Khơi thông động lực phát triển kinh tế tư nhân

08:47, 20/01/2026

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị khẳng định: “Kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng”. Thực tế đã chứng minh, trong 2 năm trở lại đây, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào tăng trưởng GRDP của Tuyên Quang khoảng 36 - 37%. Điều này khẳng định kinh tế tư nhân đang trở thành trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị đã tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển kinh tế tư nhân. 



Trong ảnh: Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch H’Mong Village, xã Cán Tỷ.
Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị đã tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển kinh tế tư nhân. Trong ảnh: Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch H’Mong Village, xã Cán Tỷ.

Đóng góp lớn cho ngân sách và tăng trưởng

Tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh có gần 6.200 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 24 doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 92.000 tỷ đồng. Cùng với đó là trên 1.600 hợp tác xã (bao gồm Quỹ tín dụng nhân dân), tổng vốn đăng ký khoảng 4.600 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã tập trung hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ; công nghiệp - xây dựng; nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Bên cạnh khu vực doanh nghiệp và hợp tác xã, toàn tỉnh hiện có gần 30.000 hộ kinh doanh đang đăng ký hoạt động, với quy mô đa dạng.

Trong lĩnh vực sản xuất, chế biến lâm sản, Công ty cổ phần Giấy An Hòa, xã Bình Ca là doanh nghiệp tiêu biểu, đóng vai trò “cánh chim đầu đàn” của tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, công ty nhiều năm liền đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Riêng năm 2025, doanh thu đạt trên 2.800 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 125 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 800 lao động.

Ở khu vực phía Bắc, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch H’mong Village, xã Cán Tỷ là điểm sáng trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng du lịch của tỉnh với khu nghỉ dưỡng H’mong Village đạt nhiều danh hiệu du lịch danh giá như: “Khách sạn Xanh tốt nhất Việt Nam 2025” “Khách sạn Xanh ASEAN”, “Khu nghỉ dưỡng xanh tiêu biểu - cấp độ xuất sắc”. Hằng năm khu nghỉ dưỡng đón hàng chục nghìn lượt khách trong nước và quốc tế, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Đặc biệt là đóng góp quan trọng phát triển thương hiệu du lịch Tuyên Quang trong mắt bạn bè quốc tế.

Khai thác hiệu quả tiềm năng khoáng sản kim loại của tỉnh, Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, đây là doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản kim loại angtimon lớn của tỉnh. Với hơn 30 năm xây dựng và phát triển, doanh nghiệp đã trở thành điểm sáng của ngành công nghiệp địa phương, hàng năm đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách và giải quyết việc làm cho trên 100 lao động với mức thu nhập bình quân hiện nay trên 20 triệu đồng/người/tháng.

Thực tiễn cho thấy, kinh tế tư nhân có đóng góp quan trọng vào thu ngân sách và tăng trưởng GRDP của tỉnh. Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, năm 2024 khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng góp trên 3.483 tỷ đồng cho ngân sách, chiếm khoảng 49% tổng thu; năm 2025 ước đạt trên 3.500 tỷ đồng. Tỷ lệ đóng góp vào tăng trưởng GRDP của khu vực này trong hai năm gần đây đạt 36 - 37%.

Không chỉ tập trung sản xuất, kinh doanh, khu vực kinh tế tư nhân còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Không thể phủ nhận, dù có sự phát triển và từng bước lớn mạnh về số lượng và quy mô nhưng đến nay phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn có quy mô nhỏ và vừa, tiềm lực tài chính hạn chế; năng lực quản trị, trình độ công nghệ còn bất cập; khả năng tham gia chuỗi giá trị chưa cao. Việc tiếp cận vốn tín dụng, đất đai, mặt bằng sản xuất và thông tin thị trường vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp. Một số chính sách hỗ trợ hiệu quả chưa đồng đều; cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực, địa phương còn chậm.

Nhận diện rõ những tồn tại đó, tại buổi gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc khẳng định: tỉnh Tuyên Quang luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển; coi sự thành công của doanh nghiệp chính là sự phát triển của tỉnh.

Triển khai Nghị quyết số 68 và Chương trình hành động số 06, UBND tỉnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân; xây dựng mối quan hệ chính quyền - doanh nghiệp cởi mở, liêm chính, đồng hành và kiến tạo phát triển; cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư minh bạch; phấn đấu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp.

Những giải pháp trên đã có tín hiệu tích cực trong năm 2025 như: trên địa bàn tỉnh có 814 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 139.142 tỷ đồng; 532 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động, trong đó có 25 dự án của 24 nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài.

 

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được xác định là một trong bốn nghị quyết đột phá - “bộ tứ trụ cột” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Tinh thần Nghị quyết đang được triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Tuyên Quang, tạo động lực để khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Dồn lực đưa những vùng đất khó vươn mình
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tuyên Quang đang dồn lực đưa những vùng đất khó vươn mình, tạo tiền đề vững chắc để đồng bào các dân tộc cùng nhịp bước vào kỷ nguyên mới.
20/01/2026
Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng mới, giữ vai trò then chốt trong mô hình phát triển giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn 2045. Trong dòng chảy chung của dân tộc, tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng phát triển từ việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
20/01/2026
Giá vàng ngày 19/1: Trong nước, thế giới tăng “phi mã” lên các mức kỷ lục mới
Giá vàng thế giới hôm nay (19/1) tăng mạnh, chinh phục mức đỉnh cao mới, 4.661,6 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC neo lên mức đỉnh mới, 165 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 162,2 triệu đồng/lượng.
19/01/2026
“Ý Đảng, lòng dân” trên hành trình nông thôn mới
Trong suốt quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, từng bước đạt được những thành quả quan trọng, có chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực của đời sống nông thôn.
19/01/2026