Tập trung mọi nguồn lực khôi phục sản xuất

08:00, 07/10/2025

Cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp và hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi hoàn lưu bão đi qua, các ngành, địa phương đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất và hạ tầng giao thông, đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống Nhân dân. Nhiều địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, vệ sinh chuồng trại, xử lý môi trường chăn nuôi. Ngành  chức năng  đã chủ động xử lý sạt lở, khắc phục hệ thống giao thông, nỗ lực giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.

Các lực lượng xã Bạch Xa giúp người dân thu hoạch lúa khi bị nước ngập.
Các lực lượng xã Bạch Xa giúp người dân thu hoạch lúa khi bị nước ngập.

Khẩn trương khôi phục sản xuất   

Tại xã Kim Bình, mưa bão khiến hơn 1.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, trong đó gần 300 ha lúa đang thu hoạch bị ngập, có diện tích mất trắng. Ngay khi nước rút, xã đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên xuống đồng giúp người dân thu hoạch lúa.

Chị Nguyễn Thị Thơm, thôn Khuôn Nhự, xã Kim Bình chia sẻ: “Tối hôm trước nước mới rút, sáng hôm sau lực lượng thanh niên đã đến giúp thu hoạch trên 4 sào lúa. Nhờ vậy mà gia đình tôi giảm được thiệt hại, tránh tình trạng lúa rụng, nảy mầm”.

Đồng chí La Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bình cho biết: Cùng với việc giúp dân thu hoạch, xã đã chủ động gia cố chuồng trại, khắc phục diện tích cây ăn quả bị đổ, đồng thời chuẩn bị sản xuất vụ Đông để bù đắp sản lượng, ổn định thu nhập cho người dân. “Chúng tôi huy động lực lượng “4 tại chỗ” với phương châm xanh nhà hơn già đồng, chủ động vừa khắc phục, vừa sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 11 sắp tới”, ông Thắng nhấn mạnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 5 - 10, toàn tỉnh có hơn 8.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 10, trong đó có 4.398 ha lúa, 2.181 ha ngô, 520 ha rau màu, gần 1.000 ha cây lâu năm; 120 lồng cá và hơn 340 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Mưa lũ làm chậm tiến độ thu hoạch và vận chuyển nông sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương tiêu úng, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, vận hành trạm bơm, không để ngập kéo dài. Khi thời tiết vừa hửng nắng, các lực lượng được huy động xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa. Những diện tích rau màu, cây ăn quả có khả năng phục hồi được dựng lại, cắt tỉa, chăm sóc và bón phân bổ sung; diện tích bị hư hại hoàn toàn được hướng dẫn trồng vụ Đông ngắn ngày như ngô, khoai tây, rau màu để bù đắp sản lượng, đảm bảo an ninh lương thực năm 2025.

Cùng với đó, các hộ chăn nuôi được khuyến cáo kiểm tra, gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn, vật tư, thuốc thú y, tăng cường tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh. Các hộ nuôi thủy sản gia cố lồng bè, dây neo, thu dọn rác, xử lý cá chết, cải thiện môi trường nước và thu hoạch sớm nếu cá đã đạt kích cỡ thương phẩm để giảm thiệt hại.

Khắc phục sạt lở Quốc lộ 279 đoạn qua xã Quang Bình.
Khắc phục sạt lở Quốc lộ 279 đoạn qua xã Quang Bình.

Tập trung khắc phục các tuyến đường

Mưa bão cũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng giao thông. Toàn tỉnh ghi nhận 247 vị trí sạt lở, ngập úng, ách tắc trên các tuyến quốc lộ (QL.4C, QL.279, QL.280, QL.34, QL.2, QL.2C, QL.3B...), với tổng chiều dài hư hỏng 303m, khối lượng sạt lở đất đá gần 18.000 m3.

