Khuôn Lùng khởi sắc từ kinh tế hộ
Xác định phát triển kinh tế hộ là hướng đi chủ lực trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua, xã Khuôn Lùng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ làm nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang phát triển hàng hóa. Cán bộ nông nghiệp thường xuyên xuống cơ sở hướng dẫn kỹ thuật, khuyến khích bà con lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên.
![]() |
| Mô hình nuôi trâu sinh sản mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh Hoàng Văn Việt, thôn Nậm Khương, xã Khuôn Lùng. |
Cùng với đó, xã phối hợp với các ngân hàng trong khu vực tạo điều kiện để các hộ dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, mở rộng quy mô sản xuất, hình thành các tổ hợp tác, nhóm hộ liên kết. Nhờ vậy, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trồng rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng chè, nuôi cá thương phẩm... mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
Gia đình anh Hoàng Văn Việt, thôn Nậm Khương, là một trong những hộ tiêu biểu phát triển kinh tế hộ ở xã Khuôn Lùng. Được cán bộ khuyến nông xã tư vấn, hướng dẫn lựa chọn cây trồng phù hợp, anh đã tận dụng diện tích đất rừng của gia đình để đầu tư trồng quế. Với 1 ha quế trồng từ năm 2016, sau 7 năm chăm sóc, gia đình anh thu về hơn 300 triệu đồng. Từ hiệu quả đó, anh mở rộng quy mô, hiện gia đình có 10 ha quế xanh tốt, trở thành nguồn thu nhập chính. Ngoài trồng quế, anh còn chăn nuôi trâu, dê sinh sản và nuôi cá thương phẩm, thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó, cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá.
Anh Hoàng Văn Việt chia sẻ: “Nhờ được chính quyền địa phương định hướng và cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn cụ thể, gia đình tôi đã lựa chọn được hướng phát triển kinh tế phù hợp, tận dụng hiệu quả diện tích đất rừng. Việc trồng quế kết hợp chăn nuôi giúp gia đình có thu nhập ổn định, cuộc sống ngày càng khá giả, giúp tôi có thể làm giàu ngay trên chính quê hương mình và có thêm điều kiện chăm lo cho con cái”.
Gia đình ông Hoàng Văn Pẳn, thôn Tân Sơn cũng là một điển hình trong phát triển kinh tế hộ. Tận dụng diện tích đất vườn và mặt nước sẵn có, ông đầu tư nuôi lợn, nhím sinh sản và cá thương phẩm, mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Ngoài chăn nuôi, gia đình ông còn trồng 6 ha cây quế, bạch đàn và bồ đề, vừa tạo nguồn thu ổn định, vừa góp phần phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường. Nhờ chịu khó học hỏi, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật chăn nuôi, trồng rừng đã giúp gia đình ông nâng cao thu nhập, trở thành tấm gương được nhiều hộ dân trong thôn học tập, làm theo.
Xã Khuôn Lùng hiện có 1.698 hộ. Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 7,6%/năm. Đến nay, toàn xã có gần 1.200 hộ đạt mức trung bình trở lên. Điều đó phản ánh rõ hiệu quả của việc tập trung phát triển kinh tế hộ, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.
Phó Chủ tịch UBND xã Khuôn Lùng, Nguyễn Thế Hệ cho biết: “Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung tuyên truyền, khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Cùng đó, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế hộ gắn với cây trồng, vật nuôi chủ lực; tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với các tổ chức tín dụng, mở rộng tiêu thụ sản phẩm, hướng tới hình thành chuỗi giá trị bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
Bài, ảnh: Hồng Nhung















Ý kiến bạn đọc