Trồng rừng về đích sớm

09:02, 08/10/2025

Nhờ phát huy hiệu quả các chính sách khuyến khích trồng rừng, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng tinh thần chủ động của người dân, công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh năm 2025 đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến hết tháng 9, toàn tỉnh đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng cả năm, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái và tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Cán bộ kiểm lâm Khu vực I hướng dẫn người dân dặm lại rừng mới trồng.
Cán bộ kiểm lâm Khu vực I hướng dẫn người dân dặm lại rừng mới trồng.

Vượt kế hoạch, nâng cao hiệu quả trồng rừng

Năm 2025, kế hoạch trồng rừng tập trung của tỉnh là 13.047,8 ha. Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kết quả đã vượt sớm chỉ tiêu đề ra. Đến hết tháng 9-2025, toàn tỉnh đã trồng trên 14.000 ha, đạt 107,3% kế hoạch. Trong đó, rừng phòng hộ và đặc dụng hơn 177 ha, rừng sản xuất 13.833 ha.

Đáng chú ý, hộ gia đình và cá nhân tiếp tục đóng vai trò chủ lực với trên 10.600 ha; các công ty lâm nghiệp trồng trên 2.000 ha. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn trồng cây phân tán với diện tích trên 1.591 ha, góp phần phủ xanh đất trống, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tại xã Minh Thanh, người dân thôn Tân Thượng đã trồng 30 ha rừng vụ xuân năm 2025. Gia đình anh Bàn Văn Chiến có 9 ha rừng sản xuất, năm nay tiếp tục trồng lại 2 ha vừa khai thác. Anh Chiến chia sẻ: “Gia đình đã cuốc hố, đón mưa xuống là trồng ngay, nguồn cây giống đặt sẵn tại vườn ươm trong khu vực”.

Đồng chí Bùi Xuân Mừng, Chủ tịch UBND xã Minh Thanh, cho biết: Trồng rừng sản xuất đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, người dân tuân thủ đúng thời vụ, kỹ thuật; nhiều hộ được hỗ trợ cây giống theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, nên khi có mưa xuân là bắt đầu trồng. Đến hết tháng 9, xã đã trồng mới 426,59 ha, đạt 198% kế hoạch năm, là một trong những xã trồng rừng nhiều nhất tỉnh.

Về cơ cấu giống cây, năm nay các địa phương lựa chọn nhiều giống năng suất, chất lượng cao như keo hạt ngoại, keo mô, bạch đàn mô và một số cây bản địa khác, giúp tăng khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp.

Chăm sóc cây non, nâng tỷ lệ thành rừng

Những năm gần đây, nhờ được hỗ trợ cây giống chất lượng cao, nhiều hộ dân đã yên tâm đầu tư trồng rừng. Ông Đặng Văn Thái, thôn Thài Khao, xã Yên Phú (Hàm Yên) cho biết, năm 2023 gia đình được hỗ trợ giống trồng hơn 5 ha rừng, tỷ lệ sống cao, cây phát triển tốt. Năm 2025, ông tiếp tục đăng ký 2 ha cây giống mới, hiện đã trồng xong và đang chăm sóc.

Tại xã Kiến Thiết, những diện tích rừng vừa khai thác hay đất trồng dong riềng, trồng chuối trước đây đã được phủ xanh bằng keo non. Đồng chí Lê Hồng Việt, Chủ tịch UBND xã, cho biết đến giữa tháng 8, xã đã trồng xong gần 222,5 ha rừng, đạt 105% kế hoạch. Chính quyền xã đôn đốc người dân thường xuyên thăm rừng, phát quang cỏ dại, làm hàng rào ngăn gia súc và dặm cây bị sâu bệnh để nâng tỷ lệ thành rừng.

Theo đồng chí Triệu Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, điểm mới năm nay là các hộ gia đình, chủ rừng tập trung trồng chủ yếu vào vụ xuân thay vì dàn trải cả năm. Thời tiết năm nay mưa nhiều thuận lợi giúp cây bén rễ, hồi xanh nhanh, giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng. Qua 3 đợt nắng gay gắt cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, không có diện tích rừng non nào bị thiệt hại, tỷ lệ cây sống đạt trên 90%.

Chương trình hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND tiếp tục được triển khai hiệu quả. Cây giống được cung ứng đủ, kịp thời trong tháng 4 và 5, đáp ứng nhu cầu trồng của các địa phương. Cùng với đó, giá thu mua gỗ nguyên liệu ổn định, các cơ sở chế biến tăng công suất, giúp người dân yên tâm khai thác đến đâu, trồng lại ngay đến đó, hình thành vòng tuần hoàn sản xuất lâm nghiệp bền vững.

Kết quả trồng rừng đạt và vượt kế hoạch sớm là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế kinh tế lâm nghiệp, hướng tới phát triển bền vững gắn với chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và xây dựng mã số vùng trồng. 

Bài, ảnh: Trang Tâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát tại phường Mỹ Lâm
Sáng 30-9, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Phạm Thị Kim Oanh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại phường Mỹ Lâm.
30/09/2025
Tuyên Quang thu hút thêm 31 dự án đầu tư với tổng vốn trên 17.000 tỷ đồng
Từ sau khi sáp nhập tỉnh đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 31 dự án mới với tổng vốn đăng ký trên 17.000 tỷ đồng; trong đó có 3 dự án FDI với tổng vốn trên 3.600 tỷ đồng.
30/09/2025
Sinh kế bền vững từ nuôi lợn đen
Từ bao đời nay, lợn đen đã trở thành giống vật nuôi quen thuộc trong đời sống của người dân xã Cán Tỷ. Không chỉ là nguồn thực phẩm thiết yếu, việc chăn nuôi lợn đen còn trở thành sinh kế bền vững, mang lại thu nhập ổn định, giúp nhiều gia đình từng bước thoát nghèo, đời sống từng bước vươn lên khá giả.
08/10/2025
Tập trung mọi nguồn lực khôi phục sản xuất
Cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp và hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi hoàn lưu bão đi qua, các ngành, địa phương đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất và hạ tầng giao thông, đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống Nhân dân.
07/10/2025