Cây nho trên đất Xuân Giang
Những năm gần đây, người dân xã Xuân Giang đã chủ động chuyển đổi những diện tích đất trồng ngô, lúa không mang lại hiệu quả kinh tế cao sang trồng cây ăn quả. Trong đó, cây nho là một trong những cây trồng mới đã bén rễ, đơm hoa, kết trái và đem lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương.
![]() |
Vườn nho của gia đình chị Hoàng Thị Ín, thôn Kiêu đã cho thu hoạch. |
Năm 2022, một số hộ dân trên địa bàn xã Xuân Giang sau khi tìm hiểu về đặc tính cây nho, nhận thấy phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương đã mạnh dạn đầu tư và trồng cây ăn quả này trên diện tích đất trồng lúa không cho năng suất cao. Trong đó, giống nho được lựa chọn trồng là nho sữa và nho Hạ Đen. Để chăm sóc tốt cho cây, người dân đã chủ động tìm hiểu về kỹ thuật chăm sóc, lắp đặt hệ thống tưới tiêu, đào rãnh thoát nước, sử dụng túi ni lông che phủ quanh luống nho và làm nhà mái che. Phân bón dùng để chăm sóc cây hoàn toàn là phân hữu cơ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn VietGAP, an toàn, thân thiện với môi trường. Từ sự tỉ mỉ trong từng khâu chăm sóc, cây nho được trồng tại xã Xuân Giang sinh trưởng, phát triển tốt, không bị sâu bệnh, sau hơn 1 năm đã cho quả với mẫu mã đẹp và có thị trường tiêu thụ rộng, được khách hàng tin tưởng sử dụng.
Là hộ gia đình tiên phong trồng 1.700 m2 nho Hạ Đen tại xã Xuân Giang, gia đình bà Hoàng Thị Cứ, thôn Chung đã áp dụng đúng quy trình, kỹ thuật nên vườn nho luôn xanh tốt, đạt sản lượng cao và giá bán ổn định từ 120 - 150 nghìn đồng/kg. Sau khi trừ các chi phí, gia đình bà thu lãi gần 80 triệu đồng mỗi năm. Bà Cứ phấn khởi cho biết: “Trồng nho hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa, cùng diện tích như trên, trước gia đình trồng lúa thu nhập mỗi năm được hơn 10 triệu, thấp hơn trồng nho 5 - 6 lần. Cây nho Hạ Đen có tuổi thọ cao, thị trường tiêu thụ ổn định nên tôi rất an tâm”.
Gia đình chị Hoàng Thị Ín, thôn Kiêu, xã Xuân Giang hiện đang chăm sóc vườn nho sữa rộng 700 m2, với những hàng nho thẳng tắp, sai trĩu quả, trung bình mỗi cây có 4 - 6 chùm quả, mỗi chùm nặng từ 0,5 - 1 kg và giá bán dao động từ 250 - 280 nghìn đồng/kg. Nở nụ cười tươi, chị Ín chia sẻ: “Ban đầu gia đình chỉ trồng thử nghiệm 15 gốc, sau khi nho sinh trưởng tốt, nhanh ra quả và được đông đảo khách hàng tại địa phương, các xã lân cận tin tưởng nên gia đình đã mở rộng diện tích. Hiện gia đình đang để cây ra quả một vụ một năm, với giá bán ổn định, thu nhập từ trồng nho đạt trên 30 triệu mỗi năm”.
Hiện trên địa bàn xã Xuân Giang có trên 0,2 ha diện tích trồng nho, được trồng chủ yếu trên đất trồng lúa. Để khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa không cho năng suất cao sang trồng nho, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều buổi tham quan đưa người dân đến các vườn nho trên địa bàn tìm hiểu cách trồng, chăm sóc. Thông qua đó, giúp người dân có thêm những định hướng mới trong phát triển kinh tế.
Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, Đỗ Diên Hiếu cho biết: “Nho là cây trồng mới tại địa phương nhưng đã chứng minh được hiệu quả kinh tế vượt trội so với cây lúa, ngô. Trong thời gian tới, xã sẽ phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn khảo sát, quy hoạch vùng trồng nho; thành lập nhóm có sở thích trồng nho để mở rộng quy mô và phát triển sản phẩm; xây dựng cơ chế hỗ trợ sản xuất; gắn chuyển đổi số vào sản xuất để quảng bá, xây dựng thương hiệu nho Xuân Giang”.
Những vườn nho đang kết trái không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người trồng, cây nho còn đang góp phần thay đổi tập quán canh tác của người dân Xuân Giang theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường. Trồng nho cũng là một hướng đi mới trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững.
Bài, ảnh: Hồng Nhung
Ý kiến bạn đọc