“Giữ lửa” phong trào phụ nữ vùng cao
Bằng năng lực, tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết, nhiều cán bộ Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh có những đóng góp quan trọng trong xây dựng, phát triển phong trào phụ nữ địa phương. Họ là những tấm gương sáng, kiên trì thắp lên ngọn lửa của sự đổi thay, khát vọng vươn lên cho phụ nữ vùng cao.
Chỗ dựa của phụ nữ Lũng Phìn
Gắn bó với công tác Hội từ cơ sở, trưởng thành từ phong trào phụ nữ vùng cao, chị Vàng Thị Súa, Chủ tịch Hội LHPN xã Lũng Phìn là một trong những cán bộ Hội tiêu biểu, được người dân tin tưởng, chị em yêu quý. Giữa nơi sương mù bao phủ quanh năm, với những dốc đá tai mèo cheo leo, chị Súa như một “ngọn lửa” âm ỉ, kiên trì thắp sáng nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên cho mỗi hội viên phụ nữ vùng cao.
![]() |
Chị Đặng Thị Nga (bên phải), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Minh Quang, xã Yên Lập chia sẻ thông tin phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cho hội viên phụ nữ. |
Sinh ra và lớn lên trên Cao nguyên đá Đồng Văn nhiều gian khó, những năm tháng tuổi thơ đã gieo vào lòng cô gái người Mông Vàng Thị Súa ý chí vươn lên, cùng khát vọng được trở thành cán bộ xã để góp phần xây dựng bản làng đổi thay.
Năm 2009, được tín nhiệm, chị được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã Sủng Trái (cũ) nay là xã Lũng Phìn. Hơn 16 năm gắn bó với công tác Hội, chị Súa luôn ý thức học hỏi, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Từ năm 2023, xã Lũng Phìn triển khai Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025, với nội dung trọng tâm là thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Chị Súa đã trực tiếp tham mưu, xây dựng kế hoạch, xin ý kiến cấp ủy, chính quyền và phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả rõ rệt.
Tiêu biểu, Hội LHPN xã đã thành lập 4 “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” tạo ra những không gian an toàn để phụ nữ và trẻ em có thể tìm đến khi gặp khó khăn, bạo lực. Để nâng cao nhận thức, Hội cũng tổ chức đoàn đi học tập mô hình tuyên truyền bình đẳng giới tại các xã lân cận. Cùng với đó, 3 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được xây dựng tại trường học, giúp các em học sinh có thêm kiến thức và tự tin hơn trong cuộc sống.
Đặc biệt, 34 tổ truyền thông được thành lập tại 34 thôn trong xã đã tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về: Phòng, chống bạo lực gia đình; chống mua bán phụ nữ và trẻ em...
Cống hiến hết mình cho công tác hội
Ngọn lửa nhiệt huyết không chỉ bùng cháy trên Cao nguyên đá Đồng Văn mà còn lan tỏa đến những bản làng xa xôi của tỉnh. Điển hình là câu chuyện của chị Đặng Thị Nga, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Minh Quang, xã Yên Lập.
Chi hội phụ nữ thôn Minh Quang có gần 50 hội viên, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao.Trong công tác tuyên truyền, chị Nga chủ động phối hợp với thôn, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt chú trọng các văn bản liên quan đến công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chị và các cấp chính quyền, thôn Minh Quang trong những năm qua không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, khiếu kiện đông người, không có hiện tượng chia rẽ mất đoàn kết giữa các dân tộc.
Với những đóng góp tích cực và sự tận tâm, chị Nga luôn được hội viên, phụ nữ và nhân dân trong thôn quý mến, ủng hộ. Chị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.
Chị Say và chị Nga chỉ là hai trong số rất nhiều cán bộ Hội phụ nữ ở vùng cao Tuyên Quang đang “giữ lửa” thầm lặng, không ngại gian khó, dành trọn tâm huyết để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Với sự kiên trì, tình yêu thương và sự thấu hiểu, họ đã và đang tiếp tục thắp lên những ngọn lửa của tri thức, khát vọng và sự tự tin, giúp những người phụ nữ vùng cao vươn lên, làm chủ cuộc sống và góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Bài, ảnh: Lý Thu
Ý kiến bạn đọc