đến đúng hộ được chọn điều tra; gặp đúng người có đủ thẩm quyền và năng lực cung cấp thông tin (chủ hộ); hỏi đúng câu hỏi theo phiếu điều tra trong máy tính bảng hoặc điện thoại; điền đúng thông tin do đối tượng điều tra cung cấp; hoàn thành đúng tiến độ phiếu điều tra được phân công.
Đảm bảo tiến độ điều tra
Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Theo đó, cơ quan Thống kê sẽ điều tra tất cả các đơn vị tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản gồm: hộ, trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã, UBND xã, các đơn vị tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản... Ngoài ra, cơ quan Thống kê cũng tiến hành điều tra chọn mẫu đối với hộ tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản để thu thập một số thông tin chuyên sâu, bổ sung các thông tin của hộ, phục vụ nghiên cứu hoạt động sản xuất của hộ. Phương pháp điều tra sẽ thực hiện đồng thời giữa phỏng vấn trực tiếp và thu thập thông tin gián tiếp từ các đơn vị điều tra.
Cuộc Tổng điều tra lần này cũng thay đổi về phương pháp thực hiện lập bảng kê đơn vị điều tra phiếu hộ, giúp thu thập đầy đủ thông tin và tiết kiệm kinh phí. Trên cơ sở khai thác tối đa dữ liệu hành chính và dữ liệu điều tra hiện có để giảm thiểu thu thập từ thực địa, giúp nâng cao hiệu quả của tổng điều tra. Trong đó, triển khai hình thức thu thập thông tin, sử dụng phiếu điều tra điện tử (CAPI và Webform) và cách thức quản lý dữ liệu trực tuyến, nhằm kiểm soát tiến độ, chất lượng điều tra trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn; nâng cao trách nhiệm giải trình và quản lý dữ liệu tập trung, khai thác sử dụng phân tán. Cục Thống kê cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, làm sạch và hoàn thiện số liệu.
Nhờ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ công tác điều tra trong bối cảnh có sự thay đổi về địa giới hành chính, cán bộ thực hiện công tác điều tra vẫn bảo đảm tiến độ điều tra. Tính đến ngày 20-7, gần 90% khối lượng công việc đã được hoàn thành, trong đó 124 phiếu điều tra xã, phường; trên 300 nghìn phiếu điều tra hộ và trên 300 phiếu trang trại.
Đồng chí Phạm Hùng Sơn, Trưởng Thống kê tỉnh khẳng định: Cuộc điều tra đã đi được 2/3 thời gian, kết quả sơ bộ cho thấy chất lượng thông tin điều tra đã phản ánh chân thực tình hình kinh tế - xã hội nông thôn, nông nghiệp. Đây chính là cơ sở dữ liệu vô cùng quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và giúp Trung ương, tỉnh hoạch định đúng chiến lược trong phát triển nông thôn, nông nghiệp trong tương lai.
Bài, ảnh: Tuấn hùng
Ý kiến bạn đọc