Sơn Thủy đẩy mạnh truyền thông để “giảm nghèo thông tin”

15:48, 29/12/2025

Nằm trong lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, xã Sơn Thủy xác định truyền thông và giảm nghèo về thông tin là “chìa khóa” quan trọng. Từ việc thay đổi phương thức tiếp cận, hỗ trợ hạ tầng số đến việc trực tiếp cầm tay chỉ việc, địa phương đang từng bước giúp người dân thay đổi tư duy, khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo từ chính nội lực.

Ông Đặng Định Hùng, thôn Vạt Chanh, xã Sơn Thủy (bên trái) giới thiệu mô hình ăn quả của gia đình.
Ông Đặng Định Hùng, thôn Vạt Chanh, xã Sơn Thủy (bên trái) giới thiệu mô hình ăn quả của gia đình.

Khi thông tin “về tận ngõ, gõ tận nhà”

Thôn Tân Tiến có 154 hộ với 788 nhân khẩu, 98% là đồng bào Sán Dìu và Dao. Do địa bàn thôn rộng, trải dài, chia cắt nên việc thông tin chủ trương, chính sách của Đảng trên các phương tiện truyền thông đến Nhân dân rất khó khăn.

Ông Lưu Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Tiến cho biết: Trước kia chưa có loa truyền thanh, muốn thông báo phải gọi điện thoại, có những hộ phải đi gọi trực tiếp, vừa tốn tiền điện thoại, tốn công vất vả. Thậm chí, nếu không cẩn thận còn thông báo sót. Nhưng kể từ khi thôn được cấp 2 bộ loa truyền thanh và loa di động thì việc thông báo các tin tức trở nên dễ dàng. Giờ chỉ cần ghi âm những nội dung cần thông báo trên điện thoại rồi phát trên loa truyền thanh là hầu hết người dân trong thôn đều nắm được. 

Nhờ chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân thôn Cây Đa 2 đã tích cực tham gia góp tiền, góp công xây dựng hạ tầng nhà văn hóa thôn.
Nhờ chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân thôn Cây Đa 2 đã tích cực tham gia góp tiền, góp công xây dựng hạ tầng nhà văn hóa thôn.

Tham quan Nhà văn hóa thôn, ông Thanh hào hứng giới thiệu về những chiếc loa có công suất lớn, ti vi, hệ thống kết nối… Ông Thanh nói: Giờ đây Nhà văn hóa thôn có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, có thể phục vụ việc họp thôn, thông báo tin tức trên loa truyền thanh nên việc phổ biến các thông tin, chính sách của Đảng, Nhà nước; phổ biến các nội dung chỉ đạo của địa phương cũng như thông tin về dịch bệnh, thời tiết thất thường, cảnh báo về biến đổi khí hậu, cải cách thủ tục hành chính đều trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Từ nguồn vốn nhà nước hỗ trợ, thôn đã được đầu tư hạ tầng giao thông như cầu qua suối, giúp người dân đi lại thuận tiện. Thông tin thông suốt, người dân tin tưởng, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của thôn hiện nay chỉ còn 6 hộ, chiếm 3,2%.

Việc xóa “vùng lõm” thông tin tại Sơn Thủy không chỉ dừng lại ở tiếng loa cơ sở. Tại các khu vực trung tâm xã và nhà văn hóa các thôn, những tấm pa-nô, áp-phích về chính sách giảm nghèo được dựng lên trực quan, sinh động. Người dân đi qua, đi lại mỗi ngày đều có thể tiếp cận được thông tin về các nguồn vốn vay ưu đãi, các mô hình sản xuất hiệu quả.

Đường giao thông nông thôn xã Sơn Thủy được đầu tư giúp người dân đi lại thuận lợi.
Đường giao thông nông thôn xã Sơn Thủy được đầu tư giúp người dân đi lại thuận lợi.

