Đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện mùa mưa lũ nhiệm vụ sống còn

08:22, 12/08/2025

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh thời tiết diễn biến bất thường, một số ngày có mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên hệ thống các sông dâng cao. Để đảm bảo an toàn hồ chứa, tại các nhà máy thủy điện, đội ngũ kỹ sư miệt mài túc trực 24/24 giờ, quan sát chặt chẽ màn hình quan trắc, thông báo cập nhật lưu lượng nước xả, mực nước hồ chứa.

Đội ngũ cán bộ, kỹ sư Nhà máy Thủy điện Sông Miện 5 trực vận hành xả lũ theo đúng quy định.
Đội ngũ cán bộ, kỹ sư Nhà máy Thủy điện Sông Miện 5 trực vận hành xả lũ theo đúng quy định.

Chủ động từ khâu chuẩn bị

Toàn tỉnh hiện có gần 50 nhà máy thủy điện đang vận hành, phát điện vào lưới điện quốc gia với tổng công suất khoảng 1.000 MW. Nhận thức rõ nguy cơ tiềm ẩn tại các hồ chứa khi mùa mưa đến, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý từ khâu quy hoạch, đầu tư, xây dựng đến vận hành, khai thác. Mỗi nhà máy đều có phương án phòng, chống lụt bão và xử lý tình huống khẩn cấp; ký kết quy chế phối hợp với chính quyền địa phương; tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhà máy Thủy điện Sông Lô 2 có công suất lắp máy 28 MW, sản lượng trung bình đạt 90 triệu kWh/năm. Ngay từ đầu mùa mưa bão, toàn bộ hệ thống thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng. “Chúng tôi luôn đặt an toàn công trình và an toàn vùng hạ du lên hàng đầu. Dòng chảy tối thiểu được đảm bảo để duy trì sinh thái sông, phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt”, ông Hoàng Văn Chiến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Sông Lô 2 cho biết.

Các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh chủ động lập kế hoạch “4 tại chỗ”: lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Hệ thống quan trắc tự động cập nhật lưu lượng nước về, nước xả, tình trạng đập gửi trực tiếp về đơn vị quản lý và chính quyền địa phương.

Tránh những sự cố đáng tiếc, hằng năm Sở Công thương tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng các đập, hồ chứa; đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn đập; hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

Nhiệm vụ sống còn

Tại Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang, một trong những công trình lớn trên hệ thống sông Gâm, tính đến hết tháng 6-2025, sản lượng điện đạt 580,102 triệu kWh, đạt 48,871% kế hoạch Tập đoàn giao và 96,58% so với cùng kỳ 2024. Dù vậy, nhà máy vẫn duy trì nghiêm chế độ trực vận hành, thường xuyên, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản. Ông Vũ Văn Tinh, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang cho biết: Đơn vị thường xuyên theo dõi kiểm tra thiết bị để phát hiện và ngăn ngừa các sự cố; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong các tháng mùa mưa; đảm bảo cung cấp đủ nước cho phát điện và phục vụ nông nghiệp.

Nhờ sự chủ động và phối hợp đồng bộ, các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh những năm qua đã vận hành ổn định, cắt, giảm lũ hiệu quả cho vùng hạ du. Tuy nhiên, thách thức vẫn luôn thường trực khi biến đổi khí hậu khiến thời tiết cực đoan, mưa lớn bất thường.

UBND tỉnh xác định: bảo đảm an toàn hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ là nhiệm vụ sống còn, gắn liền với an toàn tính mạng, tài sản của hàng vạn người dân. Do đó, tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy trình vận hành; tăng cường tuyên truyền cho người dân vùng hạ du; chủ động diễn tập phương án ứng phó sự cố đập.

Với sự chủ động của các nhà máy thủy điện, sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên của UBND tỉnh và các ngành chuyên môn, đến nay hoạt động của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh cơ bản duy trì ổn định và đảm bảo an toàn. 

Bài, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mỹ Lâm gỡ khó cấp chứng nhận quyền sử dụng đất
Đầu tháng 8, sau tròn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Mỹ Lâm đã trao những Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đầu tiên do cấp xã thực hiện cho người dân. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho Nhân dân.
12/08/2025
Cá tầm “ngược núi” Cao Bồ
Dưới núi rừng xanh ngắt của dải Tây Côn Lĩnh, ít ai ngờ có một loài cá vốn chỉ quen với vùng ôn đới - cá tầm lại đang từng ngày sinh trưởng mạnh mẽ. Không chỉ là mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, câu chuyện nuôi cá tầm ở Cao Bồ còn là minh chứng cho sự thay đổi tư duy sản xuất của đồng bào vùng cao.
12/08/2025
Gỡ vướng quy định pháp luật lĩnh vực khoáng sản, đất đai
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 130/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc do quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai.
11/08/2025
Đầu tuần, giá vàng giảm mạnh từ mức đỉnh lịch sử
Sáng đầu tuần 11-8, giá vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng, tuột khỏi mức đỉnh lịch sử 124,4 triệu đồng/lượng.
11/08/2025