Tỷ giá USD trên thị trường tự do “lao dốc”
Ngày 12-9, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.216 đồng, giảm 5 đồng so với phiên ngày 11-9, trong khi tỷ giá giao dịch trên thị trường tự do “lao dốc”.
Như vậy, với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là 23.955 VND/USD và tỷ giá trần là 26.476 VND/USD.
Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.010 VND/USD (mua vào) - 26.432 VND/USD (bán ra), đi ngang cả hai chiều mua và bán.
Giá USD bán ra đi ngang tại các ngân hàng thương mại. Ảnh minh họa
Còn tại các ngân hàng thương mại, hầu hết các ngân hàng đều tăng giá đối với chiều mua vào nhưng giữ nguyên giá ở chiều bán so với phiên giao dịch trước. Chẳng hạn ở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tỷ giá niêm yết là 26.172 VND/USD (mua vào) - 26.482 VND/USD (bán ra), tăng 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) giao dịch ở mức 26.215 VND/USD (mua vào) - 26.482 VND/USD (bán ra), tăng 5 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) giao dịch ở mức 26.220 VND/USD (mua vào) - 26.482 VND/USD (bán ra), tăng 5 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán.
Trên thị trường tự do, giá USD lại giảm khá mạnh so với trước, giao dịch ở mức 26.850 VND/USD (mua vào) - 26.950 VND/USD (bán ra), giảm 65 đồng so với sáng qua.
Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường sức khỏe đồng USD so với những đồng tiền chủ chốt khác trong rổ tiền tệ giảm 0,29% xuống 97,5 điểm. Lý giải cho sự giảm giá của đồng USD trên thị trường quốc tế, các chuyên gia cho rằng, dữ liệu lạm phát tháng 8 cao hơn dự kiến, cùng với dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tuần tới là những yếu tố khiến đồng tiền này giảm giá.
Cụ thể, đồng USD giảm 0,3% so với đồng Yên, còn 147,09 Yên, trong khi đồng Euro tăng 0,4%, lên 1,1738 USD. Đồng Euro cũng được hỗ trợ phần nào bởi sự suy giảm kỳ vọng về việc cắt giảm thêm lãi suất vay, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất như dự đoán và đưa ra quan điểm lạc quan về tăng trưởng và lạm phát. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế Mỹ mới là yếu tố chi phối thị trường ngoại hối.
Theo Hà Nội Mới
Ý kiến bạn đọc