Thúc đẩy kinh tế phát triển

Thực tế tại Sơn Thủy cho thấy, cái nghèo không chỉ đến từ thiếu vốn, thiếu đất mà còn đến từ việc thiếu kiến thức sản xuất và tâm lý trông chờ, ỷ lại. Chính vì vậy, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy cho biết: Xã không chỉ tuyên truyền một chiều mà lồng ghép trong các buổi họp thôn, sinh hoạt đoàn thể để lắng nghe phản hồi từ người dân. Các cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thường xuyên được tập huấn, nâng cao năng lực để trở thành những “tuyên truyền viên” thực thụ, biết cách chuyển hóa các văn bản pháp luật khô khan thành những ví dụ gần gũi, dễ hiểu. Bên cạnh đó, việc phối hợp chặt chẽ với Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang để xây dựng các tin, bài, phóng sự về gương người tốt, việc tốt đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ. Khi người dân thấy người thật, việc thật ở ngay thôn bên cạnh làm giàu được, họ sẽ tự hỏi: “Tại sao mình không làm được?” và từ đó chủ động tìm đến chính quyền để đăng ký tham gia các dự án hỗ trợ.

Người dân xã Sơn Thủy tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới.
Người dân xã Sơn Thủy tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Đến nay, nhiều hộ nghèo, cận nghèo tại xã Sơn Thủy đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Họ không còn thụ động chờ ỷ lại và Nhà nước mà chủ động xin tham gia các lớp đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê, lợn đen và vay vốn lãi suất ưu đãi để mở rộng sản xuất. Gia đình ông Đặng Định Hùng ở thôn Vạt Chanh là một điển hình phát triển kinh tế giỏi của địa phương. Trước đây, gia đình ông Hùng thuộc diện khó khăn, kinh tế chỉ phụ thuộc vào cây ngô, cây lúa, thu nhập bấp bênh. Thông qua các buổi truyền thông tại nhà văn hóa và những kiến thức học được từ chương trình khuyến nông phát trên đài, tivi, ông Hùng nhận ra mảnh đất 3ha của gia đình mình có tiềm năng lớn hơn thế.

Nhờ chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, xã Sơn Thủy đã khơi dậy tinh thần vươn lên phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.
Nhờ chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, xã Sơn Thủy đã khơi dậy tinh thần vươn lên phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

“Nhờ được cán bộ xã hướng dẫn và xem các chương trình phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật trên báo, đài, tôi mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng cây ăn quả. Hiện nay, vườn cây của tôi có hàng trăm gốc bưởi, chanh, kết hợp xen canh ngô để lấy ngắn nuôi dài,” ông Hùng chia sẻ. Với sự kiên trì và áp dụng đúng kỹ thuật, vườn cây của ông cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đưa gia đình ông trở thành hộ khá giả trong vùng.

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, song công cuộc giảm nghèo tại Sơn Thủy vẫn còn nhiều thách thức do tác động của thiên tai và biến động thị trường. Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2026 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã giảm từ 4,13% xuống 3,33%, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động hơn trong tiếp cận chính sách, tìm kiếm nguồn hỗ trợ, giải pháp để thoát nghèo bền vững.

Bài, ảnh: Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chống hàng giả dịp cuối năm:Kiểm soát chặt thị trường, xử lý nghiêm vi phạm
Nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao dịp cuối năm kéo theo sự sôi động của thị trường, song cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý.
29/12/2025
Nhân rộng mô hình nuôi gà đen bản địa
Trong những năm gần đây, mô hình nuôi gà đen bản địa đang được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh lựa chọn là hướng phát triển sinh kế phù hợp, hiệu quả và bền vững.
29/12/2025
Liên minh Hợp tác xã tỉnh gặp gỡ các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
Sáng 29-12, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp gỡ với các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kinh tế tập thể của tỉnh.
29/12/2025
“Trái ngọt” trên hành trình giảm nghèo ở Sơn Thủy
Xác định giảm nghèo bền vững là “chìa khóa” để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, xã Sơn Thủy triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt. Từ việc khơi thông nguồn vốn đến thay đổi tư duy sản xuất, địa phương đã giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo.
28/12/2025