Chuyện từ làng ra thế giới

08:08, 21/10/2025

Ngồi trong phòng làm việc nhỏ của Công ty TNHH Ngọc Năng Vina, nhìn ra khung cửa sổ là khu xưởng và kho sản phẩm, anh Trịnh Ngọc Năng, sinh năm 1986 vẫn không giấu được vẻ tự hào xen lẫn trăn trở. Từ một chàng thanh niên quê xã Trường Sinh, qua những năm tháng làm công nhân nhà máy bao bì, anh đã dần tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh để năm 2021 chính thức khởi sự xưởng gia công bao bì PP xuất khẩu ngay trên mảnh đất quê mình.

Anh Trịnh Ngọc Năng, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Năng Vina kiểm tra sản phẩm bao bì PP.
Anh Trịnh Ngọc Năng, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Năng Vina kiểm tra sản phẩm bao bì PP.

Từ công nhân đến doanh nhân

“Xưởng của tôi bắt đầu chạy thử từ cuối năm 2020, còn chính thức đi vào sản xuất đầu năm 2021. Có thời điểm, chúng tôi huy động hơn 50 công nhân làm việc liên tục 3 ca để kịp tiến độ đơn hàng xuất khẩu”, anh Năng kể lại. Sản phẩm là loại bao bì đa năng có khả năng tái chế, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao của đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản - một chọn lựa không dễ với doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Anh chia sẻ: “Loại bao bì PP chúng tôi sản xuất có thể chịu nhiệt, chịu lực, chịu va đập nhẹ và đặc biệt dễ tái chế. Vì thế, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đặt đơn hàng ổn định năm này qua năm khác”.

Khởi đầu của hành trình không trải hoa hồng. Anh Năng xuất thân trong gia đình nông nghiệp, học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân tại một xưởng bao bì ở Bắc Giang - một trong những địa phương có nhiều nhà máy bao bì tập trung. Tại đó, anh được tiếp xúc lâu dài với quy trình sản xuất: từ trộn hạt nhựa, cán màng, ghép màng, cắt ép, in ấn, kiểm tra chất lượng.

Trong quá trình làm công nhân, anh có cơ hội tiếp xúc với chủ đầu tư người Hàn Quốc, từ đó được tạo điều kiện đi sang Hàn Quốc để tham quan, học hỏi công nghệ, quy trình chất lượng. Anh chia sẻ: “Đó là bước ngoặt, khi nhìn tận mắt hệ thống máy móc, công nghệ, cách quản lý nhân công và kiểm soát chất lượng, tôi mới thấy bản thân cần thay đổi - không thể làm theo lối truyền thống nữa”.

Trở về quê, anh mang theo vốn hiểu biết kỹ thuật và mong muốn tạo việc làm cho bà con nơi mình sinh ra. Ban đầu, chỉ là một nhà xưởng tạm bợ; anh tự tay đào móng, xây tường, lắp máy. Từng công nhân được anh trực tiếp hướng dẫn từ cách chọn nguyên liệu tốt, đo chỉ tiêu độ dày màng, theo dõi độ ẩm, kiểm nghiệm độ bền, đến công đoạn kiểm tra cuối cùng trước khi đóng kiện.

Anh Năng tâm niệm: “Nếu không kiểm soát tốt từ khâu nguyên liệu, sai một bước nhỏ cũng có thể làm cả kiện đơn hàng bị trả về. Vì vậy tôi đặt yêu cầu cao ngay từ ngày đầu”. Qua những tháng năm đầu chật vật, xưởng dần ổn định về chất lượng, có thể làm gia công lớn cho công ty SIWANG Vina (Phú Thọ) xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc ổn định. Sau 4 năm vươn lên, hiện mỗi tháng xưởng sản xuất khoảng 200.000 sản phẩm, doanh thu mỗi năm đạt trên 3 tỷ đồng. Xưởng giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động, thu nhập ổn định từ 7 triệu đồng/người/tháng.

Chị Nguyễn Thị Phiến, công nhân Công ty TNHH Ngọc Năng Vina cho hay: “Em đã làm ở đây từ khi xưởng mới đi vào sản xuất, vừa có thu nhập ổn định, vừa gần nhà đó là mong muốn nhất của những phụ nữ nông thôn như em”.

Xưởng gia công bao bì PP xuất khẩu của anh Trịnh Ngọc Năng tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương.
Xưởng gia công bao bì PP xuất khẩu của anh Trịnh Ngọc Năng tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương.

