Dự báo giá xăng có thể giảm hơn 400 đồng/lít

07:51, 14/08/2025

Theo mô hình dự báo giá xăng, dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), tại kỳ điều hành ngày 14-8, giá xăng, dầu bán lẻ có thể giảm 2 - 4% so với kỳ điều hành trước đó, nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu.

gia-xang-dau-13.jpg

Giá xăng được dự báo giảm 2-4% trong kỳ điều hành ngày 14-8. Ảnh minh họa

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình của VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 451 đồng (2,3%) về mức 19.149 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể giảm 403 đồng (2%) về mức 19.667 đồng/lít.

Mô hình của VPI cũng dự báo trong kỳ này giá dầu bán lẻ cùng chung xu hướng giảm, cụ thể dầu diesel có thể giảm 4% về mức 18.046 đồng/lít, dầu hỏa có thể giảm 3,9% về mức 17.929 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 2,3% về mức 15.280 đồng/kg.

VPI cũng dự báo liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu.

Trên thị trường thế giới, giá dầu hiện đang trong xu hướng giảm nhẹ. Dầu Brent và WTI đều giao dịch quanh mức 64-66 USD/thùng. Ngày 12-8, giá dầu Brent là 66.10 USD/thùng, giảm 0.03% so với ngày 11-8. Giá dầu WTI là 63.96 USD/thùng, giao dịch trong xu hướng đi ngang.

Trong tháng qua, giá dầu Brent đã giảm 4,49% và giảm 17,12% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường đang theo dõi các diễn biến chính trị quốc tế, đặc biệt là khả năng đàm phán giữa Nga và Mỹ về tình hình Ukraine, có thể tác động đến giá dầu trong thời gian tới.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới gần 18 triệu đồng/lượng
Sáng 13-8, giá vàng trong nước không thay đổi, hiện cao hơn giá thế giới khoảng 17,8 triệu đồng/lượng.
13/08/2025
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2024
Ngày 13-8, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến.
13/08/2025
Cần thay đổi Bộ tiêu chí đánh giá
Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương lớn, có tầm nhìn chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, cũng đặt ra những vấn đề đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bởi rất nhiều địa phương sau khi hợp nhất, nếu áp theo bộ tiêu chí hiện hành sẽ bị “đuối”.
13/08/2025
Cây nho trên đất Xuân Giang
Những năm gần đây, người dân xã Xuân Giang đã chủ động chuyển đổi những diện tích đất trồng ngô, lúa không mang lại hiệu quả kinh tế cao sang trồng cây ăn quả. Trong đó, cây nho là một trong những cây trồng mới đã bén rễ, đơm hoa, kết trái và đem lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương.
13/08/2025