Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang chủ động ứng phó mùa mưa lũ

15:18, 03/02/2026

Khi sắc xuân bắt đầu trải nhẹ trên đôi bờ sông Lô - Gâm, phía thượng nguồn vẫn còn đó ký ức về những ngày mưa lũ dồn dập. Giữa biến động khắc nghiệt của thiên tai, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã cho thấy bản lĩnh của một đơn vị vận hành thủy điện an toàn, hiệu quả: hoàn thành sớm kế hoạch sản xuất điện, chủ động ứng phó bão lũ đúng quy trình, đồng thời lan tỏa trách nhiệm cộng đồng bằng những hành động sẻ chia thiết thực.

 

“Cắt lũ” bằng kỷ luật vận hành

Năm 2025, khu vực hồ Tuyên Quang liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo), lượng mưa lớn, diễn biến phức tạp, lưu lượng nước về hồ tăng nhanh, có thời điểm vượt xa giá trị dự báo. Trong những thời khắc ấy, năng lực thiết bị cùng sự chuẩn bị bài bản, tinh thần chủ động và kỷ luật trong vận hành hồ chứa theo đúng quy trình được phê duyệt giữ vai trò quyết định.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang trao 200 triệu đồng hỗ trợ nhân dân xã Na Hang khắc phục hậu quả bão số 10.
Lãnh đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang trao 200 triệu đồng hỗ trợ nhân dân xã Na Hang khắc phục hậu quả bão số 10.

Ở đợt lũ do bão số 10 gây ra, dấu ấn nổi bật nằm ở khả năng “cắt lũ” hiệu quả ngay tại thời điểm đỉnh lũ. Cụ thể, lúc 9h30 ngày 30/9/2025, lưu lượng nước về hồ đạt 6.985 m3/s, trong khi lưu lượng xả cùng thời điểm là 5.060 m3/s; Đáng chú ý, tổng dung tích cắt lũ cho vùng hạ du tính riêng trong ngày 30/9/2025 mà hồ Thủy điện Tuyên Quang thực hiện được lên tới 76,49 triệu m3. Những con số biết nói ấy phản ánh một điều cốt lõi: Vận hành đúng quy trình đảm bảo an toàn công trình, đồng thời trực tiếp góp phần giảm áp lực cho hạ du trong những giờ phút cam go.

Chưa kịp nguôi ngoai sau bão số 10, bão số 11 tiếp tục ập đến, thử thách năng lực điều tiết của hồ chứa ở cấp độ cao hơn. Và một lần nữa, công trình phát huy rõ vai trò quan trọng: Cắt giảm gần như hoàn toàn lượng lũ do bão số 11 gây ra cho hạ du, giúp hạ thấp đỉnh lũ, làm chậm tiến trình lũ và giảm thiểu tối đa nguy cơ ngập lụt tại các vùng dân cư ven sông Lô - Gâm.

Các số liệu trong đợt bão số 11 cho thấy bức tranh điều tiết rất rõ ràng: từ 01h00 ngày 7/10 đến 08h00 ngày 9 - 10, tổng dung tích lũ về hồ là 668,44 triệu m3, trong khi tổng dung tích xả lũ là 269,28 triệu m3. Tại 17h00 ngày 7/10, lưu lượng đỉnh lũ về hồ đạt 5.286 m3/s nhưng lưu lượng xả cùng thời điểm chỉ 1.222 m3/s, Tính đến 08h00 ngày 9/10, tổng dung tích cắt lũ đạt 399,16 triệu m3.

Công nhân công ty kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị bảo đảm vận hành an toàn.
Công nhân công ty kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị bảo đảm vận hành an toàn.

Đằng sau những “mốc giờ” và những “m3/s” là cả một hệ thống trực vận hành nghiêm ngặt, phối hợp nhịp nhàng, theo dõi sát sao diễn biến thủy văn để đưa ra phương thức điều tiết kịp thời. Trong mùa mưa bão, sự chủ động không chỉ nằm ở phản ứng nhanh, mà còn ở việc giữ vững nguyên tắc vận hành an toàn cho công trình, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng phía hạ lưu.

Lan tỏa trách nhiệm

Bão lũ đi qua, thấu hiểu khó khăn của người dân địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã kịp thời trao 550 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, giúp bà con nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, 200 triệu đồng gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang; 200 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nà Hang; 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Chiêm Hóa và 50 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp 5 hộ dân bị thiệt hại nặng nhất tại xã Nà Hang (mỗi hộ 10 triệu đồng).

 Công nhân công ty sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.
Công nhân công ty sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.

Từ thực tiễn mùa mưa bão khắc nghiệt, có thể thấy rõ vai trò của Công ty Thủy điện Tuyên Quang trong “mục tiêu kép”: Vừa đảm bảo vận hành hồ chứa an toàn theo quy trình, góp phần giảm thiểu tác động cho hạ du, vừa duy trì hoạt động sản xuất điện ổn định, hoàn thành sớm kế hoạch sản xuất điện, đóng góp vào mục tiêu vận hành tin cậy của hệ thống điện quốc gia.

Thủy điện Tuyên Quang điều tiết hồ thủy điện kịp thời, an toàn trong mùa mưa lũ.
Thủy điện Tuyên Quang điều tiết hồ thủy điện kịp thời, an toàn trong mùa mưa lũ.

Xuân 2026 gõ cửa cũng là lúc nhìn lại một năm nhiều thử thách để thêm vững tin vào chặng đường phía trước. Từ “lá chắn” điều tiết lũ đến “mạch sáng” của dòng điện, từ kỷ luật vận hành đến trách nhiệm cộng đồng, Công ty Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục khẳng định vai trò đơn vị vận hành thủy điện an toàn - hiệu quả - bền vững, đóng góp tích cực cho phát triển ổn định của tỉnh nhà.

Hải Hương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang triển khai nhiệm vụ năm 2026
Sáng 31-1, tại Trung tâm hội nghị phường Hà Giang 2, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
31/01/2026
Phát triển doanh nghiệp: Tăng về số lượng, mạnh về chất lượng
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đặt mục tiêu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có khoảng 10.000 doanh nghiệp. Phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và mang tính chiến lược lâu dài của tỉnh.
30/01/2026
Đồng lòng xây dựng nông thôn mới
Về Đông Thọ những ngày đầu năm 2026, cảm nhận rõ sự đổi thay hiện hữu trên từng con đường, từng thôn xóm. Những tuyến đường bê tông rộng mở, nhà văn hóa khang trang, cầu dân sinh nối liền đôi bờ… không chỉ được dựng xây bằng nguồn lực Nhà nước, mà còn bằng tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và bàn tay góp sức của chính người dân. Từ sức dân, hạ tầng nông thôn từng bước hoàn thiện, tạo đà để Đông Thọ tự tin tiến gần hơn mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
29/01/2026
Giá vàng lên sát mốc 190 triệu đồng/lượng
Đà tăng của giá vàng vẫn tiếp tục khi sáng nay 29-1, giá kim loại quý “đội” thêm 5,5-6,6 triệu đồng/lượng, lên sát mốc 190 triệu đồng/lượng.
29/01/2026