Sản xuất nông nghiệp phát huy lợi thế cạnh tranh
Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Với những bước đi bài bản trong việc khai thác, tiềm năng, lợi thế, tỉnh đã đảm bảo an ninh lương thực; đồng thời đưa nông sản địa phương vươn tầm, khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho các ngành kinh tế trong mọi biến động.
Biến tiềm năng thành tài sản
Trong định hướng phát triển của Đảng qua các kỳ Đại hội, nông nghiệp luôn được xác định là lợi thế quốc gia, là “trụ đỡ” đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế. Cụ thể hóa tinh thần đó, Tuyên Quang đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề nhằm khai thác tối đa dư địa về nông nghiệp chung của tỉnh và của từng địa phương trong tỉnh.
![]() |
| Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang một trong những doanh nghiệp hàng đầu đầu tư vào sản xuất chế biến gỗ rừng trồng. |
Thay vì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tỉnh tập trung vào chiến lược phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị. Đây không còn là câu chuyện “trồng cây gì, nuôi con gì” thuần túy, mà là bài toán về giá trị gia tăng, về chuỗi cung ứng và sự kết hợp giữa nông nghiệp với công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái.
Minh chứng rõ nét nhất là tại thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái, giờ đây người dân không chỉ thu nhập từ quả lê địa phương mà còn “hái ra tiền” từ dịch vụ trải nghiệm vườn lê. Ông Đặng Xuân Cường, dân tộc Dao ở Khau Tràng phấn khởi chia sẻ niềm tin mới khi mảnh đất quê hương không chỉ cho trái ngọt mà còn thu hút du khách phương xa, mở ra sinh kế bền vững ngay tại bản làng.
Tương tự, tại xã Cao Bồ, cây chè Shan tuyết cổ thụ đang viết nên câu chuyện kỳ diệu. Với gần 1.000 ha chè hàng trăm năm tuổi ngự trên đỉnh núi cao, người dân nơi đây đã biết “đánh thức” tiềm năng để vươn tầm thế giới. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, chè Shan tuyết Cao Bồ đã được Liên đoàn Quốc tế về phong trào sản xuất nông nghiệp hữu cơ (IFOAM) cấp chứng chỉ Organic và được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Sức hút từ những “di sản sống” này đã mở ra hướng đi đột phá cho du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, đưa thương hiệu Tuyên Quang đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
![]() |
| Rừng sản xuất của Công ty lâm nghiệp Sơn Dương được cấp chứng chỉ trồng rừng bền vững (FSC). |
Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Sở hữu những lợi thế đặc thù về thổ nhưỡng và khí hậu cùng những quyết sách chiến lược của tỉnh đã hình thành nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa rõ nét. Với tỷ lệ che phủ rừng thuộc tốp đầu cả nước (trên 65%), Tuyên Quang đang trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, gắn với chứng chỉ FSC. Những vùng cam sành Hàm Yên, Bắc Quang, chè đặc sản hay vùng nguyên liệu mía đường, gỗ rừng trồng đã và đang tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến. Trong lĩnh vực chăn nuôi, Tuyên Quang đang vươn tầm đứng vào TOP những tỉnh chăn nuôi phát triển với tổng đàn trâu, bò đạt gần 400 nghìn con; trong đó, đàn bò sữa gần 7.000 con, tăng gần gấp đôi so với 5 năm trước; đàn gia súc nhỏ, gia cầm, thủy sản tăng lên nhanh chóng. Điều này khẳng định chăn nuôi đã trở thành lĩnh vực chính trong sản xuất nông nghiệp.
“Trụ đỡ” của các ngành kinh tế
Sản xuất nông nghiệp đi đúng hướng đã tạo ra khối lượng sản phẩm khổng lồ: sản lượng lương thực đạt 767 nghìn tấn; khai thác gỗ đạt trên 1 triệu m3/năm; sản lượng thịt hơi xuất chuồng hàng năm ước đạt gần 184.000 tấn; sữa tươi ước đạt gần 46.000 tấn… Từ một tỉnh từng “vắng bóng” trên bản đồ nông nghiệp hàng hóa, nay Tuyên Quang đã tự hào với nhiều sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh khu vực, thậm chí là quốc gia. Điển hình như chè Shan tuyết Phìn Hồ; mật ong bạc hà; gỗ rừng trồng FSC; cá đặc sản Nà Hang…
![]() |
| Người dân xã Yên Phú khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển vùng cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao. |
Sự bứt phá này đã thúc đẩy công nghiệp chế biến phát triển mạnh mẽ. Từ năm 2021 đến nay, hàng chục dự án lớn, nhỏ đã được đầu tư và đi vào hoạt động chế biến nông, lâm, thủy sản giúp gia tăng sản phẩm. Điển hình như dự án chế biến rau củ quả xuất khẩu của Công ty TNHH JM Nông sản Hàn Quốc tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng; dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Tuyên Quang, Khu công nghiệp Long Bình An... Đồng thời, các tour du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm đã từng hình thành, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và tăng doanh thu cho ngành “công nghiệp không khói”.
Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành quyết liệt cơ cấu lại sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn theo quy hoạch. Trên cơ sở, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển các sản phẩm chủ lực đạt chuẩn VietGAP, hữu cơ, hướng tới xây dựng: Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Với những thành tựu đã đạt được, nông nghiệp Tuyên Quang tự tin vững bước, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn là động lực chính để hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong tương lai gần.
Đoàn Thư













Ý kiến bạn đọc