Tạo bứt phá phát triển cụm công nghiệp Phúc Ứng

08:00, 10/12/2025

Trong bức tranh công nghiệp đang chuyển động mạnh mẽ của tỉnh Tuyên Quang, Cụm công nghiệp Phúc Ứng như điểm sáng thu hút các dự án chế biến, chế tạo quy mô lớn. Việc hình thành và triển khai Cụm công nghiệp Phúc Ứng 3 tiếp tục tạo xung lực quan trọng để Tuyên Quang bứt phá, thu hút doanh nghiệp, nâng cao vị thế trong giai đoạn mới.

 Lãnh đạo xã Sơn Dương kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Phúc Ứng 3.
Lãnh đạo xã Sơn Dương kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Phúc Ứng 3.

Thu hút nhiều dự án hiệu quả

Đến nay, Cụm công nghiệp Phúc Ứng đã thu hút 13 dự án với tổng vốn gần 1,5 nghìn tỷ đồng, gồm 7 dự án trong nước và 5 dự án FDI. Nhiều dự án đã vận hành ổn định, tạo nền tảng công nghiệp rõ nét, các dự án tiêu biểu: Nhà máy May Tuyên Quang (Công ty CP Quốc tế Phong Phú) xây dựng từ năm 2016 với công suất tối đa 2,5 triệu sản phẩm/năm, doanh thu gia công dự kiến 200 tỷ đồng/năm. Nhà máy Giày da Phúc Sinh hoàn thiện 2 giai đoạn với công suất 5 triệu sản phẩm/năm. Nhà máy chế biến thức ăn gia súc của Công ty TNHH Trường Thọ Việt Nam sản xuất 200 nghìn tấn/năm.

Korea Bag đầu tư hơn 3 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất bao bì xuất khẩu tại Phúc Ứng, đưa vào vận hành từ tháng 6/2023, hiện tạo việc làm cho hơn 100 lao động. Giám đốc sản xuất Nguyễn Tiến Dũng cho biết, giai đoạn I đạt công suất ổn định 80 nghìn sản phẩm/tháng; 90% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường châu Á. Năm 2025, doanh nghiệp đạt mục tiêu sản xuất 1 triệu sản phẩm và doanh thu 90 tỷ đồng.

Tương tự, Nhà máy bao bì xuất khẩu PPE của Công ty TNHH WooJin Vina Korea vận hành tháng 4/2024 với dây chuyền tự động hóa 70%. Tổng Giám đốc Trương Văn Hùng cho biết, 100% sản phẩm xuất khẩu sang Hàn Quốc và châu Âu, doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý I-2026. Dự kiến năm 2026, doanh thu đạt khoảng 50 tỷ đồng. Việc các doanh nghiệp FDI liên tục mở rộng cho thấy môi trường đầu tư của Phúc Ứng ngày càng hấp dẫn và ổn định.

Mở rộng không gian phát triển

Theo Quyết định số 303 của UBND tỉnh Tuyên Quang, Cụm công nghiệp Phúc Ứng 3 được quy hoạch với diện tích 40 ha, định hướng thu hút công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất thiết bị điện - điện tử, vật tư y tế, vật liệu xây dựng, bao bì và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Mục tiêu hình thành một không gian công nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường và đủ sức cạnh tranh trong khu vực. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Phúc Ứng, tổng vốn 439 tỷ đồng, sử dụng nguồn lực doanh nghiệp kết hợp các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm và được yêu cầu hoàn thành trong vòng 24 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập.

Ông Nguyễn Quang Phong, Trưởng ban Quản lý dự án Cụm công nghiệp Phúc Ứng 2 và 3 cho biết: “Sau khi có chủ trương của tỉnh, chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai thi công, quyết tâm đưa dự án vào vận hành nhanh nhất”.Đây là một trong những dự án được tỉnh kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh về thu hút đầu tư công nghiệp.

Tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Nhà máy giày da Kiến Xương đang bước vào giai đoạn “nước rút”. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, dự án sẽ chính thức hoạt động, mở ra cơ hội việc làm cho gần 2.000 lao động địa phương - con số lớn nhất trong các dự án cùng lĩnh vực trên địa bàn. Hiện các đội thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thiện nhà xưởng, kho bãi, văn phòng và hệ thống kỹ thuật.

Cụm công nghiệp Phúc Ứng và Phúc Ứng 3 đang dịch chuyển mạnh mẽ từ mô hình cụm công nghiệp truyền thống sang không gian công nghiệp hiện đại, thu hút doanh nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và FDI chất lượng cao. Sự xuất hiện liên tiếp của các nhà máy mới, cộng với triển vọng hạ tầng Phúc Ứng 3 đang tạo dư địa lớn để Tuyên Quang bứt phá trong phát triển công nghiệp, mở rộng việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Bài, ảnh: Trang Tâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thủy điện Nậm Má gắn phát triển bền vững với trách nhiệm cộng đồng
Những năm qua, nhà máy Thủy điện Nậm Má tại xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang là một trong những nhà máy thủy điện nhỏ đạt hiệu quả cao trong việc cung cấp điện năng, ổn định nguồn năng lượng cho khu vực và cả nước. Với công suất thiết kế 3,2 MW, nhà máy đóng góp quan trọng vào việc ổn định lưới điện quốc gia; đồng thời đảm bảo đời sống, công việc cho cán bộ, công nhân viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
09/12/2025
Trầm lắng chợ truyền thống ở phường Hà Giang 2
Từng giữ vị trí rất quan trọng trong hoạt động thương mại của tỉnh Hà Giang trước đây, chợ trung tâm phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang hiện đang đứng trước nguy cơ bị tụt lại phía sau trong sự phát triển. Giữa đời sống kinh tế sôi động, nhưng không khí mua bán tại chợ ngày càng trầm lắng.
09/12/2025
Mã QR - Mở cửa nông sản vào chuỗi bán lẻ lớn
Trong bối cảnh thị trường nông sản ngày càng khắt khe, minh bạch hóa nguồn gốc đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc khi đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Với các HTX nông nghiệp, mã QR không còn là tiện ích bổ sung mà trở thành “tấm hộ chiếu” để bước vào các siêu thị, chuỗi bán lẻ và mở rộng thị trường.
09/12/2025
Agribank mở cơ hội chuyển đổi số cho hộ kinh doanh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.
09/12/2025