Hướng đi bền vững trong tiêu thụ nông sản

09:38, 22/10/2025

Nhằm hỗ trợ người dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp thu mua để ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Cách làm này không chỉ giúp người dân yên tâm lao động sản xuất mà còn góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị kinh tế của nông sản địa phương.

UBND xã Tân Mỹ đẩy mạnh việc liên kết, tiêu thụ nông sản mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân.
UBND xã Tân Mỹ đẩy mạnh việc liên kết, tiêu thụ nông sản mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân.

Tại xã Tân Mỹ, tận dụng lợi thế về cây trồng chủ lực, UBND xã đã phối hợp với Công ty TNHH Dưa leo quê vùng miền để bao tiêu sản phẩm dưa chuột cho người dân. Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vụ mùa năm 2025, với sự tham gia của 54 hộ dân trồng dưa chuột trên diện tích hơn 8 ha, tổng giá trị thu về đạt 2,5 tỷ đồng. Người dân được mùa, được giá nên rất phấn khởi. Bà Quan Thị Nhung, thôn Bản Chẳng, xã Tân Mỹ chia sẻ: “Khi trồng, chúng tôi được công ty hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc nên cây phát triển tốt, sau khoảng 2 tháng đã cho thu hoạch với năng suất cao. Toàn bộ sản phẩm đều được bao tiêu nên bà con rất yên tâm sản xuất”.

Không chỉ dừng lại ở cây dưa chuột, UBND xã Tân Mỹ còn tiếp tục mở rộng mô hình liên kết sang các loại cây trồng khác. Xã đã kết nối với Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Khánh Xuân để bao tiêu sản lượng ngô cho bà con nông dân. Nhờ có sự cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch, người dân không còn lo đầu ra, từ đó mạnh dạn đầu tư sản xuất, áp dụng kỹ thuật mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. 

Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản còn phát huy hiệu quả rõ rệt trong những tình huống bất ngờ như thiên tai, bão lũ. Khi ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 xảy ra đúng vào thời điểm thu hoạch bưởi Phúc Trạch tại xã Xuân Vân, nhờ sự hỗ trợ kịp thời, các chủ vườn đã nhanh chóng thu hoạch và tiêu thụ toàn bộ sản phẩm trước khi bão đến. Bưởi được thu mua với giá hợp lý, chất lượng đảm bảo, giúp người dân hạn chế tối đa thiệt hại. Ông Trần Quang Bằng, thôn Soi Hà, xã Xuân Vân chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ và kết nối kịp thời, gia đình tôi đã tiêu thụ hết số bưởi Phúc Trạch thu hái trước khi cơn bão số 10 đổ bộ”.

Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết không chỉ giúp người nông dân giải quyết bài toán đầu ra mà còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hơn. 

Toàn tỉnh hiện có 78 chuỗi giá trị liên kết tiêu thụ nông sản, các chuỗi giá trị nông sản mang lại lợi ích rõ rệt trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định đầu ra và tăng thu nhập cho người dân. Nhiều nông sản chủ lực như cam, bưởi, chè, dưa chuột, ngô... đã xây dựng được thương hiệu và chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong và ngoài tỉnh. 

Thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản đang trở thành hướng đi bền vững trong phát triển nông nghiệp hiện nay. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt trong việc tiêu thụ sản phẩm mà còn là chiến lược lâu dài để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại có khả năng chống chịu tốt trước những biến động từ thị trường và thiên tai. Khi người nông dân được đảm bảo đầu ra, họ sẽ yên tâm sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Linh Chi


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Quản Bạ đổi mới tư duy làm kinh tế
Quản Bạ nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) không ngừng cải thiện. Đó là kết quả từ cách làm linh hoạt, sáng tạo trong công tác giảm nghèo và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS trong lao động, sản xuất.
22/10/2025
Tiếp sức khách hàng tái thiết sau bão lũ
Liên tiếp 2 đợt thiên tai hoàn lưu của cơn bão Bualoi và Matmo đã gây thiệt hại nặng nề trong sản xuất kinh doanh của khách hàng. Trong bối cảnh khó khăn chồng chất, Agribank chi nhánh Tuyên Quang đã nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ tín dụng và an sinh xã hội kịp thời, trở thành “phao cứu sinh” thiết thực, giúp người dân và khách hàng sớm tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống.
22/10/2025
Bảo đảm thị trường lành mạnh, ổn định
Những tháng cuối năm là thời điểm thị trường hàng hóa, dịch vụ diễn biến sôi động, nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Đây cũng là giai đoạn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả có xu hướng gia tăng với thủ đoạn tinh vi hơn. Với vai trò nòng cốt, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tuyên Quang triển khai đồng bộ các giải pháp, siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.
22/10/2025
643.000 ha rừng được chi trả dịch vụ môi trường
Thông tin từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đến hết tháng 10-2025, toàn tỉnh đã có 643.000 ha/852.789 ha, chiếm 75,4% diện tích rừng toàn tỉnh được chi trả DVMTR.
22/10/2025