Bảo vệ môi trường, chống chịu biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị xanh
Ngày 19-9, Cục Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tham vấn kế hoạch truyền thông cho Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II”.
![]() |
Đại diện Kiểm lâm tỉnh - Sở Nông nghiệp và Môi trường tham vấn ý kiến về phát triển, bảo vệ rừng để bảo vệ môi trường. |
Tại hội nghị, các chuyên gia truyền thông thông qua các danh mục truyền thông của dự án, đó là: Xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình nội dung sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về kinh tế tuần hoàn, mua sắm công xanh, phát thải ít các-bon và ít ô nhiễm; thiết kế, sản xuất và đăng tải các sản phẩm, chương trình thông tin về phát triển đô thị xanh bảo vệ môi trường và chống chịu biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; thiết kế, xây dựng và phổ biến sản phẩm tri thức về kiểm kê khí nhà kính, đánh giá tổn thương khí hậu và đánh giá sinh thái… đến nhóm đối tượng: Nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân.
Tham vấn kế hoạch truyền thông Dự án, các chuyên gia môi trường, đại biểu đề xuất tăng cường truyền thông các giải pháp bảo vệ môi trường, chống chịu với biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị xanh trên các loại hình báo chí: Báo in, phát thanh, truyền hình…đặc biệt báo chí tại những địa phương thụ hưởng dự án; cấp phát sổ tay với sự tham gia hỗ trợ của các chuyên gia cho các đối tượng.
![]() |
Đại diện Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham vấn tổ chức các hoạt động phân loại rác thải, phát triển kinh tế tuần hoàn. |
Ngoài ra, dự án cũng cần kể câu chuyện về những người, những địa phương đã thay đổi để bảo vệ môi trường, về những lợi ích thiết thực mà đô thị xanh mang lại cho cuộc sống hàng ngày như: tổ chức chương trình thu gom rác thải, phân loại rác thải, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường… Đồng thời dự án cũng phải tận dụng các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa thông điệp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và tương tác...
Dự án được thực hiện tại 3 tỉnh gồm: Tuyên Quang, Phú Thọ và Thành phố Huế do Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Dự án kéo dài 5 năm nhằm đưa yếu tố thích ứng khí hậu và bảo vệ môi trường vào nền tảng quy hoạch đô thị bền vững.
Tin, ảnh: Đoàn Thư
Ý kiến bạn đọc