“Vượt bão” thành công

08:23, 19/12/2025

Năm 2025 là năm chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, với rất nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm xuất hiện với tần suất và cường độ cao, ảnh hưởng không nhỏ đến ngành Nông nghiệp và Môi trường. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quyết tâm của toàn ngành, sản xuất nông nghiệp và quản lý khai thác tài nguyên tiếp tục “vượt bão” thành công, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển chung của tỉnh.

Chè được trồng theo tiêu chuẩn phục vụ công nghiệp chế biến xuất khẩu.
Chè được trồng theo tiêu chuẩn phục vụ công nghiệp chế biến xuất khẩu.

Những con số ấn tượng

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong năm 2025, toàn tỉnh xảy ra trên 20 đợt thiên tai lớn nhỏ, trong đó nặng nề nhất là 2 đợt mưa bão hồi cuối tháng 9, đầu tháng 10. Ước tính thiên tai đã gây thiệt hại lên hàng nghìn tỷ đồng. Quyết tâm không để gián đoạn trong quản lý, khai thác và sản xuất, mọi hoạt động đã nhanh chóng được phục hồi và tái thiết một cách thần tốc.

Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Tỉnh, ngành đã tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả, tái đàn, tái vụ. Quan trọng hơn cả là sự đồng lòng, quyết tâm của bà con nông dân, giúp ngành vượt qua thách thức lớn nhất trong nhiều năm qua và đạt được những con số ấn tượng. Theo tính toán sơ bộ, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh tăng trưởng bình quân 4,88%/năm; sản lượng lương thực đạt trên 750 nghìn tấn; các vùng sản xuất đặc trưng (cam, bưởi, chè Shan tuyết…) được giữ vững. Chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, tổng đàn gia súc tăng, đặc biệt là đàn bò sữa với trên 6.800 con, đạt 102% kế hoạch. Cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng hiện đại, đa giá trị, nông sản vươn ra thế giới. Hiện đã có 8 sản phẩm OCOP được xuất khẩu vào thị trường các nước châu Âu và Mỹ; tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt trên 62% thuộc nhóm cao nhất cả nước. Sản lượng khai thác gỗ và diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC đạt trên 83 nghìn ha. 

Về công tác quản lý tài nguyên, đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước được hoàn thiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt trên 90% diện tích cần cấp; dữ liệu đất đai bước đầu được số hóa, phục vụ công tác quản lý, gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Chăn nuôi bò sữa trở thành ngành mang lại giá trị cao nhất trong sản xuất nông nghiệp.
Chăn nuôi bò sữa trở thành ngành mang lại giá trị cao nhất trong sản xuất nông nghiệp.

Xây dựng vùng quê đáng sống

Báo cáo của Văn phòng Ban điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), sau thực hiện hợp nhất 2 tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, Tuyên Quang vẫn giữ được thành quả trong công tác xây dựng NTM. Toàn tỉnh, có 35 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Điều đang mừng là đã có 170 thôn đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, được công nhận là một trong những làng du lịch cộng đồng tiêu biểu toàn cầu.

Với nỗ lực xây dựng những vùng quê đáng sống, các địa phương tập trung xây dựng NTM “chậm mà chắc”, các tiêu chí đảm bảo chất lượng và trên hết, được người dân hết sức, hết lòng ủng hộ. Cùng với đó, việc hỗ trợ các hợp tác xã, chủ thể xây dựng các sản phẩm OCOP trên địa bàn “khỏe”, lớn mạnh và tự chủ thông qua chính sách đầu tư, kích cầu phù hợp của tỉnh được đặc biệt quan tâm. Theo thống kê, toàn tỉnh có 936 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, trong số này có trên 300 hợp tác xã có sản phẩm OCOP với 457 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Các địa phương cũng xây dựng 197 liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực hiện liên kết các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm tạo ra chuỗi sản xuất bền vững chưa từng có.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,56%/năm; tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 20,41% trong cơ cấu kinh tế; duy trì độ che phủ rừng đạt 62,2%...

Bài, ảnh: Đoàn Thư


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tổng kết mô hình nuôi cá lăng chấm
Ngày 18-12, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với UBND xã Thuận Hòa tổ chức Hội thảo tổng kết mô hình nuôi cá lăng chấm trong lồng trên lòng hồ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm và phát triển sinh thái.
18/12/2025
Kết nối cung - cầu sản phẩm giữa Tuyên Quang và Lâm Đồng
Ngày 18-12, tại tỉnh Tuyên Quang, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị kết nối cung – cầu hàng hóa giữa hai địa phương. Hội nghị nhằm tăng cường liên kết thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là đối với các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản thế mạnh của mỗi tỉnh.
18/12/2025
Trên 90 đại biểu được tuyên truyền, tập huấn công tác quản lý, bảo vệ rừng
Ngày 18-12, tại xã Hoàng Su Phì, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực IX, X tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
18/12/2025