95 năm đồng hành và phát triển cùng nông dân
Trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, Hội Nông dân tỉnh đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào nông dân. Hội không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên, mà còn góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đưa quê hương Tuyên Quang thêm giàu, đẹp.
![]() |
Nông dân xã Tân Mỹ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm nông sản của địa phương. |
Nông dân mới, tư duy mới
Hiện toàn tỉnh có hơn 240.000 hội viên nông dân. Trong những năm qua, các cấp Hội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng hình ảnh người nông dân thế hệ mới: có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sản xuất hàng hóa và ứng dụng công nghệ vào canh tác, kinh doanh. Một trong những phong trào trọng tâm, có sức lan tỏa sâu rộng là “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong trào này đã thu hút hàng triệu lượt hội viên tham gia. Chỉ riêng năm 2025, toàn tỉnh có 123.246 hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 125 hộ được công nhận ở cấp Trung ương.
Nhiều mô hình trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã do nông dân làm chủ đang phát huy hiệu quả, tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập và góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Ông Phạm Hồng Giang, thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, người vừa được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025, chia sẻ: “Trước đây tôi làm nông nghiệp theo kinh nghiệm truyền thống, hiệu quả thấp. Nhờ được Hội hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, kết nối thị trường, tôi mạnh dạn chuyển sang mô hình trồng cây dược liệu kết hợp du lịch trải nghiệm. Thu nhập mỗi năm đạt gần 800 triệu đồng. Với tôi, Hội Nông dân chính là bệ đỡ để nông dân dám nghĩ, dám làm và thành công”.
Không chỉ dừng lại ở phong trào, Hội Nông dân tỉnh còn chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực: Xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn đạt trên 70 tỷ đồng, triển khai 136 dự án liên kết sản xuất cho 1.063 hộ vay vốn. Hội cũng làm tốt vai trò ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Cùng với vốn, công tác đào tạo nghề, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ được triển khai sâu rộng. Hội tích cực xây dựng mô hình sản xuất tiên tiến, tổ chức hội chợ nông sản, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hội viên.
Ông Sình Dỉ Gai, Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp tổng hợp và dịch vụ du lịch vận tải Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, cho biết: “Hội Nông dân đã đồng hành cùng HTX từ những ngày đầu thành lập. Từ một nhóm hộ làm nông nghiệp nhỏ lẻ, đến nay chúng tôi đã phát triển mô hình kết hợp nông nghiệp - du lịch cộng đồng, thu hút khách du lịch, tiêu thụ sản phẩm địa phương và tạo việc làm cho nhiều lao động dân tộc thiểu số”.
Chung sức xây dựng nông thôn mới
Hội Nông dân tỉnh còn là lực lượng xung kích trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gìn giữ môi trường và thúc đẩy tinh thần tự quản tại cộng đồng. Các chương trình như: “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường; tuyến đường hoa; Chi hội nông dân kiểu mẫu; hàng rào xanh, sân nhà sạch… được triển khai rộng khắp, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp.
Đặc biệt, các mô hình “Chi hội 3 không” (không rác thải nhựa, không đổ rác bừa bãi, không vi phạm vệ sinh môi trường), “Tổ nông dân tự quản môi trường” đang được nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Chị Ma Thị Nhẹ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Hà cho biết: Trước đây, nhiều thôn trong xã còn tình trạng xả rác bừa bãi, đường làng ngõ xóm chưa sạch sẽ. Sau khi triển khai mô hình Chi hội kiểu mẫu, các hội viên được ký cam kết bảo vệ môi trường, phân công tổ trực tuyến, nhân rộng mô hình tuyến đường hoa. Đến nay, 100% thôn có tổ tự quản, đời sống tinh thần của bà con cũng nâng lên rõ rệt.
Song song với xây dựng môi trường sống, Hội Nông dân còn chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hội viên nghèo, gia đình chính sách. Trong giai đoạn 2020 - 2025, các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ xóa hàng trăm nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nông dân Đặng Văn Thắng, xã Yên Sơn xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi từng sống trong ngôi nhà dột nát, mưa dột, gió lùa. Nhờ sự quan tâm của Hội Nông dân, tôi được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà mới. Từ đó, cả gia đình yên tâm làm ăn, vươn lên thoát nghèo”.
Ông Hoàng Nhị Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khẳng định: “Hội xác định rõ vai trò trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, mà còn chú trọng nâng cao trình độ, ý thức hội nhập và tinh thần đổi mới. Thời gian tới, Hội tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương và đào tạo nông dân làm chủ công nghệ để bắt kịp xu thế phát triển bền vững”.
Với những kết quả đã đạt được, Hội Nông dân Tuyên Quang tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn văn minh, nông dân hiện đại.
Bài, ảnh: Trang Hoàng
Ý kiến bạn đọc