Vĩnh An vào vụ cam
Ở xã Đồng Yên, thôn Vĩnh An hiện có diện tích cam lớn nhất xã với khoảng 130 ha, 100% là giống cam Vàng. Các chủ vườn đang tất bật thu hái khi cam vào chính vụ với những cây cam trĩu quả, vàng ruộm các sườn đồi.
![]() |
| Các nhà vườn ở Vĩnh An đang tất bật thu hái cam. |
Tới Vĩnh An những ngày này mới có thể cảm nhận hết sự nhộn nhịp khi các vườn cam đã chín rộ, hàng dài xe tải nối đuôi nhau đỗ dọc tuyến đường bê tông chính dẫn vào trung tâm thôn - nơi có những vườn cam rộng, sản lượng cao nhất chờ vận chuyển cam đi tiêu thụ; tiếng xe máy chở cam về nơi tập kết; tiếng í ới gọi nhau của các “phu cam” - người chuyên thu hoạch cam thuê; tiếng nói cười, bàn tán về năng suất, sản lượng và chất lượng cam của các chủ vườn…
Vườn cam của gia đình chị Đỗ Thị Liệp là một trong những vườn có diện tích lớn của thôn Vĩnh An với trên 1.000 gốc cam (khoảng 2,2 ha), sản lượng ước đạt gần 40 tấn. Hằng năm, vườn luôn được các thương lái đánh giá có mẫu mã, chất lượng quả cao. Bởi toàn bộ diện tích cam đều có tuổi cây từ 10 - 13 năm; cây khỏe, tán rộng, quả đồng đều, màu sắc đẹp. Hiện vườn đã bán được trên 20 tấn với giá thu mua ngay tại vườn được thương lái trả 14,6 nghìn đồng/kg.
Chị Liệp chia sẻ: Dù năm nay thời tiết bất lợi, sản lượng tuy có giảm khoảng 20% so với năm trước nhưng giá thành cũng cao, vì vậy vườn dự kiến vẫn cho thu khoảng 600 triệu đồng, trừ chi phí sản xuất vẫn có lãi 50%. Nếu như trước đây vườn chỉ trồng cọ và ngô lúa, cả năm chỉ thu được bằng 1/10 so với trồng cam.
Gia đình ông Nguyễn Thành Đô có 400 gốc cam (gần 1ha), dự kiến sản lượng được khoảng 15 tấn. Dù cam đã bắt đầu chín rộ nhưng gia đình vẫn chưa muốn bán, chờ giá thành lên cao. “So với mọi năm, vườn cam của gia đình tôi năm nay năng suất giảm gần 10 tấn, trong khi giá thành phân bón năm nay tăng cao. Vì vậy, hiện tôi vẫn chưa muốn bán, chờ giá tăng thêm dù biết rủi ro cao, bởi chỉ cần một trận mưa axít, quả cam sẽ rụng, có thể thiệt hại nặng, nhưng bán thời điểm này cũng không có lãi là bao” - ông Nguyễn Thành Đô chia sẻ.
Trưởng thôn Vĩnh An, Đặng Thị Mừng chia sẻ: Hiện nay các vườn cam trong thôn đã thu hoạch được khoảng 50% sản lượng. Thôn có 186 hộ thì có tới trên 80% số hộ trồng cam. Khoảng 20 năm nay, từ khi cây cam bắt đầu được trồng đại trà ở Vĩnh An, dù có lúc thăng, lúc trầm nhưng có thể khẳng định nhờ trồng cam đời sống của người dân từng bước thay đổi. Toàn thôn hiện chỉ còn 10 hộ nghèo.
Chúng tôi rời Vĩnh An cũng là lúc những chuyến xe chở đầy cam Vàng bắt đầu xuôi về các chợ đầu mối khắp các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Dù vụ cam năm nay bị ảnh hưởng bởi thiên tai khiến sản lượng thấp nhưng cây cam ở nơi đây vẫn đang là cây trồng chủ lực, giúp đổi thay đời sống người dân. Cam Vàng vẫn được người dân Vĩnh An chăm sóc, phát triển và kỳ vọng qua mỗi mùa vụ sẽ ngày càng đem lại giá trị cao hơn.
Bài, ảnh: Duy Tuấn











Ý kiến bạn đọc