Tạo lập động lực mới cho phát triển công nghiệp
Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, bức tranh công nghiệp Tuyên Quang cho thấy sự chuyển động rõ nét cả về quy mô, chất lượng tăng trưởng và tư duy phát triển. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn chung của nền kinh tế, việc tỉnh kiên trì hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp gắn với cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính đã tạo ra “lực đẩy” quan trọng, giúp công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, vượt các mục tiêu Nghị quyết đề ra và hình thành nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
![]() |
| Công nhân Công ty TNHH giày G-Sart Tuyên Quang sản xuất phụ kiện giày. |
Đầu tư hạ tầng trụ cột của tăng trưởng
Theo Sở Công thương, giai đoạn 2021 - 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trưởng bình quân 14,9%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết 0,5%. Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng bình quân 10,5%/năm, cao hơn mục tiêu đề ra 0,2%. Những con số này phản ánh nỗ lực lớn của tỉnh trong tổ chức lại không gian phát triển công nghiệp theo hướng tập trung, bài bản, thay vì phát triển dàn trải như trước.
Đồng chí Hoàng Anh Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương cho rằng: kết quả đạt được đến từ việc ngành chủ động tham mưu, phối hợp ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển công nghiệp; đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, phương án phát triển các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng năng lượng, mạng lưới cấp điện được tích hợp đồng bộ, tạo hành lang pháp lý và không gian phát triển dài hạn cho công nghiệp.
Giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh đã thành lập 16 cụm công nghiệp với tổng diện tích 783,6 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư 8.888 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt khoảng 57%. Riêng 6 cụm công nghiệp do Sở Công thương chủ trì phối hợp thành lập có tổng diện tích 628 ha, vốn đăng ký hơn 6.200 tỷ đồng; đến nay, 32 dự án đã hoàn thành và đi vào sản xuất, các dự án còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ.
Ông Lee Hyung Hun, Quản lý sản xuất Công ty HITARP Việt Nam cho biết, là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất bao bì, vải bạt xuất khẩu, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến điều kiện hạ tầng khi lựa chọn địa điểm đầu tư. Theo ông Lee Hyung Hun, Cụm công nghiệp Phúc Ứng được đầu tư khá đồng bộ về mặt bằng, giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải, đáp ứng yêu cầu sản xuất ổn định, liên tục của doanh nghiệp. “Việc hạ tầng được chuẩn bị sẵn và vận hành ổn định giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư ban đầu, chủ động kế hoạch sản xuất và yên tâm mở rộng quy mô trong thời gian tới”, ông Lee Hyung Hun đánh giá.
Cụm công nghiệp Xuân Vân, quy mô 50 ha, thành lập giữa năm 2025 là minh chứng cho cách làm mới trong phát triển công nghiệp. Ngay từ đầu, cụm được định hướng đầu tư hạ tầng đồng bộ, lựa chọn ngành nghề phù hợp như chế biến nông sản, điện sinh khối, dệt may, đồ gỗ, gắn với lợi thế về nguyên liệu và yêu cầu bảo vệ môi trường. Mới đây, ngày 19-12, tại thôn An Lạc 2, xã Xuân Vân, Công ty TNHH Điện sinh khối EREX Tuyên Quang chủ trì phối hợp với Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) khởi công Dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Xuân Vân và Lễ động thổ dự án Nhà máy điện Sinh khối Tuyên Quang - 50 MW. Đây là một trong những dự án, công trình được tỉnh lựa chọn chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Song song với phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, Tuyên Quang tập trung đầu tư mạnh cho hạ tầng năng lượng. Giai đoạn này, 13 dự án thủy điện với tổng công suất 209,5 MW đã đi vào vận hành; toàn tỉnh hiện có 51 nhà máy thủy điện và 1 nhà máy điện sinh khối, tổng công suất 1.304 MW, cung cấp hơn 4,8 tỷ kWh/năm cho lưới điện quốc gia. Các dự án năng lượng đóng góp hằng năm hơn 4.500 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp, nộp ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng, trở thành trụ cột quan trọng của ngành công nghiệp tỉnh.
![]() |
| Sản xuất bao bì xuất khẩu tại Công ty HITARP Việt Nam, Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Sơn Dương. |
Sức bật từ cải cách và linh hoạt chính sách
Nếu hạ tầng là “điều kiện cần”, thì cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư chính là “điều kiện đủ” tạo sức bật cho công nghiệp Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025. Việc 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến; 100% kết quả trả qua bưu chính công ích đã giúp giảm mạnh chi phí thời gian, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Ông Honna Hitoshi, Chủ tịch Công ty cổ phần Erex (Nhật Bản) nhà đầu tư các dự án năng lượng sinh khối tại Tuyên Quang cho biết, điều khiến doanh nghiệp quyết định lựa chọn địa phương không chỉ là tiềm năng về nguyên liệu gỗ rừng trồng, mà quan trọng hơn là cách tỉnh chuẩn bị hạ tầng và đồng hành cùng nhà đầu tư. “Tuyên Quang có lợi thế lớn về vùng nguyên liệu, song điều chúng tôi đánh giá cao là chính quyền địa phương chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ. Đây là yếu tố then chốt với các dự án năng lượng đòi hỏi đầu tư dài hạn”, ông Honna Hitoshi nhấn mạnh.
Tương tự, tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, ông Yoon Bae, Tổng Giám đốc Nhà máy chế biến nông sản JW đánh giá, môi trường đầu tư của Tuyên Quang ngày càng thông thoáng, minh bạch. “Giao thông thuận lợi, nguồn lao động ổn định, môi trường sống trong lành là những lợi thế rõ rệt. Đặc biệt, các thủ tục hành chính hiện nay được thực hiện chủ yếu qua dịch vụ công trực tuyến, thời gian giải quyết nhanh, giúp doanh nghiệp yên tâm tập trung cho sản xuất, kinh doanh”, ông Yoon Bae chia sẻ.
Không chỉ các doanh nghiệp đã đầu tư, nhiều tập đoàn lớn như VinGroup, Danko, KIDO (Hàn Quốc), JPE Engineering Corporation (Nhật Bản) trong quá trình khảo sát đều bày tỏ sự quan tâm đến định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, nhất là quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, ưu tiên các dự án công.
Bước sang giai đoạn 2025 - 2030, Tuyên Quang đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 8%/năm; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng bình quân 15,9%/5 năm. Ngành Công thương xác định tiếp tục ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, thành lập ít nhất 1 cụm công nghiệp thông minh, đồng thời kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Việc thu hút đầu tư sẽ tập trung vào các ngành chế biến gỗ, cơ khí, điện tử, năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án chế tạo, gia công máy móc thiết bị quy mô lớn, nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng bền vững cho các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh.
Trang Tâm












Ý kiến bạn đọc