Tiềm năng từ cây ớt gió đặc sản

08:58, 05/11/2025

Trên những triền núi đá, cây ớt gió đang được nhiều địa phương vùng cao phát triển thành cây đặc sản mang giá trị kinh tế cao. Hướng đi này mở ra triển vọng mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập cho người dân.

Anh Hà Văn Ngọc, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Thanh niên, xã Yên Minh chăm sóc vườn ớt gió.
Anh Hà Văn Ngọc, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Thanh niên, xã Yên Minh chăm sóc vườn ớt gió.

Từ cây trồng phụ thành đặc sản

Khác với nhiều giống khác, quả ớt gió nhỏ, có vị cay đặc trưng, mùi thơm đậm, khi phơi khô vẫn giữ nguyên màu đỏ tươi. Chính hương vị đặc biệt và phát triển ở độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển khiến ớt gió là “linh hồn” trong bữa cơm của người dân vùng cao. Trước đây, cây ớt gió được tận dụng trồng xen trong vườn, đủ dùng trong bữa ăn hằng ngày. Cùng với du lịch phát triển, sản phẩm ớt gió được nhiều người biết đến hơn. Từ đó, nhiều hộ dân đã chuyển sang chuyên canh, mở rộng diện tích vùng trồng.

Là địa phương đi đầu nhân rộng diện tích ớt gió bản địa, xã Đồng Văn xác định đây là cây thế mạnh, vừa là sản phẩm phục vụ du lịch, góp phần giảm nghèo. Xã đang duy trì trên 2 ha, năng suất bình quân đạt khoảng 3,5 tạ/ha. Gia đình ông Hờ A Phủ, thôn Bản Mồ không nghĩ cây ớt gió trồng quanh nhà lại có thể bán được thành tiền. Từ định hướng của xã, nay gia đình đã có thu nhập khá từ 15.000 gốc ớt gió.

Ông Phủ cho biết: “Cây ớt gió trồng vào đầu tháng 3 dương lịch, sau khoảng 2,5 - 3 tháng đã cho thu hoạch, lại ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp. Bên cạnh đó, thời gian thu hoạch kéo dài, giá bán lẻ từ 400 - 500 nghìn đồng/kg, mỗi năm gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng từ cây ớt. Giờ đây không chỉ là cây gia vị, ớt gió còn là cây làm giàu cho gia đình tôi và bà con trong thôn”.

Với người dân vùng cao thiếu đất, thiếu nước sản xuất, việc tìm ra cây trồng có giá trị kinh tế phù hợp điều kiện tự nhiên là niềm vui lớn. Tại thôn Pắc Dầu, xã Tát Ngà, gia đình anh Phan Văn Chím đã mạnh dạn chuyển đổi 0,5 ha đất nông nghiệp sang trồng ớt gió. Trước đây, trên diện tích này, gia đình chỉ canh tác một vụ lúa, một vụ ngô/năm, thu nhập bấp bênh. Sau khi đi tham quan mô hình trồng ớt gió, cuối năm 2021, anh quyết định thử sức với loại cây đặc sản mới. Cây ớt phát triển tốt, mỗi năm gia đình thu được khoảng 150 kg, tương đương 70 triệu đồng, thu nhập cao hơn hẳn so với trồng ngô, lúa.

Sản phẩm “Ớt gió xóc muối Ngọc Tuyên” được công nhận là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.
Sản phẩm “Ớt gió xóc muối Ngọc Tuyên” được công nhận là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.

Ớt gió vươn ra thị trường

Toàn tỉnh hiện có trên 15 ha ớt gió, chủ yếu tại các xã: Đồng Văn, Mèo Vạc, Tát Ngà, Yên Minh, Thắng Mố. Nhờ sự năng động của người dân cùng định hướng của chính quyền địa phương, loại cây này đã trở thành hàng hóa, được tiêu thụ ổn định trong và ngoài tỉnh. Một số sản phẩm chế biến được đưa vào các cửa hàng đặc sản, khu du lịch, góp phần quảng bá hương vị riêng có của vùng cao đến với du khách.

HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Thanh niên, xã Yên Minh do anh Hà Văn Ngọc làm chủ chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm từ ớt gió. “Bén duyên” với cây ớt được 8 năm, HTX duy trì trồng 6 ha mỗi năm, bán ra thị trường khoảng 2,1 tấn ớt, tổng doanh thu 420 triệu đồng/năm. Để mở rộng vùng nguyên liệu, từ năm 2025, anh Ngọc liên kết với 15 hộ tại xã Yên Minh và Thắng Mố theo hình thức hỗ trợ giống, bao tiêu toàn bộ. Sản phẩm “Ớt gió xóc muối Ngọc Tuyên” của HTX đạt chứng nhận OCOP 3 sao và được công nhận là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.

Còn đối với HTX Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tổng hợp Thành Công, xã Đồng Văn đã tập trung xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm theo hướng an toàn. Không chỉ dừng ở sản phẩm tươi, HTX chế biến đa dạng như: ớt khô, ớt muối, ớt ngâm mật ong, tương ớt... được đóng lọ, dán nhãn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi khi vận chuyển và sử dụng. Đặc biệt, sản phẩm “Ớt gió ngâm dấm” của HTX đạt Danh hiệu Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2018.

Với hương vị riêng có, cây ớt gió đang chứng minh tiềm năng trở thành thương hiệu đặc trưng vùng Cao nguyên đá, mang lại sinh kế bền vững cho người dân.

Bài, ảnh: Phạm Hoan

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tọa đàm giải pháp phát triển chăn nuôi vỗ béo bò thịt gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm
Sáng 31-10, tại Hợp tác xã (HTX) Cát Lý, xã Thuận Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Tọa đàm khuyến nông giải pháp phát triển chăn nuôi vỗ béo bò thịt gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tham dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện lãnh đạo và hộ chăn nuôi các xã Thuận Hòa, Minh Tân, Ngọc Đường, Quản Bạ và phường Hà Giang 2.
31/10/2025
Đổi thay ở Khai Hoang Bản Vàng
Phát huy lợi thế đất đai, khí hậu, người dân thôn Khai Hoang Bản Vàng, xã Yên Minh đã chuyển đổi cây trồng và làm giàu nhờ cây ăn quả. Những khu vườn xanh mướt, trĩu quả được ví như “miệt vườn” trên Cao nguyên đá đang giúp thôn trở thành vùng kinh tế động lực của địa phương.
31/10/2025
Hội chợ mùa Thu năm 2025: Nông sản Tuyên Quang tỏa sáng
Giữa không gian rực rỡ của Hội chợ Mùa Thu Hà Nội 2025, gian hàng Tuyên Quang như mang cả sắc hương đại ngàn đến với người dân Thủ đô. Những sản phẩm nông sản đặc trưng như: Chè Shan tuyết, mật ong rừng, tinh bột nghệ, cốm tươi, cùng sắc thổ cẩm rực rỡ mang hơi thở núi rừng Tuyên Quang lan tỏa giữa lòng Thủ đô, chinh phục khách tham quan bằng hương vị mộc mạc, chân thật và đậm đà bản sắc vùng cao.
31/10/2025
Lãi suất cho vay giảm từ 0,5% đến 1%/năm hỗ trợ phục hồi kinh tế
Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 tại Tuyên Quang, mặt bằng lãi suất cho vay trên địa bàn tỉnh hiện nay giảm từ 0,5% đến 1%/năm so với cuối năm 2024.
31/10/2025