“Quả ngọt” trên những vùng sản xuất mới Xuân Giang
Trong hơi thở ấm áp của mùa Xuân mới, trên ruộng nương, mảnh vườn xã Xuân Giang, những “quả ngọt” đang dần hiện hữu. Đó là dấu ấn từ chủ trương đúng đắn của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo đột phá phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu, liên kết sản phẩm, giúp người dân vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
![]() |
| Lãnh đạo xã Xuân Giang thăm mô hình trồng dưa leo tại thôn Chì. |
Ngày giáp Tết, cánh đồng thôn Chì như rộn ràng hơn, bà con nông dân thoăn thoắt hái dưa leo, tiếng cười nói xen lẫn niềm vui được mùa, được giá. Những quả dưa xanh mướt được xếp đầy thùng, theo xe về điểm tiêu thụ, mang theo hương vị của đất trời và bao ngày cần mẫn chăm sóc.
Chị Hoàng Thị Kiệm, tổ trưởng tổ trồng dưa của thôn chia sẻ: “Năm đầu tiên trồng dưa người dân đã thắng lớn với năng suất đạt 50 tấn/1 ha. Nhà tôi trồng 2.000 m2, thu hoạch được 8 - 10 tấn quả, tương đương với hơn 80 triệu đồng, cao gấp đôi so với các cây trồng khác”.
Nối tiếp nhịp mùa, bà con lại khẩn trương ra đồng làm đất, chuẩn bị gieo cấy lúa chất lượng cao, mang đến những hạt gạo đặc sản, thơm ngon. Ở chân ruộng khô hạn, người dân chủ động chuyển sang trồng lạc, đưa vào chế biến sâu, giúp nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất. Hiện nay, xã cũng đang trồng cây ăn quả, dược liệu như: cam, mận, lê, đào, sa nhân, lá đắng để giữ gìn nguồn gen quý, mở ra hướng phát triển sản phẩm đặc trưng OCOP và khai thác du lịch trải nghiệm.
Cùng với trồng trọt, những giống vật nuôi bản địa lợn đen, gà đen, dê, vịt bầu cổ xanh tích cực được khôi phục và phát triển theo quy mô tăng đàn, hướng đến an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, hạn chế dịch bệnh. Tận dụng hiệu quả mặt nước ao hồ, nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản mới với giống cá bỗng, cá tầm, ốc nhồi đen được thực hiện, góp phần đa dạng hóa sinh kế, ổn định nguồn thu lâu dài cho người dân.
![]() |
| Người dân xã Xuân Giang đưa giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. |
Đồng chí Trần Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Giang khẳng định: “Đảng bộ xã xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị canh tác, đưa nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, bền vững và có sức cạnh tranh trên thị trường.
Mục tiêu đến năm 2030, xã phấn đấu có từ 3 đến 5 sản phẩm chủ lực được công nhận OCOP, đồng thời, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung. Địa phương đang triển khai đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để người dân yên tâm đầu tư sản xuất”.
Những vùng sản xuất mới không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn gieo thêm niềm tin, khát vọng làm giàu cho người dân. Từ khí thế đó, Xuân Giang càng thêm vững vàng, quyết tâm phát triển nông nghiệp xanh, hiện đại, tô điểm thêm sắc xuân no ấm trên miền quê đổi mới.
Mộc Lan












Ý kiến bạn đọc