“Trái ngọt” trên hành trình giảm nghèo ở Sơn Thủy
Xác định giảm nghèo bền vững là “chìa khóa” để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, xã Sơn Thủy triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt. Từ việc khơi thông nguồn vốn đến thay đổi tư duy sản xuất, địa phương đã giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo.
![]() |
| Một góc Nông thôn mới xã Sơn Thủy đang khởi sắc từng ngày. |
Linh hoạt nhiều giải pháp
Đến Sơn Thủy vào những ngày cuối năm, niềm vui thoát nghèo hiện rõ trên gương mặt của nhiều hộ dân nơi đây. Có được kết quả này là nhờ sự chủ động của chính quyền xã trong việc huy động, phân bổ và lồng ghép các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Không thực hiện hỗ trợ dàn trải, xã tập trung vào nhu cầu thực tế của từng hộ để có phương án giúp đỡ phù hợp, từ hỗ trợ nhà ở, vốn vay ưu đãi đến đào tạo nghề và chuyển giao kỹ thuật.
![]() |
| Đại diện xã Sơn Thuỷ trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, thôn Vườn Quan. |
Năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, thôn Vườn Quan đón Tết trong niềm hạnh phúc nhân đôi khi ngôi nhà mới khang trang vừa được hoàn thiện. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia, cộng với sự nỗ lực của gia đình và giúp đỡ của bà con, ngôi nhà dột nát trước đây đã được thay thế bằng công trình kiên cố. Ông Hùng xúc động: “Có an cư mới lạc nghiệp. Ngôi nhà mới là động lực lớn nhất để gia đình tôi yên tâm lao động, phát triển kinh tế để thoát nghèo”.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên, người lao động được tư vấn khi tham gia phiên giao dịch việc làm tại xã Sơn Thủy. |
Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo cũng đã giúp nhiều hộ nghèo vươn lên. Gia đình ông Trần Văn Sáu, thôn Văn Sòng thuộc diện cận nghèo trên địa bàn xã. Nhờ tiếp cận từ nguồn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, đến nay gia đình ông đã vươn lên làm chủ kinh tế, thoát nghèo. Chia sẻ về quá trình nỗ lực vươn lên, ông Sáu cho biết: "Trước kia tôi chỉ làm nương rẫy nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh nên quanh năm thiếu trước hụt sau. Mạnh dạn vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi bắt đầu mô hình chăn nuôi dê và trâu sinh sản, vừa cải tạo đất trồng thêm keo và bạch đàn. Giờ mỗi năm trâu đẻ, dê đẻ, cây lâm nghiệp bắt đầu cho thu, kinh tế gia đình ổn định hơn hẳn. Năm nay gia đình tôi đã thoát nghèo”.
![]() |
| Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của người dân xã Sơn Thủy đem lại hiệu quả kinh tế cao. |
Một trong những điểm sáng trong công tác giảm nghèo tại Sơn Thủy là việc gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo nghề với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Tại Phiên giao dịch việc làm năm 2025 tổ chức tại Trường THPT Sơn Nam đã thu hút đông đảo doanh nghiệp và người lao động đến giao dịch, tìm kiếm cơ hội việc làm.
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về nội dung tổ chức Phiên giao dịch việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Trang thông tin điện tử xã, các bản tin phát thanh tại xã nên đã có nhiều học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, người lao động đến tìm hiểu thông tin và tham dự phiên giao dịch việc làm. Tại đây, các vị trí việc làm, điều kiện được tuyển dụng rất đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng, chế độ đãi ngộ khác nhau.
Bên cạnh đó, tại phiên giao dịch các doanh nghiệp, công ty tuyển dụng hướng dẫn người lao động cách đăng ký, truy cập theo dõi việc làm trên website của các đơn vị để người lao động cập nhật các thông tin có nhu cầu, góp phần giúp người lao động nắm đầy đủ các thông tin về việc làm, học nghề các chương trình xuất khẩu lao động, các chính sách liên quan. Từ đó, có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ, chuyên môn của mình.
![]() |
| Người dân xã Sơn Thủy chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. |
Em Nguyễn Hà Linh, lớp 12, Trường THPT Sơn Nam chia sẻ, qua phiên giao dịch việc làm, em đã tìm hiểu được nhiều thông tin hữu ích về các ngành, nghề phù hợp với sở thích và năng lực của mình. Các đơn vị, doanh nghiệp tư vấn rất nhiệt tình, giúp em hiểu rõ hơn về thị trường lao động và định hướng tương lai.
Thay nếp nghĩ, đổi cách làm
Đầu năm 2025, toàn xã có 416 hộ nghèo và cận nghèo (chiếm 6,65%), đến tháng 12/2025, con số này chỉ còn 326 hộ (chiếm 4,13%). Đây là kết quả của một quá trình bền bỉ thay đổi nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo.
Đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy khẳng định: “Ngay từ đầu năm, xã tiến hành điều tra, rà soát kỹ lưỡng để phân tích nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh khó khăn của từng nhóm đối tượng. Từ đó, chúng tôi đề ra những chính sách hỗ trợ sát thực. Đồng thời, xã tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước”.
Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội tại Sơn Thủy cũng được thực hiện đồng bộ. Hàng nghìn thẻ Bảo hiểm y tế đã được cấp phát kịp thời cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách về giáo dục, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó được triển khai quyết liệt, đảm bảo không có trẻ em nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, xã đã khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào công tác giảm nghèo, phát huy tinh thần tự lực, tự cường. Các mô hình giảm nghèo hiệu quả như chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng gỗ lớn được nhân rộng từ hộ này sang hộ khác. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các chương trình, dự án được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo từng đồng vốn, từng con giống đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả tối đa.
Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo ở Sơn Thủy cho thấy sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân nơi đây. Đó cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, là nền tảng để địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.
Bài, ảnh: Lý Thu















Ý kiến bạn đọc