Dữ liệu đất đai cơ bản được làm sạch, làm giàu
Ngày 11-12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh thành, phố. Dự điểm cầu Tuyên Quang có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và Công an tỉnh.
![]() |
| Lãnh đạo các sở, ngành dự tại điểm cầu Tuyên Quang. |
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau 90 ngày thực hiện chiến dịch (từ ngày 1-9 đến ngày 30-11) các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đạt được những kết quả nhất định. Một số địa phương đã cơ bản hoàn thành hệ thống bản đồ địa chính phục vụ các yêu cầu về quản lý đất đai, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính; hệ thống CSDL địa chính đã triển khai kết nối, chia sẻ, liên thông, tích hợp với Hệ thống Một cửa điện tử và cơ quan Thuế, quy trình giải quyết thủ tục hành chính khép kín trong các giao dịch về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người dân.
Tại Tuyên Quang, đã có 51/124 xã, phường sau sáp nhập hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, đưa vào vận hành chính thức và tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn trong quá trình triển khai, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tính đồng bộ và chất lượng dữ liệu. Các giải pháp đã được đưa ra nhằm tiếp tục làm giàu, làm sạch dữ liệu, hướng tới mục tiêu hình thành kho dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý, điều hành đất đai một cách hiệu quả và thống nhất.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo hai Bộ đều khẳng định: Việc làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò then chốt trong tiến trình xây dựng Chính phủ số, ngành tài nguyên số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là bước đi chiến lược để bảo đảm minh bạch thông tin, tạo nền tảng cho hoạch định chính sách và phát triển bền vững. 2 bộ cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, với các tỉnh, thành phố duy trì tinh thần “tăng tốc - quyết liệt - hiệu quả”, tập trung nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây sẽ là nền tảng quan trọng phục vụ công tác quản trị quốc gia, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.
Tin, ảnh: Đoàn Thư











Ý kiến bạn đọc