Quyết tâm gỡ vướng về sử dụng đất

07:40, 18/11/2025

Sau khi đi vào vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai đã khẩn trương được giải quyết, tạo niềm tin, sự đồng thuận của đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Trần Trung, Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ lắng nghe ý kiến của người dân thôn Nà Héc.
Đồng chí Hoàng Trần Trung, Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ lắng nghe ý kiến của người dân thôn Nà Héc.

Từ những ngày đầu tháng 7- 2025, UBND xã Tân Mỹ đã thiết lập kênh “Nhân dân hỏi, chính quyền xã Tân Mỹ trả lời”. Người dân có thể gửi câu hỏi, tâm tư của mình thông qua số điện thoại của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã được công khai trên trang Fanpage Tân Mỹ online. Ngoài ra, người dân có thể nhắn tin trực tiếp trên trang Fanpage này. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, trưởng các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban chuyên môn của xã đều có tài khoản để trả lời câu hỏi của Nhân dân trên Fanpage nếu thuộc thẩm quyền trả lời của mình. Nhờ đó, chính quyền xã Tân Mỹ đã tiếp nhận và giải quyết hàng trăm ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trên môi trường số, trong đó chủ yếu là các kiến nghị liên quan đến đất đai. Thông qua giải pháp này đã góp phần giảm đáng kể tình trạng đơn thư, khiếu nại.

Đối với những vụ việc về đất đai có tranh chấp phức tạp, người đứng đầu Đảng ủy, UBND trực tiếp dự buổi họp thôn để thuyết phục, định hướng giải pháp tháo gỡ. Điển hình như vụ việc đất của ông Ma Công Tuấn bị chồng lấn lên phần mương thoát nước của ông Quân Văn Hắm, thôn Nà Héc. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và UBND xã Tân Mỹ, cuộc họp thôn lấy ý kiến Nhân dân về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của các bên đã được tổ chức. Tại hội nghị, người dân đã cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng về lịch sử khu vực tranh chấp đất. Nhờ đó, mâu thuẫn tranh chấp giữa ông Hắm và ông Tuấn đã được giải quyết triệt để, ông Tuấn cam kết sẽ tạo điều kiện để gia đình ông Hắm có đường thoát nước.

Trên tinh thần lắng nghe Dân nói, xã Tân Mỹ cũng là điểm sáng về gỡ khó để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã.

Sau khi triển khai kế hoạch đăng ký đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, xã đã tiếp nhận 158 đơn đăng ký đo đạc cấp lần đầu. Xã đã tiến hành đo được 22 thửa đất/21 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó đã cấp được 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã chuyển khai thuế 9 hồ sơ, 10 hồ sơ đang hoàn thiện để công khai.

Việc triển khai đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân gặp không ít khó khăn. 

Lãnh đạo xã Tân Mỹ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.
Lãnh đạo xã Tân Mỹ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, UBND xã Tân Mỹ đã tăng cường phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực đề nghị hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật trong việc chuẩn hóa các loại bản đồ địa chính, lồng ghép bản đồ hiện trạng với các bản đồ liên quan đảm bảo đúng quy định. Đồng thời lập kế hoạch đo đạc theo từng đợt, từng khu vực thôn, ưu tiên giải quyết trước các hồ sơ tồn đọng, khu vực đông dân cư, đảm bảo giảm thời gian di chuyển và tăng hiệu quả thực hiện đối với đơn vị đo đạc. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về quy trình, thủ tục đăng ký đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ người dân trong việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, hạn chế việc bổ sung nhiều lần cũng được UBND xã chú trọng. Kết quả, tiến độ giải quyết hồ sơ được UBND xã công khai và thông báo đến tận các thôn để người dân nắm bắt.

Vui mừng vì vừa được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với diện tích 4.700m2 đất trồng cây lâu năm, ông Nguyễn Văn Chung, thôn Tân Thành cho biết: “Diện tích đất này tôi đã từng kiến nghị lên cơ quan chức năng trước khi bỏ cấp huyện nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay khi vận hành chính quyền cấp xã mới, tôi được cán bộ xã hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục rất đầy đủ, nhanh gọn. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi, gia đình tôi yên tâm trồng rừng trên mảnh đất này”.

Chia sẻ về kết quả bước đầu đã giải quyết trong lĩnh vực đất đai, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Trần Trung cho biết: “Ở cơ sở dân vận khéo là khó nhất, phải nói đi đôi với làm, dân vận khéo nhưng phải gắn với những việc làm thực chất, thực tế, đồng hành với Nhân dân mới được Nhân dân tin tưởng. Khi Dân tin thì việc gì cũng sẽ thành công”.

Bài, ảnh: Thủy Châu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hội thảo khuyến nông "Phát triển sản xuất rau, hoa" năm 2025
Sáng 17-11, tại xã Quản Bạ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức Hội thảo khuyến nông “Phát triển sản xuất rau, hoa” năm 2025. Tham dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện một số xã, một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân trong lĩnh vực nông nghiệp, liên kết sản xuất rau, hoa trên địa bàn tỉnh.
17/11/2025
Hỗ trợ hơn 2.200 hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai
Từ ngày 17 đến ngày 20-11, Thuế cơ sở 1 tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán. Hội nghị có sự phối hợp của các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, hóa đơn điện tử như: VNPT, Viettel, Misa, KiotViet và một số ngân hàng trong việc hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh.
17/11/2025
Sản lượng cam vàng xã Đồng Yên ước đạt 6.900 tấn năm 2025
Từ trung tuần tháng 11, nông dân xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang bắt đầu bước vào thu hoạch vụ cam vàng năm 2025. Đây là cây trồng chủ lực nhiều năm qua đã khẳng định hiệu quả kinh tế, góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.
17/11/2025
350 học viên được tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn
Từ ngày 15 đến 19-11, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Hà Giang tổ chức lớp tập huấn dành cho Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trên địa bàn các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Ngọc Đường.
17/11/2025