Điểm sáng thu hút đầu tư FDI
Những năm gần đây, Tuyên Quang nổi lên như điểm đến giàu tiềm năng trên bản đồ thu hút đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn FDI.
![]() |
| Công nhân điều khiển máy dệt tại Công ty TNHH MTV bao bì DHT xuất khẩu, cụm công nghiệp Phúc Ứng (xã Sơn Dương). |
Góp sức tăng trưởng
Theo Sở Công Thương, 11 tháng năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt 30.196 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2024; giá trị xuất khẩu đạt 759,8 triệu USD, tăng 123,7%. Những con số tăng trưởng ấn tượng này ghi nhận đóng góp lớn của các dự án công nghiệp đang hoạt động tại 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 375 ha.
Đến nay, tỉnh đã thu hút 29 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 3.300 tỷ đồng; 19 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho trên 8.000 lao động. Trong đó, có 17 dự án FDI với tổng vốn hơn 119 triệu USD đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Samoa… Nhiều dự án vận hành ổn định, đóng góp lớn cho ngân sách và kim ngạch xuất khẩu như Nhà máy may xuất khẩu Seshin VN2 (Hàn Quốc); Nhà máy may mặc xuất khẩu MSA - YB (Hàn Quốc), Nhà máy sản xuất giày dép của Công ty Chung Jye (Samoa), dự án sản xuất bao bì PP của Công ty TNHH Công nghiệp Sung Lim (Hàn Quốc); Nhà máy gia công thiết bị nghe Future of Sound Vina (Hồng Kông)...
Trong số này, Nhà máy nhiên liệu sinh khối EREX SAKURA Tuyên Quang (Nhật Bản) vốn gần 20,4 triệu USD được xem là dự án chiến lược, ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, sản xuất xanh theo tiêu chuẩn quốc tế. Ông Honna Hitoshi, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Erex cho biết: “Tuyên Quang có nguồn sinh khối dồi dào và chính quyền tỉnh luôn ưu tiên hỗ trợ. Chúng tôi sẵn sàng mở rộng thêm nhà máy thứ 2, thứ 3 tại đây”.
Không chỉ thu hút FDI, giai đoạn 2021 - 2025, Tuyên Quang còn đón nhiều nhà đầu tư trong nước có tiềm lực như VinGroup, Danko, Flamingo, Mường Thanh… Đặc biệt, trong năm 2025, tỉnh thu hút dự án Nhà máy điện sinh khối công suất 50 MW tại xã Xuân Vân, vốn hơn 2.900 tỷ đồng. Cùng với đó là các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, dịch vụ - thương mại, logistics tại Phiêng Bung (Na Hang), Hồ Hoa Lũng (Đại Phú), khu vực cửa khẩu… cho thấy sức hút ngày càng lớn của tỉnh.
Động lực phát triển
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững. Trên cơ sở những kết quả đạt được giai đoạn 2020-2025, đặc biệt là sự khởi sắc trong thu hút FDI, công nghiệp, thương mại, du lịch, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng - sinh thái, logistics và thương mại biên giới.
Theo ông Nguyễn Tiến Hưng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, thời gian qua tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thông qua hội thảo, diễn đàn trong và ngoài nước; mở rộng kết nối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Trung Quốc… góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh đến cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.
Giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng các khu - cụm công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu công nghiệp mới, xây dựng hạ tầng thông minh phục vụ doanh nghiệp, phấn đấu nâng cao tỷ lệ lấp đầy, thu hút thêm các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.
Cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền kiến tạo - phục vụ tiếp tục được xác định là chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Công tác xúc tiến đầu tư được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, các quốc gia có thế mạnh về vốn và công nghệ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Hoa Kỳ… nhằm thu hút các dự án quy mô lớn, giá trị gia tăng cao.
Bài, ảnh: Trang Tâm











Ý kiến bạn đọc