“Phao cứu sinh” cho hộ nghèo, cận nghèo

09:10, 26/08/2025

Trong hành trình xóa đói, giảm nghèo của tỉnh, hàng trăm nghìn hộ nghèo và đối tượng chính sách đã và đang nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ các chương trình tín dụng ưu đãi của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). 

Theo báo cáo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục tăng trưởng ổn định, năm sau cao hơn năm trước, đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo, đối tượng chính sách. Tổng nguồn vốn đến đầu tháng 8/2025 là 10.531 tỷ đồng, tăng trưởng nguồn vốn hàng năm là 10%; doanh số cho vay 13.941 tỷ đồng với 259.225 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng 
chính sách xã hội Hàm Yên giải ngân vốn cho người dân xã Hùng Đức.
Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Hàm Yên giải ngân vốn cho người dân xã Hùng Đức.

Riêng trong 7 tháng của năm 2025, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giải ngân 2.120,3 tỷ đồng cho 32.410 lượt hộ vay vốn, trong đó có 11.418 nghìn lượt hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đáng chú ý, có 11.275 nghìn hộ đã thoát nghèo nhờ sử dụng hiệu quả đồng vốn chính sách.

Gia đình chị Vừ Thị Vá, thôn Sảng Pả A, xã Mèo Vạc từng là hộ nghèo nhiều năm liền. Năm 2022, qua công tác tuyên truyền, tư vấn của cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch NHCSXH khu vực Mèo Vạc, gia đình chị Vá vay 50 triệu đồng mua 2 con bò sinh sản về nuôi kết hợp với nấu rượu nuôi lợn; được cán bộ xã hỗ trợ, hướng dẫn các kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh nên chỉ sau thời gian ngắn 2 con bò đã đẻ. Đến nay, mỗi năm gia đình có thu nhập hơn 70 triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống và cho con cái ăn học. 

Tận dụng lợi thế về đất đai và nguồn nước, năm 2021, gia đình anh Nguyễn Văn Vũ, thôn Khánh Hùng, xã Hùng Đức vay 120 triệu đồng để trồng 2 ha cây mỡ, bồ đề và nuôi trâu, lợn sinh sản. Anh Vũ chia sẻ: “Trước kia gia đình thiếu vốn nên làm gì cũng dở dang, nhỏ lẻ. Từ khi vay vốn chương trình hộ nghèo, gia đình tập trung sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa; giờ gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn có của ăn của để”.

Theo đồng chí Nguyễn Phan Vĩ, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang: Hiệu quả nguồn vốn vay phụ thuộc lớn vào ý thức và cách sử dụng của người dân. Do đó, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ đúng hạn, mỗi đồng vốn chính sách phải được coi là “hạt giống” gieo niềm tin thoát nghèo.

Chỉ khi đồng vốn tín dụng chính sách thực sự thấm sâu vào đời sống, khơi dậy khát vọng vươn lên của người dân thì mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội mới trở thành hiện thực.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Xác định giải ngân vốn đầu tư công là trách nhiệm chính trị quan trọng, không đơn thuần là chi tiêu ngân sách mà còn trực tiếp tạo động lực phát triển hạ tầng, khơi thông các nguồn lực xã hội và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ các giải pháp tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.
26/08/2025
Cục Thuế kêu gọi người nộp thuế góp ý vào Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
Tối 25-8, Cục Thuế cho biết vừa có thư ngỏ gửi Cộng đồng doanh nghiệp; hộ, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế đang hoạt động trên địa bàn cả nước về việc góp ý đối với Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).
26/08/2025
Thành tựu nhiệm kỳ 2020 - 2025: Hạ tầng tạo động lực phát triển
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tuyên Quang đã có sự bứt phá về hạ tầng, tạo động lực cho các cực tăng trưởng của tỉnh. Kết quả này có được là nhờ sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao. Qua đó, hạ tầng đã từng bước được đồng bộ, tháo gỡ “nút thắt” lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, mở ra cơ hội bứt phá cho quê hương cách mạng.
26/08/2025
Giá vàng tăng tiếp, bám sát mốc 127 triệu đồng/lượng
Sáng đầu tuần 25-8, giá vàng trong nước tiếp tục đi lên, tiến sát mốc 127 triệu đồng/lượng, lên mức đỉnh mới.
25/08/2025