Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là hết thời hạn để hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, đến nay tiến độ giải ngân vẫn còn rất thấp, đòi hỏi sự quyết liệt hơn từ các cấp, ngành và chủ đầu tư.
![]() |
| Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm giải ngân vốn đầu tư công. |
Nguyên nhân giải ngân chậm
Tổng vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh hơn 20.700 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách địa phương hơn 10.100 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương hơn gần 10.600 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân vốn đến thời điểm này mới chỉ đạt hơn 5.600 tỷ đồng, khoảng gần 50 % so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và gần 30% so với kế hoạch địa phương giao.
Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang cũ có tổng kế hoạch vốn giao trên 3.191 tỷ đồng, trong 3 năm (từ năm 2022 đến 2024) tiến độ giải ngân vốn đầu tư công rất thuận lợi. Tuy nhiên đến năm 2025 lại gặp khó khăn, ảnh hưởng đến toàn bộ dự án. Theo báo cáo, vốn trong năm 2025 của dự án là trên 1.680 tỷ đồng nhưng đến đầu tháng 10, tỷ lệ giải ngân vốn mới chỉ đạt trên 600 tỷ đồng, đạt 35,7% kế hoạch. Nguyên nhân của tình trạng giải ngân vốn chậm là do nguồn vốn bổ sung từ ngân sách Trung ương theo Quyết định số 1402 /QĐ ngày 28-6 của Thủ tướng Chính phủ và số vốn này cũng chưa được giao về. Cùng với đó là yếu tố thời tiết, mưa lớn, lũ ống, lũ quét trên diện rộng đã tác động rất xấu đến tiến độ thi công.
Dự án Xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ lẽ ra đã được hoàn thành để giải ngân xong nguồn vốn. Tại gói thầu số 8, giá trị xây lắp đạt 64% giá trị hợp đồng. Ông Phạm Quang Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Phú, đơn vị thi công cho biết: Một số hộ nằm trong diện phải di dời vẫn chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà thầu. Đơn vị cũng cam kết ngay khi nhận bàn giao mặt bằng, công ty sẽ huy động tối đa máy móc, thiết bị quyết tâm hoàn thành xong trong tháng 12.
Những chương trình, dự án bố trí dân cư, chương trình tiêu quốc gia cũng bị chậm tiến độ trong giải ngân vốn đầu tư công. Báo cáo gửi UBND tỉnh của Sở Tài chính đã nêu rõ: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, một phần nguyên nhân từ việc sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp; thiếu cán bộ có năng lực; chính quyền địa phương thiếu quyết liệt cộng với thời tiết diễn biến bất thường...
Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó giải quyết dứt điểm vướng mắc về đất đai, tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực thực hiện thi công "3 ca, 4 kíp" đảm bảo tiến độ đặt ra. Thực hiện nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả) và xử lý nghiêm đơn vị chậm trễ, tránh tiêu cực, lãng phí...
Tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến của UBND tỉnh với các sở, ngành và 124 xã, phường đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 ngày 6-11 vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh: Trên tinh thần mạnh mẽ, quyết liệt, không lùi bước trong việc giải ngân vốn đầu tư công; các ngành, địa phương khẩn trương tiếp nhận bàn giao các công trình, vừa chạy vừa xếp hàng, tuyệt đối không được cầu toàn, linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt là với công trình khẩn cấp và các công trình chuẩn bị đầu tư, khởi công khẩn trương hoàn tất các thủ tục để tạm ứng theo đúng quy định, nâng tỷ lệ giải ngân vốn…
Đồng chí Trần Việt Hưng, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình số 1 cho biết: Ban đang tăng cường các tổ công tác đi tuyến, công trình đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Mục tiêu đặt ra là có khối lượng đến đâu thực hiện thanh toán ngay đến đó.
Quyết tâm được cụ thể hóa bằng hành động, tiến độ dự án được kiểm soát chặt chẽ và trách nhiệm được gắn với từng cá nhân, hy vọng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ được nâng lên, góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững.
Bài, ảnh: Đoàn Thư














Ý kiến bạn đọc