Mở hướng tương lai

Dẫu ổn định, chặng đường phía trước của anh Năng không hề dễ dàng. Anh Năng bảo: “Tôi muốn mở thêm xưởng để mở rộng sản xuất, nhưng gia đình chưa có quỹ đất lớn để đầu tư. Khu vực quê có đường vào xưởng nhỏ hẹp, khó để ô tô container ra vào chở nguyên liệu lớn, máy móc và xuất hàng. Mỗi lần phải chở hàng theo xe nhỏ, chi phí vận chuyển tăng cao và hiệu suất giảm”.

Bởi vậy, để mở xưởng mới, anh Năng tính cần vốn đầu tư đất, xây dựng nhà xưởng, mua máy móc hiện đại, thiết bị kiểm tra chất lượng,… Số vốn này không nhỏ đối với doanh nghiệp vừa khởi nghiệp. Nếu vay ngân hàng, áp lực trả lãi gốc và dòng vốn lưu động là gánh nặng không nhỏ.

Anh Năng cũng ôm mộng có thể xuất khẩu, nhất là xuất khẩu trực tiếp nhưng làm được việc này doanh nghiệp cần đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao hơn, biết vận hành máy móc, kiểm soát hệ thống, quy trình kiểm tra chất lượng. Anh Năng bảo: “Ở vùng nông thôn, tìm người có đủ năng lực không dễ. Vừa phải đào tạo từ đầu, mất thời gian và có rủi ro đào thải. Dù vậy, tôi vẫn muốn mở rộng nếu có cơ hội nhưng phải đi từng bước chắc chắn. Tôi không vội mở nhanh, nếu mở mà chạy không được thì lại phải đóng, đó là thất bại”.

Đồng chí Dương Thị Phương Nhung, Chủ tịch UBND xã Trường Sinh cho biết: Địa phương rất cần những mô hình doanh nghiệp kiểu “tại chỗ” như mô hình gia công bao bì của anh Năng, bởi có nhiều ưu điểm, trước hết sử dụng lao động tại chỗ, nhất là lao động nữ đã có gia đình vẫn chăm sóc được con cái, vẫn có việc làm, thu nhập ổn định, giúp xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Thêm nữa giữ được người trẻ ở quê; tận dụng lợi thế đất đai địa phương để phát triển. Đồng thời, khi chủ xưởng trực tiếp quản lý mọi công đoạn, kiểm soát chất lượng tốt hơn các cơ sở gia công rời rạc.

Hành trình khởi nghiệp của anh Trịnh Ngọc Năng là minh chứng cho sức mạnh từ ý chí, lao động thực tế và sự cầu tiến học hỏi. Từ công nhân bình thường, anh đã trồng được “hạt giống” sản xuất bao bì xuất khẩu ngay tại quê nhà, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Còn “tấm bảng” phía cửa ra vào xưởng ghi dòng chữ nhỏ: “Chất lượng - Khách hàng - Tương lai”. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là kim chỉ nam cho hành trình phát triển bền vững.

Dẫu còn nhiều trăn trở, nhưng với quyết tâm, nhiệt huyết có thể trong vài năm tới, Công ty TNHH Ngọc Năng Vina sẽ trở thành một trong những thương hiệu bao bì xuất khẩu uy tín của tỉnh Tuyên Quang, vươn xa ra thị trường quốc tế.

Trang Tâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Lãi suất liên ngân hàng tăng với hầu hết các kỳ hạn
Tuần qua (từ ngày 13 đến 17-10), lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trên hầu hết các kỳ hạn.
20/10/2025
Khai trương Hệ thống phân phối sản phẩm đặc sản OCOP Tâm Hương Tuyên Quang tại Phú Thọ
Ngày 19-10, tại phường Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Tâm Hương tổ chức Lễ khai trương Hệ thống phân phối sản phẩm đặc sản OCOP Tâm Hương Tuyên Quang tại Phú Thọ.
19/10/2025
Hội thảo đánh giá hiệu quả chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ dưa leo năm 2025, định hướng năm 2026
Ngày 18-10, HTX Nông sản 226 phối hợp với Công ty Dưa leo Quê vùng miền tổ chức Hội thảo đánh giá hiệu quả hoạt động chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa leo năm 2025, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển cho năm 2026.
18/10/2025
Đoàn công tác xã Mèo Vạc tham quan, học tập mô hình phát triển kinh tế tại xã Quản Bạ
Chiều 17-10, Đoàn công tác của xã Mèo Vạc do đồng chí Phạm Văn Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Mèo Vạc làm Trưởng đoàn đã đến tham quan, học tập một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Quản Bạ.
17/10/2025