Hệ thống giao thông địa phương thiệt hại nặng với 366 vị trí ngập, sạt lở, tổng chiều dài hư hỏng hơn 40 km, khối lượng đất đá sạt lở trên 1,2 triệu m3; 28 cây cầu, 6 cống, 1 cầu phao bị hư hỏng, trong đó Cầu Tát Luông (xã Nà Hang) sụt lún mố cầu, đứt gãy đường dẫn. Nhiều tuyến đường tại các xã, phường như: Minh Xuân, An Tường, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Nà Hang, Chiêm Hóa, Đồng Văn, Pà Vầy Sủ, Tân Quang, Bắc Mê bị ngập và hư hỏng nặng.

Kịp thời khắc phục những điểm sạt lở, thông các tuyến đường trọng điểm, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, vật tư, thực hiện hót dọn đất đá, khơi thông rãnh thoát nước, phát dọn cây cối, thanh thải cầu tràn, căng dây rào chắn và cắm biển cảnh báo tạm thời tại các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Ông Nguyễn Ngọc Phẩm, Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ 232 cho biết:  Trong những ngày mưa bão, đơn vị bố trí cán bộ trực tuyến 24/24h, xử lý kịp thời các điểm sạt lở trên các tuyến Quốc lộ 2, 2C, 3B, 2D, 280 qua địa bàn Tuyên Quang. Đến nay, hầu hết các điểm đã được khắc phục, các tuyến đường cơ bản thông suốt. Với những điểm sạt lớn, công ty đã lập phương án trình Sở Xây dựng để có hướng xử lý lâu dài. 

Đồng chí Vi Quang Ngọc, Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: Xã nằm trên tuyến Quốc lộ 4C từ Km17+500 đến Km300 có 5 điểm sạt lở trong đợt mưa bão từ 30-9 đến 2-10. Ngay khi sạt lở xảy ra, UBND xã đã huy động lực lượng xử lý tạm thời để tuyến đường không bị chia cắt, sau đó phối hợp với đơn vị sửa chữa đường bộ xử lý sạt lở, đến chiều 4-10 toàn tuyến đã thông.

Dù ngành Xây dựng cùng các địa phương, đơn vị duy tu đường đã khẩn trương khắc phục thiệt hại, nhưng nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng vẫn chưa thể xử lý ngay. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lưu Việt Anh cho biết: Lãnh đạo Sở đang trực tiếp kiểm tra các tuyến đường, cây cầu bị ảnh hưởng nặng để đánh giá thiệt hại và đề xuất hướng khắc phục. Công tác này gặp nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông nhiều nơi đã xuống cấp, kết cấu yếu, thiếu công trình thoát nước và hệ thống an toàn. Nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở chia cắt khiến việc huy động phương tiện khắc phục chậm, trong khi mưa bão kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nên tiến độ khôi phục sẽ còn kéo dài.

Các ngành, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực, huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, nhân lực để khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định sản xuất, giao thông và đời sống Nhân dân.                   

Bài, ảnh: Trang Tâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát tại phường Mỹ Lâm
Sáng 30-9, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Phạm Thị Kim Oanh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại phường Mỹ Lâm.
30/09/2025
Tuyên Quang thu hút thêm 31 dự án đầu tư với tổng vốn trên 17.000 tỷ đồng
Từ sau khi sáp nhập tỉnh đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 31 dự án mới với tổng vốn đăng ký trên 17.000 tỷ đồng; trong đó có 3 dự án FDI với tổng vốn trên 3.600 tỷ đồng.
30/09/2025
Huy động lực lượng giúp bà con nông dân gấp rút gặt chạy lũ
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài bởi cơn bão Bualoi, tại xã Bắc Quang và Bằng Lang, nước sông suối dâng cao, nhiều diện tích lúa đang chín tới có nguy cơ bị ngập. Trước tình hình khẩn cấp, các xã đã huy động cán bộ ra đồng giúp bà con nông dân gấp rút thu hoạch lúa vụ mùa.
30/09/2025
Thúc đẩy xuất khẩu cuối năm
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xuất khẩu nông lâm sản đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Tuyên Quang. Những tháng cuối năm 2025, tỉnh tập trung đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm để mở rộng thị trường xuất khẩu.
30/09/2025