Những cung đường nối niềm vui
Những ngày đầu năm, trên các công trường giao thông trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang, nhịp lao động diễn ra khẩn trương, liên tục. Từ tuyến cao tốc mang tầm chiến lược quốc gia đến những con đường tỉnh lộ, liên xã, liên thôn, mỗi mét đường được mở ra không chỉ là khối lượng bê tông, nhựa asphalt, mà là sự chuyển động rõ nét của một tỉnh miền núi đang nỗ lực tháo gỡ “nút thắt” hạ tầng để phát triển.
Đường mới, cơ hội mới
Xác định giao thông là khâu đột phá, là “mạch máu” của nền kinh tế, nhiều năm qua Tuyên Quang đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông theo hướng đồng bộ, kết nối nội tỉnh và liên vùng. Các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều đặt giao thông ở vị trí ưu tiên, coi đây là nền tảng để thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa và nâng cao đời sống Nhân dân.
Dấu ấn rõ nét nhất là việc Tuyên Quang từng bước hình thành mạng lưới cao tốc. Tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ hoàn thành, đưa vào khai thác đã trở thành “cánh cửa mở” kết nối trực tiếp tỉnh với tuyến Nội Bài - Lào Cai, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển về Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn. Không chỉ thuận lợi cho đi lại, tuyến đường này tạo cú hích quan trọng trong thu hút đầu tư, đặc biệt vào các khu, cụm công nghiệp phía Nam của tỉnh.
![]() |
| Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn I) thông xe kỹ thuật ngày 19-12-2025. |
Ông Christian Olofsson, Giám đốc điều hành Khối Bất động sản, Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, việc Tuyên Quang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường cao tốc kết nối với Hà Nội và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đã mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình khảo sát, quyết định đầu tư. Trên cơ sở đó, Tập đoàn Central Retail lựa chọn Tuyên Quang để phát triển Trung tâm thương mại GO! - thành viên thứ 45 trong chuỗi trung tâm thương mại của Tập đoàn tại Việt Nam.
Dự án GO! Tuyên Quang có tổng diện tích gần 15.000 m2, được xây dựng theo mô hình trung tâm thương mại đa tiện ích, đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí ngày càng cao của người dân. Trong đó, điểm nhấn là Đại siêu thị GO! với diện tích hơn 5.000 m2, kinh doanh trên 40.000 mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh và nhu yếu phẩm, cùng các khu vực nhà hàng ẩm thực, vui chơi giải trí, chuỗi cửa hàng tiện ích và các nhãn hiệu thời trang uy tín.
Tiếp tục mở rộng không gian phát triển, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) dài hơn 104 km đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý I-2026. Tỉnh cũng đang hoàn tất các thủ tục để triển khai giai đoạn 2, mở mới đoạn Tân Quang - Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, hướng tới kết nối xuyên biên giới với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), hình thành hành lang kinh tế - du lịch mới.
Song song với các tuyến cao tốc, nhiều dự án giao thông quan trọng khác được đầu tư như đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, các tuyến kết nối trung tâm tỉnh với các huyện, khu du lịch trọng điểm. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh quản lý 11 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài trên 1.170 km; nhiều đoạn trên QL.2, QL.2C được cải tạo, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận tải.
Hệ thống đường tỉnh với 19 tuyến, gần 1.000 km cũng được quan tâm đầu tư. Đặc biệt, nhiều cây cầu và tuyến đường trọng điểm như cầu Xuân Vân, cầu Trắng 2, cầu Bạch Xa, cầu qua sông Lô… đã hoàn thành, góp phần tăng cường kết nối giữa các khu kinh tế, khu du lịch, đồng thời làm thay đổi rõ nét diện mạo đô thị, nông thôn.
Niềm vui về từng thôn bản
Không chỉ tập trung giao thông đối ngoại, Tuyên Quang dành nguồn lực phát triển giao thông nội tỉnh, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hàng loạt tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, liên thôn được cứng hóa, mở rộng; nhiều cầu dân sinh được xây mới, thay thế cầu tạm, cầu yếu.
Việc triển khai Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh về xây dựng cầu dân sinh đã để lại dấu ấn rõ rệt. Đến nay, hàng trăm cây cầu được hoàn thành, góp phần xóa bỏ những “điểm nghẽn” trên các tuyến giao thông nông thôn, bảo đảm an toàn cho người dân, học sinh, đặc biệt trong mùa mưa lũ.
![]() |
| Cầu Ngãi Thắng, xã Sơn Dương được đầu tư theo Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh |
Cầu mới không chỉ giúp đi lại thuận lợi hơn mà còn tạo điều kiện vận chuyển nông, lâm sản, giảm chi phí, nâng cao giá trị hàng hóa, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa với trung tâm. Những con đường bê tông phẳng phiu đã thay thế lối đi lầy lội trước đây. Trẻ em đến trường an toàn hơn, người dân tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục thuận lợi hơn. Niềm vui vì thế không chỉ đến từ những tuyến đường lớn, mà lan tỏa đến từng thôn bản, từng gia đình.
Từng ám ảnh bởi cống tạm vượt suối, anh Đỗ Văn Hinh, thôn Gia, xã Thái Bình cho biết, từ khi xây cầu Gốc Táu người dân địa phương rất phấn khởi. Việc đi lại mùa mưa an toàn, hoạt động giao thương, buôn bán hàng hóa cũng dễ dàng. Trước đây, trên con suối chỉ có cống tạm để người dân đi qua.
Cống nhỏ, mưa to là tràn lên hết nên không ít người bị dòng nước cuốn. Bản thân có lần đi trời tối bị nước cuốn trôi, phải bơi lên và bỏ xe máy lại mai đến lấy về. Năm 2023 cầu Gốc Táu được xây bằng bê tông vững chắc, có thành cầu nên đi lại thuận tiện. Sau nhiều năm mong mỏi, hàng trăm con người trong thôn đều vui mừng - anh Hinh cho hay.
Theo anh Hinh, từ khi có cầu mới, tình trạng các thôn xóm bị chia cắt mỗi mùa mưa lũ đã không còn. Trước đây, cứ hễ mưa lũ là cả thôn cô lập. Toàn xã đã có hàng chục cầu mới được xây dựng. Có cầu vững chãi nên mỗi khi qua suối là không còn nơm nớp lo sợ. Đặc biệt là trẻ em đi học mỗi khi trời mưa to, nước dâng cao.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiếp tục xác định phát triển giao thông là khâu đột phá chiến lược. Giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ; ưu tiên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm; gắn phát triển giao thông với quy hoạch đô thị, công nghiệp, nông thôn mới và du lịch.
Theo đồng chí Lưu Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ngành tiếp tục tham mưu tăng cường liên kết vùng với các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng; mở rộng hợp tác với Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) để phát triển hạ tầng giao thông, du lịch tại các cửa khẩu. Đồng thời chú trọng phát triển giao thông xanh, bền vững, từng bước hình thành các tuyến đường dành cho xe đạp, xe điện, không gian đi bộ trong đô thị và khu du lịch.
Mỗi tuyến đường hoàn thành không chỉ nối liền những vùng đất, mà còn nối niềm vui, niềm tin và khát vọng phát triển. Từ thành thị đến nông thôn, từ vùng thấp đến vùng cao, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang tạo nên diện mạo mới cho Tuyên Quang - năng động hơn, kết nối hơn và nhiều cơ hội hơn.
Những cung đường hôm nay chính là nền tảng cho những hành trình mới, đưa Tuyên Quang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.












Ý kiến bạn đọc