Nước rút những đơn hàng Tết

08:22, 23/01/2026

Càng gần Tết, nhịp sản xuất, kinh doanh tại Tuyên Quang càng khẩn trương khi doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp và các chủ thể OCOP đồng loạt tăng tốc, tận dụng từng ngày để hoàn thành đơn hàng Tết, giữ uy tín thị trường và tạo đà cho năm mới.

Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang, Cụm Công nghiệp Thắng Quân.
Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang, Cụm Công nghiệp Thắng Quân.

Tăng tốc sản xuất

Toàn tỉnh có gần 6.200 doanh nghiệp đang hoạt động và có trên 1.600 hợp tác xã. Các doanh nghiệp, hợp tác xã tập trung hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ; công nghiệp - xây dựng; nông, lâm nghiệp, thủy sản. Những ngày cận Tết, không khí lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và tại các doanh nghiệp nhỏ lẽ, HTX diễn ra sôi động hơn thường lệ. Nhiều nhà máy tổ chức sản xuất liên tục theo ca, tăng thời gian vận hành máy móc, siết chặt tiến độ để kịp giao hàng cho đối tác trong và ngoài tỉnh.

Trong nhịp sản xuất gấp gáp những tuần cận Tết, Công ty Cổ phần Giấy An Hòa duy trì vận hành ổn định các dây chuyền sản xuất, tổ chức lao động theo ca để bảo đảm tiến độ đơn hàng. Với vai trò doanh nghiệp trụ cột của ngành chế biến lâm sản, công ty đã tập trung giữ chất lượng sản phẩm, chủ động phương án nguyên liệu, an toàn sản xuất trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Từ nền tảng đó, năm 2025 doanh nghiệp đạt doanh thu trên 2.800 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 125 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 800 lao động, tiếp tục khẳng định vị thế “cánh chim đầu đàn” của công nghiệp chế biến lâm sản của tỉnh.

Ở lĩnh vực vật liệu xây dựng, Công ty Cổ phần xi măng Tân Quang duy trì sản xuất ổn định, tập trung bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn lao động trong giai đoạn cao điểm. Ông Tống Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Tân Quang cho biết: Doanh nghiệp chủ động cân đối nguồn nguyên, nhiên liệu, hạn chế tối đa rủi ro gián đoạn sản xuất khi bước vào kỳ nghỉ Tết kéo dài. Với đặc thù cung ứng cho nhiều công trình hạ tầng, xây dựng dân dụng, việc hoàn thành đơn hàng đúng tiến độ giúp doanh nghiệp tăng uy tín, doanh thu và giữ nhịp thị trường ngay từ đầu năm mới.

Sôi động nhịp sản xuất

Nếu khu vực công nghiệp tăng tốc bằng nhịp máy, thì khu vực nông nghiệp và các chủ thể OCOP lại sôi động theo cách riêng của mùa Tết. Đây là thời điểm sức mua tăng mạnh, đặc biệt với các sản phẩm đặc trưng như chè Shan tuyết, miến dong, mật ong, các sản phẩm chế biến sâu phục vụ nhu cầu quà biếu, tiêu dùng dịp lễ. Nhiều hợp tác xã, cơ sở OCOP trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng đơn hàng tăng rõ rệt so với các tháng trong năm. Không ít đơn vị phải tổ chức sản xuất liên tục, làm việc ngoài giờ để kịp tiến độ giao hàng.

Thời điểm này HTX Chả ốc nhồi ống lam Chiến Thắng (phường Minh Xuân) đang tất bật đẩy mạnh sản xuất để kịp giao hàng cho thị trường. Các thành viên HTX tăng thời gian chế biến, chuẩn bị nguyên liệu từ sớm, bảo đảm mỗi mẻ chả đều giữ được hương vị đặc trưng của ốc nhồi kết hợp cách chế biến truyền thống trong ống lam.

Anh Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc HTX cho biết: Để đáp ứng đơn hàng Tết, HTX chú trọng kiểm soát chặt chất lượng đầu vào, tuân thủ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời cải tiến bao bì theo hướng gọn gàng, thuận tiện cho biếu tặng. Nhờ đó, sản phẩm chả ốc nhồi ống lam ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, đơn hàng tăng rõ rệt so với thời điểm giữa năm.

Những ngày cận Tết, khi nhu cầu mỳ gạo khô phục vụ tiêu dùng và biếu tặng tăng cao, cơ sở sản xuất mỳ gạo của Hợp tác xã Nông nghiệp Thuật Yến bước vào cao điểm sản xuất. Anh Nguyễn Văn Thuật, Giám đốc HTX cho biết, HTX chủ động chuẩn bị nguyên liệu, bố trí sản xuất liên tục để bảo đảm đủ sản lượng, giữ chất lượng sợi mỳ dai, thơm, an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc tăng tốc sản xuất dịp cuối năm không chỉ giúp HTX đáp ứng kịp các đơn hàng Tết mà còn góp phần đưa sản phẩm mỳ gạo địa phương hiện diện ngày càng nhiều trong giỏ quà và bữa ăn ngày Tết của người tiêu dùng. Hiện sản phẩm sản xuất ra không đủ bán.

Trong nhịp hối hả của những ngày cuối năm, từ các dây chuyền công nghiệp vận hành liên tục đến những xưởng chế biến nông sản đỏ lửa, bức tranh “chạy nước rút” cho đơn hàng Tết phản ánh rõ tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết tâm vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp Tuyên Quang. Chính nhịp sản xuất sôi động ấy đã tạo nên khí thế khởi đầu tích cực, góp phần củng cố niềm tin để bước sang năm mới với kỳ vọng sản xuất, kinh doanh tiếp tục khởi sắc, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

 

Bài, ảnh: Hải Hương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Linh hoạt sản xuất, giữ vững đơn hàng xuất khẩu
Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường các nước Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc..., Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang, phường Minh Xuân luôn chủ động nắm bắt nhu cầu của đối tác, linh hoạt trong sản xuất, đề ra nhiều biện pháp điều hành phù hợp. Nhờ đó, Công ty duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế địa phương.
22/01/2026
Công bố Đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch Suôi Thầu
Sáng 22-1, UBND xã Pà Vầy Sủ phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Suôi Thầu, xã Pà Vầy Sủ. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Xây dựng, Viện Kiến trúc Quốc gia, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Pà Vầy Sủ; Bí thư chi bộ, trưởng thôn và đại diện các hộ dân thuộc khu vực lập quy hoạch.
22/01/2026
Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu tổng doanh thu đạt trên 280 tỷ đồng
Ngày 21-1, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
21/01/2026
Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án tại Mỹ Lâm, Nhữ Khê
Ngày 21-1, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND phường Mỹ Lâm và xã Nhữ Khê về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.
21/01/2026