Chủ thể nông thôn mới

08:37, 12/11/2025

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM), người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể, lực lượng quyết định sự thành công của chương trình. 

Người dân thôn An Xuân, xã Đồng Yên góp ngày công sửa chữa đoạn đường bị hư hỏng.
Người dân thôn An Xuân, xã Đồng Yên góp ngày công sửa chữa đoạn đường bị hư hỏng.

Phát huy vai trò chủ thể

Tại xã Đồng Yên, nhiều tuyến đường liên thôn, ngõ xóm được bê tông hóa; hoa và cây xanh được trồng dọc lối đi tạo cảnh quan sạch, đẹp, thân thiện. Trong 5 năm (2020 - 2025) người dân đã hiến trên 21.000 m2 đất, đóng góp trên 5.750 ngày công... xây dựng NTM với tổng trị giá trên 32 tỷ đồng.

Ông Hoàng Đình Thuyên, dân tộc Tày, thôn Vĩnh Thành, xã Đồng Yên chia sẻ: “Gia đình tôi luôn ủng hộ và tham gia nhiệt tình các phong trào xây dựng NTM, phát triển kinh tế do xã phát động. Tôi đã hiến 250 m2 đất cùng tài sản, hoa màu cũng như góp ngày công mở rộng hành lang tuyến đường từ thôn Vĩnh Thành đi thôn Vĩnh Sơn; mỗi người đóng góp một chút, vừa giúp đường rộng đẹp, đi lại cũng thuận tiện hơn”.

Đồng chí Nguyễn Thành Chung, Chủ tịch UBND xã Đồng Yên cho biết: Để duy trì các tiêu chí NTM, xã luôn chú trọng tuyên truyền, khơi dậy trách nhiệm của người dân. Sau sáp nhập, xã đã duy trì và giữ vững đạt 19/19 tiêu chí NTM, phấn đấu đến năm 2028 đạt chuẩn NTM nâng cao; xây dựng kết cấu hạ tầng tốt hơn nữa để nâng cao đời sống người dân.

Lan tỏa phong trào

Không chỉ ở Đồng Yên, phong trào xây dựng NTM được lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương trong tỉnh. Ở xã Bạch Xa, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Đường hoa phụ nữ”, “Thắp sáng đường quê” được triển khai sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, duy trì phong trào lao động cộng sản để làm đường, xây nhà văn hóa, chỉnh trang cảnh quan, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đồng chí Đỗ Ngọc Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bạch Xa cho biết: “Chúng tôi xác định vai trò người dân là trung tâm trong mọi hoạt động. Chính quyền và cán bộ cơ sở là người định hướng, hỗ trợ, đồng hành cùng Nhân dân để phát huy nội lực, tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM”.

Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh Tuyên Quang có 35 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Những thay đổi về địa bàn, dân số và yêu cầu phát triển đã đặt ra nhiều thách thức cho các địa phương trong việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Để tháo gỡ khó khăn, các cấp ủy, chính quyền đã nhanh chóng kiện toàn, phát huy vai trò lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy tinh thần chủ động của người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; cụ thể hóa các mục tiêu gắn với thực tiễn đời sống, có các chương trình khuyến khích phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Sự kết hợp hài hòa giữa nguồn lực Nhà nước và nội lực của Nhân dân sẽ tiếp tục là động lực quyết định, tạo niềm tin vững chắc để các địa phương giữ vững và nâng cao chất lượng NTM, hướng tới xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: Như Quỳnh

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Động lực phát triển kinh tế ở Minh Sơn
Tuyến tỉnh lộ 176B (ĐT.176B) chạy qua địa phận các xã Minh Ngọc, Minh Sơn, Du Già, Đường Thượng và Mậu Duệ với tổng chiều dài trên 70km. Trong đó, đoạn qua xã Minh Sơn dài gần 20km. Dự án nâng cấp đường ĐT.176B giai đoạn 1 qua địa bàn Minh Sơn được triển khai đầu tư kỳ vọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cho địa phương và Nhân dân vùng dự án.
12/11/2025
Bứt phá từ chuỗi giá trị xanh
Xu hướng tiêu dùng xanh, sạch đang tạo ra thị trường đầy tiềm năng cho nông sản. Để nắm bắt cơ hội, nhiều nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực xây dựng thương hiệu, quảng bá, giới thiệu, đưa sản phẩm quê nhà vươn ra thị trường rộng lớn hơn.
12/11/2025
Đột phá công nghệ - đưa công nghiệp hỗ trợ vào chuỗi giá trị toàn cầu
Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều tín hiệu tích cực, tuy nhiên điểm nghẽn lớn nhất là công nghệ khi phần lớn doanh nghiệp vẫn dừng ở mức gia công đơn giản, giá trị thấp.
12/11/2025
Toàn tỉnh có trên 18.000 ha chè Shan tuyết
Hiện toàn tỉnh Tuyên Quang có 28.326 ha chè, trong đó có 18.156 ha chè Shan tuyết, 1.300 ha chè được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGap. Vùng chè Shan tuyết được phân bố chủ yếu ở các xã Cao Bồ, Thông Nguyên, Hồ Thầu, Quảng Nguyên, Khuôn Lùng, Thượng Sơn, Côn Lôn, Thượng Nông, Nà Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa.
11/11/2025